Mình nhớ trước đây hình như đã có topic về chủ đề này. Nhưng vì thời gian đã quá lâu rồi nên xin phép Admin và Mod cho mở lại đề tài. Mình rất thích chuyên mục này trên báo Lao động, muốn chia sẻ với mọi người những góc nhìn trong cuộc sống hôn nhân và gia đình từ hai phía. Hy vọng có thể giúp ích được cho mọi người.


Sướng và khổ


Lao Động Cuối tuần số 12 Ngày 01/04/2007 Cập nhật: 7:48 AM, 01/04/2007



(LĐCT) - Em nhiều khi cũng không hiểu tại sao thỉnh thoảng cứ quen miệng kêu khổ. Nghĩ lại thấy kêu như thế là vô nghĩa, nhưng chẳng biết làm thế nào.


Quen miệng, như hầu hết đàn bà trên đời, cứ động có chuyện là đem hai từ sướng khổ ra để than van (chủ yếu là than van) hoặc ao ước. Chẳng có gì có thể cũ hơn khi phụ nữ chúng em nói về hai từ này.


Cả đời, cứ hỏi mình rồi lại hỏi nhau xem sướng hay khổ. Loanh quanh, sướng hay khổ, rốt cuộc thấy rằng cả đời làm bao nhiêu phép cộng trừ cũng không tổng kết được. Cứ mặc định câu thơ của cụ Nguyễn Du "lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung..." để bảo đàn bà là khổ cho xong chuyện.


Thực ra, sướng và khổ có bao giờ đi riêng đâu, định nghĩa làm gì cho mệt. Chẳng qua chỉ là chuyện quan niệm thôi.


Như ở cơ quan em hôm nọ, có một chị đi du lịch ở khu du lịch sinh thái. Cả năm cả đời vất vả chợ búa cơm nước, đến chỗ du lịch, thấy người và cảnh vật đang còn chân quê, thích lắm. Tưởng cứ ngoạn cảnh, chuỵện trò đùa nghịch vui chơi với các chị em khác cho vui vẻ, cho bõ công xin thủ trưởng cho nghỉ việc, nhờ đón đưa con đi học mà chơi lấy một ngày cho nhàn hạ. Nào ngờ, thấy người ta đang bắt cua bắt ốc trên đầm nước, cua ngon ốc ngon, thì ghé ngay thuyền lại hỏi mua, cũng mặc cả mặc lẽ, mua được một mớ cua đồng xịn, hớn hở nghĩ ngay đến việc nấu cho chồng bát canh. Ai cũng bảo mua làm gì, đi chơi về đã mệt, lại còn lo xé cua giã cua nữa chắc phát ốm, nhưng "Chồng em thích..." nên cứ mua.


Người ta đi chơi ở các điểm du lịch, mua quà lưu niệm về khoe người nhà là đã đi tận những đâu đâu, đằng này mình đem về một mớ cua đồng, chợ nào cũng có. Thế rồi mua ở cái chỗ không phải chợ, túi buộc không thể nào đầy đủ, nên chỉ một lúc là lũ cua tự do tràn ra lang thang khắp ôtô. Người thì coi như hỏng cả cuộc đi du lịch vì cua, còn cua bỗng dưng được làm một cuộc du lịch bất đắc dĩ nhưng đầy phấn khởi, tám cẳng hai càng bò lung tung khắp xe...


Đàn bà như chị ấy thương chồng thương con chắc là nhất, nhưng chẳng chịu thương lấy mình tẹo nào. Như thế chúng em gọi là không chịu được sướng, hoặc lấy khổ làm sướng, đòi bình đẳng giới với họ là chuyện quá xa xỉ. Mà đàn bà loại ấy lại quá đông, cứ đem chuyện sướng hay khổ ra nói cho vui thế thôi, ngồi kiểm điểm với nhau, dễ đến 99,9% là không đi chợ nấu cơm một ngày không chịu được. Không mua cua đồng ở khu du lịch sinh thái thì cũng vào Metro khuân thực phẩm kìn kìn, làm như tháng sau cả nước mất mùa lúa gạo, trâu bò gà lợn lăn ra ốm, không mua chẳng có gì mà ăn.


Hôm nay em cũng chưa đi chợ. Trời nóng thế này có bát canh cua nấu mùng tơi cũng được, đúng không?


Phạm Thị