​​


Nhật ký, Hà Nội, ngày .... tháng ... năm



Em và anh yêu nhau được hơn 5 năm mới cưới. Anh là mối tình đầu của em. Anh vẫn như thế, trước mặt mọi người ai cũng nhìn thấy ở anh vẻ ngoan hiền nhưng sau lưng em thì anh lại tán tỉnh và kết bạn với toàn những đứa con gái hư hỏng, với những đứa đáng tuổi cháu anh hay những đứa làm cave chính hiệu.


​​


Ngày trước khi chưa cưới nhau, anh chẳng bao giờ dành thời gian đưa em đi chơi nhưng anh lại có rất nhiều thời gian lên mạng tán tỉnh, ngọt ngào với những đứa con gái khác qua mạng. Anh xin số điện thoại nhắn tin, nói chuyện gọi người ta là gấu, là vợ, là em yêu trong khi với em thì anh vô cùng khô khan. Anh không biết nói " anh yêu em " với em giống như anh nói với họ. Anh không ngọt ngào chúc em ngủ ngon hay sáng ra nhắn tin hỏi thăm cho em giống họ. Anh nói anh không thích đi chơi nên em rủ anh không đi nhưng anh lại rủ họ đi chơi, đi cafe, đi ăn kem, anh đòi hôn và đòi ngủ với người ta. Khi em biết được việc này em đã rất sốc, em buồn và thất vọng về anh lắm. Em hỏi anh thì anh nói anh chỉ trêu đùa thôi, toàn người anh chưa gặp bao giờ. Em nói rằng em không thích anh như thế thì anh nói nếu em tin anh và không nghĩ anh như thế thì anh sẽ không làm thế.



Em lại tin, lại hy vọng nhưng rồi lại có người gửi cho em những thứ em không muốn thấy. Em không biết có ai đó phá hai đứa từ ngày yêu nhau. Hồi em mới yêu anh, hắn nhắn tin cho em nói anh yêu nhiều người trước em, anh từng ngủ với người khác nữa. Em, một đứa con gái mới yêu lần đầu, từ bé đến lúc đi học đại học chưa từng dẫn người con trai nào vào nhà chơi trừ mấy đứa bạn thân cấp 3, chưa từng yêu ai còn anh đã yêu vài người, cuộc sống thì anh cũng suy nghĩ thoáng hơn em, anh có thể nằm ngủ chung với con gái, gối đầu lên tay những cô gái cùng xóm trọ của anh. Đối với anh, bạn anh và họ thì đó là điều bình thường. Nhưng đối với em, nam nữ như thế không bao giờ là bình thường cả. Dù không có chuyện gì cũng cần phải giữ khoảng cách với nhau. Anh sống dễ dãi như vậy, làm sao em lại không nghi ngờ việc mà người ta nhắn cho em. Anh từng kể với em, có một cô gái thích anh, khi anh đưa cô gái đó về phòng, cô ấy còn hồn nhiên bảo anh quay mặt đi để cô ấy thay đồ kia mà. Nếu cô gái đó là em, em sẽ chọn cách vào nhà tắm và chốt cửa lại. Còn nếu em là anh, dù cô ấy ko vào phòng tắm, em sẽ ra ngoài hóng gió, đợi cô ta xong thì bảo gọi anh vào. Thiếu gì cách để làm sao một trai một gái, chẳng phải là người yêu mà hồn nhiên thay đồ như thế chứ. Tâm lý của một đứa con gái lần đầu yêu nên vẫn hoài nghi về tin nhắn nói anh đã từng ngủ với người khác. Anh trách em không tin anh, yêu nhau mà không tin tưởng nhau và điều này ăn sâu vào trong suy nghĩ của anh để thỉnh thoảng cãi nhau anh vẫn lôi nó ra để nói em. Từ đó trở đi, trong suy nghĩ của anh về em đã khác rồi. Chỉ một lần không tin anh hoàn toàn là anh đã đặt em ở vị trí khác, và mọi chuyện xảy ra đều là lỗi ở em đó là em luôn luôn không tin tưởng anh thế nên mới xảy ra việc anh lăng nhăng tán tỉnh, mặc dù em đã từng rất tin anh, yêu anh, và hoàn toàn không nghi ngờ anh nhưng anh lại đâm cho em những nhát dao không thể ngờ được



