phải làm gì khi cuộc sống của mình trở nên bế tắc.
Chỉ mới 36 tuổi đời nhưng tôi lại gặp phải khá nhiều chông gai và chịu không ít những tổn thương trong cuộc sống. 20 tuổi lên xe hoa về nhà chồng theo sự sắp đặt và mai mối của cha mẹ. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, không tìm hiểu, cuộc hôn nhân trẻ con nên sau 4tháng làm vợ, làm dâu tôi bỏ về nhà mẹ đẻ với lý do " chồng ham chơi quá, ngày nào cũng tụ tập bạn bè cờ bạc suốt đêm". 4tháng chung sống cũng kịp để lại trong tôi một mầm sống. Hai năm sau chúng tôi chính thức được tòa cấp giấy tự do. Từ đó tôi bươn chải ngoài xã hội kiếm sống, nuôi con, nuôi mẹ già đau bệnh. Nhiều lúc nhìn lại tôi không hiểu vì sao mà tôi có thể vượt qua được chặng đường khó khăn đến vậy. Tôi làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Đến khi kinh tế tạm ổn, con trai đã 15 tuổi tôi mới nhìn lại và nghĩ mình cần phải có một bờ vai để nương tựa những khi mệt mỏi và cô đơn. Tôi mở lòng ra và đón nhận tình cảm của những người đàn ông xung quanh. Nhưng không mối tình nào tồn tại lâu. Dần dần mỗi một lần tổn thương, mỗi một lần thất bại, tôi sợ, tôi mất lòng tin và không dám yêu ai nữa. Cho đến một ngày.... Lang thang trên mạng, tôi gặp anh. Chúng tôi nhanh chóng làm quen và liên lạc với nhau. Mặc dù cả tôi và anh đều có trong đầu một suy nghĩ giống nhau( sau này a nói tôi mới biết) rằng : mạng xã hội là ảo, chắc gì người đã thật, nhưng kệ. Cứ thử gặp xem sao. Và thế là vào một ngày cuối năm, lấy lý do là buổi tất niên cuối năm. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một nhà hàng, sau đó đi cfe. Chỉ một ngày tiếp xúc, tìm hiểu. Chúng tôi có tình cảm với nhau, giống như đã quen và yêu nhau từ mấy năm rồi. Hai tháng quen nhau, chúng tôi chung sống như vợ chồng với nhau ( có thể các bạn sẽ đánh giá tôi quá dễ dãi. Nhưng thực sự trong khoảng thời gian này tôi chìm trong hạnh phúc và một niềm tin vào tương lai với anh). Tôi tin và yêu anh hết lòng. A cũng có ý định tiến tới hôn nhân. Nhưng chúng tôi gặp một dào cản lớn mà a chưa vượt qua được. Đó là a chưa lập gia đình còn tôi là gái đã đổ vỡ hôn nhân lại có con nữa.( anh hơn tôi 2 tuổi). Lẽ ra cái tuổi như anh phải suy nghĩ sâu sắc lắm chứ. Đằng này, anh vô tư, có những lúc vô tâm không hiểu cho cảm xúc của tôi. A nhậu nhiều, vẫn vô tư đi chơi với bạn bè trong khi tôi đang rối bời nhiều chuyện. Nói chung giờ tôi nhận ra , anh không thể là chỗ dựa cho tôi và con, tính cách của anh khiến tôi không chấp nhận được. Chúng tôi thường xuyên giận hờn nhau. Giờ cộng thêm công việc kinh doanh xa sút. Tôi mệt mỏi với tất cả mọi thứ. Muốn buông xuôi tất cả. Nhưng thật khó, giờ tôi xin các bạn một lời khuyên. Tôi phải làm gì lúc này đây.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn nên đi đâu đó 1 thời gian, nhưng nơi không...