Mình 29t, đã có 2 bé một trai một gái. Mình làm công chức nhà nước, chồng làm kỹ sư. Về kinh tế ko phải lo lắng, chồng cũng có thể gọi là tâm lý dù rất ham chơi. Nhưng công việc khiến ck cũng ko có nhiều thời gian dành cho gia đình. Mọi người đều bảo mình hạnh phúc, sung sướng. Chỉ có mình cảm thấy mình dường như cái gọi là hạnh phúc của bản thân mình ko như mọi người vẫn thấy. Sáng dậy sớm tất bật chợ búa, cho con lớn ăn sáng đi học, gửi con bé cho người trông trẻ làm cháo sẵn cho bé nhỏ ăn, chế biến thức ăn để trưa về ăn. Chạy xe đi làm cách nhà 10km, trưa 11g chạy về cho con bú, lo tắm rửa cho bé ăn vội miếng cơm rồi đi làm. Chiều 5g về là đón bé lớn về. Nấu ăn cho bé lớn ăn, bé nhỏ ăn cháo. Tắm cho bé lớn, nấu ăn buổi tối chờ ck về ăn. 8g ăn xong dạy bé lớn học sau đó cho 2 bé đi ngủ. Ck giúp được việc rửa bát. 10g mệt lả người cho quần áo vào máy giặt để sáng sớm phơi. Nếu cơ quan còn việc tranh thủ làm tới khuya vì mình làm phòng kế toán. Mẹ ck bảo m sướng ko lo về kinh tế chỉ lo con cái mà vất vả gì. Gồng mình riết rồi cảm thấy mình tụt hậu, thua kém ko thể phấn đấu cho sự nghiệp. Ck thì đi nhậu tuần 2,3 buổi, còn về sớm cũng 7g tối. Ko có thời gian chăm sóc cho bản thân, ko có thời gian gọi là thư giãn cho riêng mình. Mua hàng đống đồ đẹp cũng ko có thời gian mặc. May mà có cô giúp việc theo giờ ủi quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Cuối tuần thì lo 2 đứa nhỏ vì cô trông trẻ nghỉ. Liệu phụ nữ vì ck, vì con có hạnh phúc ko hả các mẹ? Ck thích cái là vác balo đi du lịch 1 mình còn m thì chịu lo đủ thứ con ai trông, ai đưa đón đi học...... Nhiều lúc muốn bỏ hết đi đâu đó vài hôm mà ko được. Có mẹ nào như m ko? Nhiều lúc m cảm thấy m ko hề sung sướng như mọi người vẫn nghĩ. Không lẽ phụ nữ ai cũng như vậy hả các mẹ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1