Ôi hạnh phúc, có ai hiểu nổi nỗi khổ của những người nắm giữ hạnh phúc gia đình?
Khi bạn bè tôi đã lập gia đình gần hết, xét về khía cạnh tôi không đến nỗi tệ nhưng trong thâm tâ, tôi luôn nghĩ sẽ là người lập gia đình muộn nhất.Thế rồi tôi gặp T - vợ tôi bây giờ, không hiểu có điều gì lôi cuốn tôi ở T mà dần dần tôi đã có cảm tình với T. T là con một, nhõng nhẽo, đầu óc đơn giản, hay đòi hỏi, để yêu T thật không đơn giản chút nào. Tôi đi học, T gọi nói buồn kêu tôi qua, tôi đã không biết bao lần nghỉ học để đưa T đi xả stress. Đôi lúc tôi im lặng để cho T trút nóng giận ở đẩu ở đâu lên đầu để rồi sau đó tôi lại nhẹ nhàng chăm chút cho T, T không biết cách cư xử, không biết cách nói chuyện, T có thành kiến với mọi thứ, cái gì không theo ý T là T bài xích, chính vì thế mà tư tưởng của T đôi khi sai lệch, nhiều lúc để hướng T đi đúng con đường thật vất vả. Thỉnh thoảng T nói "anh thật kiên nhẫn" những lúc như vậy tôi chỉ hy vọng T hiểu được tình cảm tôi dành cho T. Bao người khuyên tôi bỏ T, rằng vướng vào T thì khổ, tôi đã từng cố gắng dứt bỏ nhưng không thể. Thế rồi cố gắng cũng được đền đáp, chúng tôi cưới nhau, hy vọng về một gia đình ấm cúng lúc nào cũng được tôi nuôi nấng một cách kỹ lưỡng. Tôi gia sức vun vén cho gia đình, cân bằng các mối quan hệ giữa nàng dâu và nhà chồng để đôi bên không bị mất lòng, tôi chăm chút mọi thứ chỉ mong có một gia đình hạnh phúc. Đôi khi T làm cho các mối quan hệ trở lên căng thẳng, đáp đổ tất cả những gì tốt đẹp mà tôi đã ra sức vun trồng, sau mỗi lần đó, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng nhưng rồi vẫn phải nín nhịn mà tiếp tục nhặt nhạnh những gì đổ nát, lại tiếp tục vun đáp mọi thứ lại từ đầu. T không biết rằng tôi cảm thấy mệt mỏi nhiều lắm.
Mới sinh con, mẹ chồng sang tận nhà thông gia chăm cháu đến khi bà ốm mới thôi. Tối ngủ cháu ốm quấy 2 vợ chồng mệt nằm quay ra ngủ,mẹ chồng lại lọ mọ lê bế cháu. Đôi khi thấy cháu khóc, tuổi già mà vẫn lọ mọ đi lên xuống tầng chăm cháu (mà đã một lần ngã gẫy tay rồi nhé). Vợ thì , đi làm về sẵn ăn xong là để ra đấy, mẹ chồng lại rửa bát, quần áo thay ra vứt lung tung chồng lại dọn, tối vợ ngủ ngon lành, mẹ chồng và chồng phải thức mà chơi với con đến tận hơn 12h đêm, lúc nấu nướng thì mẹ chồng và chồng đôi khi phải đi đằng sau dọn dẹp nồi niêu, bát đũa, chủ nhật ngày nghỉ cũng không bao giờ biết động đến chổi lau nhà hay quét dọn gì hết, chồng lại dọn dẹp lau dọn mọi thứ. Đôi khi ôm con cắm đầu vào cái máy vi tính, con ngồi bên cạnh quấy khóc, cứ vỗ vỗ vào lưng (tôi nghĩ dỗ con kiểu này mà con im mới lạ), thấy thế tôi lại phải bế con đi chơi cho nó khuất mắt.Suốt ngày tới công ty khoe "ở nhà chồng em làm thế này thế kia, mấy cô ở cty cứ tròn mắt kêu sướng thế, trời rẻt alo cho chồng mang áo rét qua công ty (công ty cách nhà khoảng 7 km), các cô, các chị công ty vợ lại tròn mắt). Vậy mà đôi khi vợ thấy không vừa ý là quát, là cáu, "mẹ không được cho cháu ăn thế này, mẹ không được cho cháu mặc thế kia,cái này của anh còn dùng nữa không, sao để lung tung thế, em vứt đi nhé, anh không được thế, em mất lòng tin ở anh quá, em không thể tin tưởng anh được nữa v.v."
Chán đ nói được câu nào, quát mãi rồi, nói mãi rồi, nhẹ nhàng có, mạnh mẽ có, kiên nhẫn có, **** ăn thua gì cả. -- Không hiểu nổi phụ nữ thời nay thế nào?:mad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cứ than và thở mãi, tìm cách mà cải thiện tình hình đi...
Bác ở ngoài cuộc thì bác nói thế chứ, lúc lấy về cũng cố gắng đào tạo...
Chả...