Ngày xưa, minh có rất nhiều mộng ước về một ng phụ nữ thành đạt, giàu có, bản lĩnh, tự tin, ko phụ thuộc bất cứ ng đàn ông nào. Mình thừa biết phụ nữ phải có công việc làm chỗ dựa mới an toàn nhất.

Sau 6 năm ra trường và làm việc, bị đời đánh tả tơi bây giờ cảm thấy rất mệt mõi. Hiện là viên chức vs mức lương bèo bọt, nếu biết tích góp cũng đủ sống k đến nỗi nào. Công việc hiện tại lai hay đi công tác, ngoại giao, trước chưa có ck thì m đảm đương ổn, bjo có gia đình rồi cũng làm mình lăn tăn, sợ k gánh nổi, đặc thù cơ quan lại ít ng nên m phải đảm đương việc đó. Nhưng thật điên là chốn công sở lắm thị phị, sếp ưa nịnh, tính mình lại ngay thẳng ... dần dần làm mình ngày càng nhụt chí, ko muốn cống hiến, thật sự mình rất muốn chuyển việc nhưng ngặt là cv nhà nước chuyển đâu phải đơn giản, mình chưa tìm đc cách nào nên vẫn phải chịu đựng.

Mình sắp lập gia đình, kinh tế cần phải vững, cũng ngắm nghía làm thêm này nọ nhưng cũng ngại ng khác đánh giá ( chắc do chưa áp lực kinh tế nên còn ngại 🙁, chứ bạn m có gia đình phát là bán hàng oln ầm ầm), công việc và môi trường làm việc thật k thuận lợi làm mình dần mất đi lý tưởng về ng phụ nữ như mình từng ao ước, nhiều lúc chỉ muốn ở nhà chờ chồng nuôi cho nhẹ cái đầu, chứ đi làm lương ba đồng ba cọc lại nặng đầu mình thấy ko xứng với công sức bố mẹ cho ăn học và nuôi dạy.

Mình tâm sự lên đây thì thật sự vẫn chưa tìm ra cách giải quyết, vì vấn đề này ngoài tầm tay của mình. Tận sâu thâm tâm mình muốn chuyển việc nhưng thật sự năng lực ko đủ, muốn chờ thời thế tại cơ quan thay đổi thì bik đến bao giờ. Hoặc là ngậm ngùi an phận ở nhà chồng nuôi dẹp bỏ hoài bão cá nhân. Đây là vấn đề m suy nghĩ cả năm trời, phụ nữ có nên vì sự nghiệp mà nghĩ nhiều như vậy ko ạ?

Có phải mình quá tham lam và quá ngại thay đổi ko ạ????