Mình muốn chia sẻ với mọi người một chút.


Mình lấy chồng đã được 8 năm có 2 con, thực ra trước đây mình rất hài lòng với chồng mình vì có trách nhiệm với gia đình dù hơi lười công việc nhà với chăm con một chút. Bản thân mình cũng luôn cố gắng trong công việc. Mình đi làm về cũng hay tranh thủ làm việc ở nhà, rồi trông con với sự giúp đỡ của osin.


Nhưng 02 năm trở lại đây, chồng mình có sự thay đổi công việc. Rồi càng ngày mình càng nhận ra chồng mình mặc dù vẫn có trách nhiệm trong công việc nhưng không thực sự cố gắng. Muốn làm cái này cái kia mà ko thực sự bắt tay vào làm. Đi làm thứ 07 chủ nhật về có thời gian rảnh cũng không tranh thủ tìm tòi cái này cái kia, mà chỉ nằm xem điện thoại giải trí. Mình có nói chồng thay đổi, thì cũng nói đến đâu thay đổi đến đó, chứ không chủ động. Ngoài ra mình có cảm giác chồng mình hay ỷ lại vào mình, công việc khó khăn về nhà hay kêu than với vợ. Chồng mình đi làm chỗ nào cũng thường chê sếp. Nói thật sau 8 năm mình không muốn nghe những lời kêu than nữa. Thậm chí bây giờ mình sợ nói chuyện với chồng, vì chồng mình thấy chỉ trút cho mình những lo lắng mà không thấy vui tươi gì.


Thực sự ngày xưa lấy chồng, cũng bởi vì bố mẹ giục cưới và bản thân mình cũng đến tuổi lấy chồng, còn bản thân mình với chồng mình không có tình cảm gì nhiều, vì lúc đó mình cũng không nhìn thấy chồng mình có điểm gì hấp dẫn về tính cách cả. Cuộc sống vợ chồng càng về sau mình càng thấy chồng mình là người không chăm chỉ, ko có ý chí và kiên nhẫn, cũng như là thường ỷ lại vào vợ, suy nghĩ hay đơn giản, thường hay khoe khoang bạn thế này thế kia, người thân thế này thế kia nhưng thực ra mọi người không ai giúp đỡ được gì nhiều. Rồi đứng núi này trông núi nó, dễ nản chí. Mình lúc nào cũng có cảm giác mình phải đóng vai người mạnh mẽ trong gia đình, không phải về thể chất mà về tinh thần.


Mình thực ra không đòi hỏi nhiều về vật chất hay lương cao này nọ, chồng mình chỉ cần lương thấp thôi cũng được, nhưng mình chỉ mong có cảm giác yên bình. Ví dụ như mình hỏi: công việc của anh thế nào?, mình chỉ mong có một lần chồng mình vui vẻ nói: tốt, yên tâm, ví dụ như vậy. Nhưng mình có cảm giác dù chồng mình kiếm được nhiều hay ít, mình vẫn là người phải nằm lo. Mình hay bị mất ngủ vì lo lắng mọi thứ, còn chồng mình lúc nào cũng ngủ ngon lành. Nên mình thực sự thấy cô đơn, đơn độc trong ngôi nhà của mình. Mình cứ cố gắng làm cái này cái kia, nhưng luôn có cảm giác là chỉ có một mình mình.


Mình biết chồng mình cố gắng thay đổi, nhưng mình cảm giác là có những giới hạn chồng mình không thể vượt qua được. Đôi lúc mình chỉ ước là chồng mình lấy người nhỏ tuổi hơn (mình với chồng bằng tuổi), thì có lẽ cả mình với chồng mình sẽ hạnh phúc hơn.


Đôi lời chia sẻ với các bạn. Rất mong nhận được lời khuyên của các bạn.