Thường thì người ta chỉ hay nhớ về những người đàn ông đi qua cuộc đời họ, còn tôi lại nhớ nhất về những người phụ nữ đã đi qua cuộc đời tôi. 21 tuổi, tôi ngẫm ra rằng chính những người phụ nữ đó đã làm tôi mạnh mẽ hơn, tự lập hơn và trưởng thành hơn. 21 tuổi, chỉ mới 1 người đàn ông đi qua cuộc đời tôi thôi, nhưng có bao nhiêu người đàn bà thì chính tôi cũng không nhớ nổi.


Tôi yêu anh, thực ra không phải là yêu, vì lúc đó tôi đang thích 1 người, nhưng người đó không thích tôi ( thực ra tôi cũng không biết người đó có thích tôi hay không ), và khi đó tôi gặp anh, tôi nhận lời anh, vì sự cô đơn, vì sự trống trải và cần người trò chuyện mỗi ngày, kể ra cũng hơi bất công với anh nếu như tôi không phát hiện ra anh chẳng phải là người đàn ông chung thủy như tôi đã từng tưởng tượng trong mỗi giấc mơ về chồng tương lai của mình.


Người thứ 1:


Khi đó mối tình của tôi và anh vừa tròn 7 tháng, tối hôm trước anh nói với tôi đi vào Đà Nẵng có việc, dặn tôi ngủ sớm, hôm sau anh sẽ bay ra HN. Tôi tin anh, vì tôi lúc đó chưa hề bị phản bội, cũng chẳng biết dấu hiệu phản bội của người đàn ông nên đã không 1 chút nghi ngờ.


11h sáng hôm sau, khi tôi đang trên xe bus từ trường về nhà, chợt đt rung báo tin nhắn, tôi cứ tưởng anh đã về nên nhắn tin cho tôi biết nhưng không phải, sđt lạ, không hiểu sao như là linh cảm của người phụ nữ, tôi run run mở tin nhắn:


" Cho mình hỏi bạn có quen anh P ko ? "


Lúc đó trong đầu mình nghĩ ra hàng đống câu trả lời, cuối cùng mình rep:


" Bạn là người yêu anh P hả ? "


" Uh. mình muốn hỏi bạn là thế nào với anh ấy ? "


Câu trả lời đúng với mong đợi, tôi xuống xe bus, đầu óc trống rỗng, tim đập chân run, khuỵu ngã, người đi đường tưởng tôi làm sao định gọi cho người nhà đến đón, từ bến xe đến nhà cách 500m, tôi không hiểu tôi đã về nhà kiểu gì, đi về đường nào với đầu óc trống rỗng như thế. Tôi điên cuồng gọi người đàn ông kia tới, chắc cô gái kia đã nói là nhắn tin cho tôi nên ngay lập tức người đàn ông đó chạy đến với tôi. Tôi tự hỏi, đi Đà Nẵng sao ? Đi Đà Nẵng mà sao người đàn bà kia lại biết sđt của tôi, làm sao anh ta lại chạy đến ngay khi người đàn bà kia nói chuyện với tôi. Người đàn ông kia nói cô gái kia thích anh nên mới làm vậy để phá chúng ta, em đừng tin, sau đó anh ta đã bẻ sim của tôi để không cho cô gái kia liên lạc được với tôi.


Bẵng qua 1 tuần, tôi không đả động gì đến chuyện này nữa nhưng trong lòng đã có 1 vết xước và từ vết xước đó đã xảy ra biết bao nhiêu câu chuyện trong hơn 2 năm yêu nhau của chúng tôi. Có 1 hôm, không hiểu linh tính mách bảo ra sao, tôi vào hòm thư spam của fb, 1 tin nhắn từ fb lạ:


" Tôi là người lần trước đã nhắn tin cho cô.


Cô có biết hôm qua P và tôi đã đi đâu không ? Anh ấy có nói với cô là chúng tôi đi nhà nghỉ nào không ? Anh ấy có nói là mấy giờ về không ? :)) "


Tôi suy sụp hoàn toàn, và gửi kèm tin nhắn là ảnh 2 người kia ngủ với nhau. Hôm trước anh nói với tôi, anh đi uống rượu với bạn, 11h anh nhắn tin cho tôi anh say quá, anh đang về nhà, tôi còn dặn anh pha nước chanh uống cho đỡ mệt. Thế mà........


Sau chuyện đó, anh nói xin lỗi tôi, anh nói vì anh say quá, nhưng anh không làm gì cô ta cả, cô ta bẫy anh. Tôi nghe thì biết vậy chứ biết tin ai, tôi chẳng tin cô gái kia cũng chẳng tin anh, tôi bên anh như cái xác chết....


Người thứ 2:


Tháng 2/2013, tôi cho anh mượn máy đt vài hôm, sau đó anh trả lại tôi, nhưng anh không ngờ được rằng đt của tôi khi bỏ sim thì tất cả những tin nhắn trong máy sẽ không còn, chỉ khi nào lắp sim lại thì các tin nhắn sẽ lại trong inbox. Có lẽ trời thương tôi nên đã để tôi đọc được những tin nhắn đó. Tôi lấy máy về, lắp sim lại, vào inbox đọc tin nhắn, 1 tin nhắn từ số lạ:


" Tại sao ck lại đối xử với vk như thế, nếu ck cứ tiếp tục như thế thì mình chia tay đi"


Tôi lập tức gọi lại cho sđt kia, đầu dây bên kia là 1 cô gái, tôi hỏi cô gái đó về tin nhắn này, cô gái đó nói:


" Xin lỗi bạn . Người yêu mình làm cùng và ở cùng với người yêu bạn, cùng tên là P, người yêu mình nói là mất máy, phải mượn tạm máy người yêu bạn nhắn tin, người yêu mình cũng dặn bạn rất hay ghen nên dặn mình có nhắn tin thì nhắn tin buổi tối, đừng nhắn tin buổi sáng. Mình xin lỗi bạn nhé"


Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng chợt nghĩ lại.......1 lúc sau cô gái đó nhắn tin lại


" Cho mình hỏi người yêu bạn trông như thế nào ?"


Tôi thật thà kể hết thì cô gái đó nói:


" Chắc mình và bạn cùng yêu 1 người rồi "


Lúc sau như thế nào thì mọi người cũng đã hiểu, cô gái đó và 2 người chúng tôi cùng quê, nhưng cô gái đó ở quê còn chúng tôi ở trên HN. Tôi ngay lập tức nhắn tin lại:


" Bạn muốn lật mặt thằng cha này không ? Đừng nói gì cho hắn biết mình đã biết nhé. Bạn cứ bình thường, ngày mai bạn bắt xe lên đây, mình sẽ sắp xếp cho hắn phải ra gặp cả 2 đứa mình"


Hôm sau, tầm trưa tôi ra gặp người đàn ông đó, khi tôi vạch rõ bộ mặt thật của hắn, lúc đó người kia chưa đến, anh ta nghe tôi nói thế đã bỏ chạy 1 cách hèn nhát, đó là lần đầu tiên tôi đánh 1 người ngay giữa đường, vì bị phản bội hay vì quá uất ức, tôi cũng không rõ nữa.......