Tôi mới sinh xong , nhưng mà ông chồng nhà tôi lại phải bay về nước làm việc !! tôi kết hôn được hơn 5 năm , có 2 con nhỏ trắc lép đủ cả . Hôm nay là kỉ niệm 10 năm hai vợ chồng quen nhau mà anh lại phải bay về xứ "mấy con bò " để giải quyết công việc sau hơn 1 tháng chăm vợ nghỉ đẻ . Anh là người Tây Ban Nha nhưng từ nhỏ đến lớn sống cùng bố chồng em ở Miami, Florida .Tính ra câu chuyện của hai chúng tôi cũng rất thú vị , ngay từ lần đầu gặp gỡ đã là một chuyện khó quên rồi , vì thế mà hai vợ chồng quyết định sẽ giữ mãi ngày đó làm ngày kỉ niệm tình yêu của hai đứa .
Anh hơn tôi gần 10 tuổi , sự nghiệp thành công , anh quản lí công ty của mẹ chồng tôi khi bà mới qua đời hơn nửa năm trước nên hai vợ chồng cứ phải xa nhau suốt .
Nhớ lại ngày này 10 năm trước mà trong lòng vẫn cứ lân lân ...cũng cảm thấy vui vui mà ngốc nghếch .
Khi đó vẫn còn nhỏ tuổi lại đang là sinh viên năm hai trường y , học hành bận rộn lại kiêm luôn việc làm thêm nên cứ xoay mồng mồng. Vào một buổi tối sau khi dạy thêm cho một con bé học 12 chuẩn bị thi đại học xong cũng gàn 11h tối , thường thì chỉ tới 10h là xong nhưng hôm đó giải đề nên cứ lê thê mà kéo dài tới 11h tối mới xách xe đạp ra về.
Đang đạp hùng hục khí thế , khi gần tới hẻm kua vô nhà trọ thì có một chiếc xe Toyota cỡ trung lao thẳng ra mém xíu là tôi tông thẳng vào rồi nhưng hên là phản xạ kịp lúc tay bóp mạnh thắng còn thắng luôn cả bằng chân nên đế dép mòn cả khúc . Ức ché lắm cứ muốn chửi thẳng mặt cái thằng cha lái xe đó nhưng mà nghoảnh lại thì cái xe đã chạy mất hút rồi , thế là lại đạp thêm một đoạn gần tới nơi thì thấy có người đang nằm úp xấp bên lề đường , ban đầu tôi tưởng là tên say rượu nào đó uống say rồi lăn ra đó nên cũng chẳng muốn quan tâm , nhưng khi đi ngang qua thì nghe một giong nói yếu ớt thốt ra " Heip me..." giọng thều thào .Dừng xe lại nhưng vãn cứ đắn đo mãi không dám lại gần nhìn chung quanh thì tối om om , mà lúc đó cũng chẳng có chiếc xe nào chạy qua . Thường thì con đường này vẫn có nhiều người qua lại nhưng hễ mà trời mưa xong là sẽ ít vì thường hay sụp hố vôi . Nhưng mãi một lúc vẫn thấy người đó bất động thì tôi quyết đinh bỏ mặt cái xe trên lề đường lại xem người đó ra sao .
Lúc đầu thì dùng chân huýt nhẹ vào người , vừa kêu :" Này anh , anh ...làm sao vậy .." sau đó tôi lật người anh qua thì thấy tay anh đang giữ rất chặt ngang hông máu túa ra ướt đâm một mảng , lúc đó tôi cũng hoảng , giơ tay kiểm tra thì thấy anh vẫn còn thở .Tôi không suy nghĩ nhiều vội đỡ anh dậy nhưng khổ quá anh cao to mà tôi lại thấp bé , anh lại bị thương nên sức lực yếu ớt tôi khó nhọc lắm mới đỡ anh dậy . Đi một đoạn ngắn là có thể tói nhà trọ tôi ở , lúc đó tôi vừa đỡ , vừa lê vừa lết anh vào tới khu trọ . Anh đang mất máu khá nhiều nếu như tôi không xử lí nhanh chắc giờ anh không thể làm bố của các con tôi được rồi . Tôi đập cửa phòng của mấy anh bên cạnh rồi diều anh vào phòng mình . lôi hộp y tế luôn có đầy đủ đồ dùng sơ cứu ra để xử lý vết thương , tôi là bác sĩ tương lai mà mấy việc đó đối với tôi là chuyện thường (;) hihi đùa thôi chứ lúc đó tôi run chết được chứ , thực ra chỉ học trên sách vở chứ chưa thực hành bao giờ đâu ). Trong lúc tôi đang xử lí vết thương thì mấy anh phòng bên canh qua hỏi có chuyện gì tôi mới vọi nói cần đưa người đi cấp cứu gấp , mấy anh còn trêu tôi lôi đâu ra anh người Tây mà hành hạ thê thảm vậy .
Đưa anh vô phòng cấp cứu xong cả người tôi mệt rã rời , người ngựa tơi tả , quần áo nhơm nhớp mồ hôi cùng mùi tanh của máu dính khắp người . Khoảng 10 phút có cô y tá ra yêu cầu nộp viện phí thì tôi mới nhớ đến cái balô cùng chiếc xe đạp quăng ở bên đường trong đó có cái ví tôi đựng tiền . Thôi xong từ đó đến giờ gần hơn hai tiếng đồng hồ ăn trộm nó không khiên đi mới lạ.Đành điện thoại cho chị Hải Yến ở cùng phòng trọ đem tiền lên cho tôi mượn , đã qiups thì qiups cho chót . Không thể để anh chết vì vào viện mà không có tiền cấp cứu được . Đợi anh ta tỉnh rồi tôi đòi lại sau . Mấy anh đi cùng tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì , người đàn ông đó là ai . Tôi kể lại mạch lạc chi tiết không xót một tình tiết , thế là có một anh hỏi tôi đã báo cảnh sát chưa , tôi mới sực nhớ là mình nên báo cảnh sát .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1