Em đang có một chuyện rất khó mở lời.e lấy chồng được 4 năm có 2 bé gái.trước kia thì mọi việc bình thường nhưng từ khi có ông bà cố về ở chung em thấy ngột ngạt quá.phải chăm con nhỏ vừa phải cơm nước cho cả nhà chồng.chồng em làm xa nên tối mới về nên không hiểu hết nỗi khổ em đang trải qua.nói thì chồng cũng chỉ động viên thế thôi.ba chồng vì là có ông bà cố nội nên có vẻ không vừa lòng những gì em làm vì bà cố cũng khó tính.lúc thì chê thế này thế nọ.bé sau của em chỉ hơn 18 tháng.trẻ con hay quấy khóc.thế mà bà bảo em không biết dỗ con làm bà mất ngủ.còn bà mẹ chồng suốt ngày coi ti vi.chẳng đỡ đần em được là mấy.em nhớ hồi em mới sinh em bé.đứa sau em phải sinh ở nhà chồng.em chồng và mẹ chồng khỏe mạnh ra đấy mà cứ đợi bữa em nâu xong dọn dẹp xong mới ra ăn.em tức vì mình sinhcon mệt mỏi.chăm con đêm khuya không được nghỉ ngơi mà làm quá nhiều việc.dạo đó em như trầm cảm ít nói.bà bị ốm,chỉ cảm thường.ghét em không hỏi han thế mà bà phán em là đồ máu lạnh.từ đó em không thể cảm tình nổi với bà.tình hình là bố mẹ chồng với em chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng.em muốn ra riêng cho đỡ ngột ngạt.chồng em cũng đồng ý nhưng ngặt là chồng em sắp đi học 2 năm.sợ em ở nhà vất vả.bé chị 3 tuổi,bé em 18 tháng.em chưa biết phải nói vơíBMC như thế nào đỡ mất lòng.cho em một lời khuyên.