Em cũng chẳng biết bắt đầu chuyện của mình từ đâu nữa ạ. Toàn là chuyện tủn mủn vụn vặt nhưng nó cứ tích tụ lại lâu ngày ấy ạ.


Nhà chồng em và nhà em cách nhau khoảng 30km. Hồi yêu nhau mẹ em muốn tìm hiểu về nhà chồng em nên có đi qua nhà chồng em để xem nhà xem cửa, rồi hỏi han người nọ người kia về chuyện nhà chồng em. Chuyện ấy cũng đến tai mẹ chồng em.


Hôm 2 nhà dạm ngõ, lúc ngồi ăn cơm, có họ hàng nhà em ở đó, mẹ chồng em tự dưng lại bảo với mẹ em: bà này đã tìm hiểu về nhà tôi rồi ấy nhỉ, bà hỏi ông này ông kia về nhà tôi rồi nhỉ. Đại loại là như thế. Em cũng ko nhớ rõ lắm. Lúc ấy mẹ em tím mặt lại. Rồi từ ấy mẹ em bằng mặt mà ko bằng lòng với mẹ chồng.


Lúc em có bầu, mẹ đẻ em chăm sóc rất nhiều. Mẹ chồng chỉ gửi lên cho được chục trứng gà 2 lần. Thế là hết. NHà có vườn rau ao cá nhưng chẳng bao giờ gửi cho con dâu cái gì. Khi nào bọn em về quê chơi thì mới hỏi có ăn ko thì mang lên. Thế là mẹ em càng ghét. Cứ suốt ngày bảo là: người ta chả mất công sức gì mà cũng được đứa cháu.


Tết nhất thì bố mẹ đẻ em cũng gửi về quê chồng em một ít quà bánh làm quà, nhưng bên bố mẹ chồng em thì tuyệt nhiên ko có gì hết. Chẳng gọi đt chúc tết, chẳng sang nhà thông gia chúc tết, chẳng gửi quà tết. Hix, Em ngại với bố mẹ em lắm. Tự đi mua quà rồi bảo là bố mẹ chồng con gửi bố mẹ.


Về quê chồng ăn tết thấy bố chồng em gọi đt đi chúc tết các nơi ầm ầm, thế mà tuyệt nhiên ko hề nghĩ đến việc chúc tết thông gia. Em có bảo với mẹ chồng là: "ông bà ngoại gửi lời chúc tết bố mẹ", Mẹ chồng chỉ Ừ 1 cái. Rồi chả ý kiến gì nữa cả. Coi như là việc đương nhiên hay sao ấy.


Vợ chồng em chưa mua đc nhà nên đang ở nhờ nhà ông bà ngoại. Con em bây giờ được 8 tháng rồi. Ông bà nội ra chơi với cháu được mấy lần, lần nào cũng gặp bà ngoại ở nhà, nhưng chẳng bao giờ nói đc 1 câu với bà ngoại đại loại như: các cháu ở với ông bà thì trăm sự nhờ ông bà giúp...


Mẹ em càng ngày càng khó chịu với bên nhà chồng em. Thế nên lần nào em về quê chồng cũng tỏ thái độ khó chịu. Rồi gặp ai cũng kể lể là bà nội chẳng quan tâm gì đến cháu, chả mất công gì cũng đc đứa cháu khỏe mạnh... Rồi nói những câu khó nghe lắm.


Em ở giữa cũng khó xử lắm. Nhiều lần cũng tỉ tê với bà ngoại là thôi kệ đi mẹ, miễn là chồng con đối xử tốt với con và nhà mình là đc rồi mà. Nhưng bà ngoại vẫn ko chịu.


Chuyện của em nó dài dòng quá. Các chị có thể giúp em làm thế nào cho mẹ em bớt khó chịu về nhà chồng em đc ko ạ?