Trước khi cưới, anh cũng trêu đùa, tán tỉnh và ăn nói bệnh hoạn với những mối quan hệ trên mạng ảo của anh. Anh xin số nhắn tin, gọi điện, buôn chuyện thâu đêm suốt sáng còn em có khi nhắn tin anh không thèm trả lời. Những tin nhắn vô cùng bậy bạ, tục tĩu và bệnh hoạn mà em nhìn vào em còn cảm thấy giận anh và xấu hổ vô cùng. Rồi em giận anh, em nói thì anh bảo em vẫn vậy, vẫn không tin anh, nếu tin thì em đã không đọc những thứ đấy. Nếu tin thì đọc nó rồi em sẽ coi nó là bình thường, vốn dĩ thằng đàn ông nào nó cũng thế. Anh bảo vì em không tin anh nên anh trêu tức em. Trêu tức bằng cách làm người yêu tổn thương thế sao anh. Em không tin anh thì anh phải chứng minh là anh ko có gì, ko làm gì khiến em suy nghĩ để em tin tưởng anh chứ anh lại tán tỉnh, ngọt ngào để trêu tức em trong khi anh đối xử với em chỉ toàn lạnh lùng và cáu gắt.



Gia đình anh phản đối em, 5 năm yêu nhau là từng ấy thời gian em áp lực. Lúc hai đứa xác định cưới, em về nhà anh vài lần. Chị gái anh gọi điện cho anh bảo anh chia tay em đi. Anh biết là em buồn như thế nào không? Ngày xưa cũng có lần chị gọi em bảo em đi lấy chồng đi. Sau bao nhiêu năm gia đình anh phản đối, em vẫn một lòng chung thủy với anh. Nhưng... khi em biết sau lưng em anh vẫn thích tán tỉnh, thích ngọt ngào chồng vợ, em yêu, vợ yêu với bao nhiêu người còn em thì chưa bao giờ anh như thế với em, anh gọi em là nó khi kể về em với người khác. Em bảo đừng gọi em là nó như thế, em ko thích thì anh bảo bình thường. Anh có nhiều người yêu trên mạng, nhiều vợ trên mạng lắm, gọi điện thoại, nhắn tin, video call cũng có. Em không thích anh như vậy, em buồn và chán lắm, thêm chuyện gia đình phản đối, gọi điện bảo anh chia tay em thì em đã quyết định dừng lại ở đây. Sau gần 5 năm gìn giữ, em quyết định chia tay anh, định cuối tuần gặp anh em sẽ nói nên em cũng trêu đùa với một anh mới quen. Anh ấy thất tình vì người yêu 3 năm chê không có nhà ở thành phố nên lấy chồng, anh biết chuyện trước khi tiệc cưới diễn ra 3 ngày chị ấy yêu người khác trong quá trình yêu anh. Ngày cưới, anh ấy uống rượu say, chạy xe nhanh va phải em cũng đang lang thang suy nghĩ về quyết định chia tay của mình. Hai người buồn gặp nhau, lại chia sẻ và động viên nhau và anh ấy nhận em là em gái. 1 tuần sau anh xin vào nam công tác 1 năm để bắt đầu lại cuộc sống từ đổ vỡ và cũng để xa hẳn chị kia. Em có kể với anh ấy em thấy mệt và muốn dừng lại, anh ấy khuyên em nghĩ kỹ, đừng vội quyết định, anh ấy không cho em nói chia tay anh.



