Xin chào các bạn. Mình năm nay 26 tuổi quê Miền Bắc. Nhà m nghèo cha mẹ già hơn 70 tuổi. Mình vào Sài gòn học ĐH với mong muốn thay đổi số phận. Không muốn làm ruộng. Nhưng số phận trớ trêu, mình gặp người iu năm nay 26 tuổi quê Miền Tây. Anh ấy tốt và yêu thương mình rất nhiều.Từ khi quen nhau dù không có nhiều tiền nhưng năm nào a cũng tổ chức sinh nhật cho m. Tuy người M Tây nhưng k nhậu cờ bạc hay gái gú gì. A ấy và m iu nhau 3 năm thì cũng là lúc chúng mình học xong. A bàn với m về quê anh làm việc với mong muốn có thu nhập khá để làm đám cưới. Vì hai miền cách xa nhau quá. Chi phí đi lại cũng là cả vấn đề. Mình tạm gác bằng ĐH về san sẻ cùng anh. Gia đình anh cũng coi mình nhu con trong nhà. Nhưng chớ chêu ông trời không thương, nông sản đươc mùa nhưng mất giá. Làm hai năm trời nhưng vẫn trắng tay. Tết vừa rồi m về nhà m và ở lại với cha mẹ cùng anh trai sửa sang lại căn nhà cấp 4 không vào trong nữa. Cha mẹ già yếu rồi, nên không muốn cho m đi lấy chồng xa. Nhiều khi m ngỏ ý muốn lấy ck xa thì ánh mắt cha buồn lắm ( cha mình bệnh mãn tính ,hay fải đi bệnh viện, nhiều khi thui thủi một mình lại khóc vì nhớ con). Mình khổ tâm vô cùng bên thì đạo hiếu bên thì tình yêu. Mình vẫn iu a nhưng sao nhiều chông gai quá. Anh vẫn luôn cố gắng vì mình mà kiếm tiền. Nhưng a không làm việc quá sức được vì a bị mất ngủ có triệu trứng hôn mê. Hàng tháng vẫn fải đi SG lấy thuốc an thần. Giờ công việc chưa có mà lại chưa biết định cư ở đâu. Yêu nhau cũng 5 năm rồi, M chỉ mong có một đám cưới nhỏ có những tấm hình cưới như bạn bè mà sao khó khăn quá. Không biết có đến được với nhau không. Học hành xong là cả một đống nợ nhà nước. Haizzz.