Yêu xa. Năm ngoái, sắp đến ngày sinh nhật anh, em đặt bánh và mua áo trước. Nhưng, một buổi sáng thức dậy, sau 2 ngày anh và em ko liên lạc gì, em nhận được tin nhắn anh và người con gái khác nhắn tin, anh gọi người ta là gấu, là vợ yêu. Anh rủ người ta qua nhà chơi, nấu cơm ăn. Nhắn tin, gọi điện đến tận gần 12h đêm, sáng ra anh đã hỏi thăm vợ và gấu ảo của anh trong khi người yêu anh sờ sờ ra thì anh không một lời quan tâm. Em kể cho anh ấy nghe về cảm xúc và sự bực tức của em vì em biết nói với anh nhiều rồi, tất cả đều vô tác dụng, em lại ko kể với ai khác được vì em ko muốn mọi người nghĩ xấu hay đánh giá anh. Nhóm bạn chơi chung của anh cũng là của em nên càng không chia sẻ được. Cứ thế, một mình em chịu đựng mọi cảm xúc vui buồn của mình. Trước giờ vẫn là em tự chịu một mình. Anh ấy khuyên em, hai người nên thay đổi không khí, đi chơi đâu đó, quan tâm nhau hơn, nói chuyện tình cảm hơn, ngọt ngào hơn vì đã yêu 5 năm không phải là dễ. Rồi anh ấy cũng trêu đùa, gọi em là vợ yêu, hỏi thăm, quan tâm em giống như cách anh hỏi thăm những người con gái khác không phải em. Trong lòng em cũng xác định sẽ chia tay anh nên em cũng trêu đùa theo anh ấy. Nhưng hôm sau, em cảm thấy mình không nên làm thế vì dù sao em và anh cũng đang là người yêu của nhau, em làm thế là em sai, là em không tôn trọng anh em cũng bảo anh ấy đừng trêu đùa thế nữa. Cuối tuần, em sang nhà anh chơi, anh phát hiện ra em xưng hô thân mật với người khác. Em giải thích với anh, rồi em cắt đứt liên lạc với anh ấy, xóa số, chặn face và mọi thông tin khác vì đối với em, cái gì quan trọng với em em luôn trân trọng và không một mối quan hệ nào có thể đánh đổi được. Anh ấy biết chuyện bảo em bị điên, bảo em yêu đương mù quáng để mất hết những mối quan hệ bên mình, anh ấy nói anh ấy và em chỉ coi nhau như anh em vì anh ấy không quên được mối tình đầu phản bội mình, lại thương người con gái chung tình, hiền lành như em mà chịu thiệt. Rồi ko có anh ấy em sẽ lại tự kỷ khi buồn chán. Anh ấy đòi em cho số điện thoại để nói chuyện với anh như hai thằng đàn ông, tuy nhiên em ko cho và chặn mọi thông tin luôn. Thế là mất một mối quan hệ! Nhưng anh giận em, 2 ngày anh không nói chuyện và anh gọi điện trách em không xin lỗi anh. Anh chì triết em mấy tiếng đồng hồ mỗi cuộc gọi 3 buổi tối liên tục làm em có cảm giác nghẹt thở, mệt mỏi, chán nản vì mối quan hệ này tuy nhiên em vẫn xin lỗi anh vì nói gì em cũng là người có lỗi. Em nghĩ, mới một lần em như thế anh đã vậy, còn anh là hằng trăm lần như thế và em vẫn phải chịu đấy thôi. Sau đó, em chẳng buồn nói chuyện với anh, em hờ hững, anh nhắn tin em chẳng buồn nhắn lại. Anh gọi điện rồi quan tâm, nhẹ nhàng em cũng nguôi ngoai và hai đứa bình thường. Anh cũng nói anh sẽ không lên mạng linh tinh nữa, anh xóa bỏ hết mấy tài khoản trong các web bẩn, hẹn hò, hẹn nhanh, tìm gái kia... và em lại tin anh



Cưới nhau rồi, gần như em chỉ biết đến anh, gia đình bên nội, bên ngoại và công việc. Mọi mối quan hệ em đều hạn chế, bạn rủ đi cafe em cũng ko đi vì con gái có chồng đi dễ gây hiểu lầm vậy là thi thoảng gặp nhau trên mạng thì hỏi nhau qua loa vài câu là xong. Em vẫn một lòng tin tưởng anh. Gần một năm sau ngày cưới, sau một lần đi công tác, em lại tiếp tục nhận được tin nhắn mà anh nói chuyện với một cô gái ở công ty anh và mấy người con gái khác. Cô gái ở công ty anh bảo anh nhớ cô ấy, muốn về gặp cô ấy, thích hai quả núi của cô ấy. Anh còn nói chuyện thân mật, gọi người yêu cũ của anh là em yêu ngay trên ảnh bình luận công khai ở fb. Khách hàng của em lại gần nhà cô ấy nên hai người là bạn bè trên face. Hôm đó khách hàng của em qua công ty em, trong lúc chờ em, anh ấy lướt fb chơi, rồi tự dưng anh cho em xem câu bình luận của anh về trên bài post của cô ấy, anh KH hỏi " hai vợ chồng em có vấn đề gì không? chồng em công khai nói em yêu với đứa khác và khen người ta trên mạng này". Em nhìn thấy và xấu hổ vô cùng nhưng vẫn phải cười trừ bảo trêu đùa nhau thôi anh. Anh vô tâm lắm, anh không bao giờ hiểu được cảm giác của em đâu, anh làm thế người ta sẽ nghĩ em là cô vợ ko ra gì. Trước cưới, em cũng một lần bị như thế. Qua nhà cô bạn chơi, đứa em cô ấy cũng thuộc dạng chơi bời chửi lầm bầm trong miệng. Hai chị em ở cùng phòng, có em nên cô chị ngại quá nhắc em mình làm gì mà chửi bậy thế. Cô em nói " thằng cha bệnh hoạn này nó cứ đòi ngủ với em ". Em và cô bạn em quay ra nhìn, em chết chân tại chỗ khi phát hiện hình đại diện là anh. Thế nên, ngày cưới, em có dám mời cô ấy đến đâu, lúc bị trách em chỉ giải thích ở quê xa, bạn từ thành phố về đi lại bất tiện. Và từ lúc cưới em cũng chẳng dám thân với bạn ấy vì sợ hai chị em họ nhận ra anh



Trước khi đi công tác. Đêm nằm ngủ anh gọi tên cô gái cùng cty. Anh rủ ngta đi chơi, đi ăn kem. Em nằm bên cạnh chồng mình mà nghe chồng gọi tên người con gái khác trong mơ, em đã ko ngủ nổi. Hồi đó em chỉ ước có nhà riêng, có phòng riêng để em chạy ngay đến phòng đó nằm, em ko muốn nằm cạnh anh để nghe chồng mình gọi tên người ta, rủ người ta đi ăn kem. Nhưng hai đứa chỉ chui rúc ở 1 gian phòng trọ với duy nhất một cái giường mà thôi. Đi công tác về anh cũng nằm mơ và gọi tên người ta. Vợ anh buồn chán chẳng muốn nói nữa vì anh bảo em toàn nghĩ linh tinh, trêu đùa chứ không có gì hết. Còn vợ lâu lắm rồi đã cảm thấy sự thay đổi của chồng. Hay nói bậy với vợ mặc dù vợ ko hề nói bậy nửa câu và ko thích ai nói bậy. Chồng hay cáu gắt với vợ, hay áp đặt vợ là phải chấp nhận chồng như thế.



Bi kịch xảy ra vào một ngày đẹp trời có người hẹn em cafe và cho em xem những đoạn anh và hàng trăm người con gái khác nói chuyện với nhau. Em bị sốc, em không tin vào mắt mình. Cả một năm nay, anh giấu em, anh lập nick khác, add toàn những cô gái trẻ xinh cũng có, ăn mặc hở hang và làm gái cũng có. Từ trước khi cưới đã tồn tại cái nick này. Ai anh cũng đòi ngủ cùng, đòi hôn, đòi xem b**, xem l**, đòi bóp v**, đòi đ**, đòi ch***, đòi làm tình.... đủ thứ ngôn ngữ phong phú ở thế giới của riêng anh và nhiều cái khác. Anh gọi họ là vợ, là em yêu. Có người rủ anh đi nhà nghỉ anh cũng đồng ý. Em tin ngoài đời anh chưa làm gì nhưng em không chấp nhận một người chồng chát sex, vợ chồng với biết bao nhiêu hạng người. Ai cũng ăn nói tục tĩu, bệnh hoạn, dâm dục. Em đau lòng hơn khi biết cưới nhau được 1 tuần chồng đã lên mạng nói chuyện với gái của mình, kể với gái về công việc, tuổi tác, nghề nghiệp của vợ. Cũng nói yêu 5 năm và mới cưới một tuần.Đã là vợ nên ko chiều nữa nhưng làm với gái thì sẽ chiều để gái sướng. Anh đòi họ gửi ảnh cho, họ cũng gửi toàn ảnh mát mẻ. Rồi còn video call, anh khen giọng người ta ngọt, dễ thương. Anh thiếu thốn tình cảm thế sao? Anh ra quán nét để như thế này từ khi chưa yêu, tránh bị em phát hiện. Có lần hai đứa cãi nhau anh cũng đi đến 12h đêm mới về. Em tủi thân, nằm khóc ở nhà, chắc anh cũng nói chuyện chán chê với gái rồi về bắt em phục vụ. Em đẩy anh ra vì anh làm em đau nhưng anh vẫn ép em phải phục vụ anh. Em đau rát, cả thể xác lẫn tinh thần. Người em yêu 5 năm và chọn lấy làm chồng đây sao? Em khóc, còn anh vẫn hùng hục làm mặc em khóc, mặc em đau. Nhớ lần anh đi công tác về. 1 tuần ngủ với em anh gọi tên cái cô gái cùng cty anh 3 lần. Cô ta có con nhỏ nhưng hiện ko có chồng. Trước khi đi công tác anh đã gọi tên ngta trong mơ 1 lần, lúc bị em phái hiện 2 người nhắn tin tình cảm, em hỏi thì anh nói dối em bảo rằng cô ấy đã có gia đình, hai người trêu nhau thôi. Cản giác đêm ngủ chồng gọi tên người khác nó tồi tệ lắm anh có biết không? Còn lặp lại mấy lần cùng một người. Chưa dừng lại ở đó, có hôm anh ôm máy tính đến nửa đêm mới đi ngủ. Vừa nằm xuống 1 lúc anh ngủ mơ, anh hỏi " có thích đ** không, mình đ** nhau đi ". Tính em khó ngủ, chỉ một tiếng động nhẹ là tỉnh, nghe anh nói thế em quay mặt vào tường khóc. Chắc lúc đó anh cũng dùng face tán gái để video call, chát sex nên trong giấc ngủ anh vẫn mơ về nó, mơ được làm chuyện đó chứ gì. Giờ thì em biết hết mọi chuyện, em cũng chọn cho mình cái kết rồi,đợi qua sinh nhật anh em sẽ gửi đơn ly hôn tới anh.



Hình ảnh một trong số hơn 600 cô bạn trên FB, zalo, và web đen hẹn hò anh nói chuyện


webtretho



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho



Lẽ ra mọi việc không có cái kết xấu như thế nhưng quyết định ly hôn của em là giọt nước tràn ly sau bao lần anh làm tổn thương em. Em nói sao anh không tôn trọng em, sao anh nói dối em. Anh nổi nóng với em bảo em không tin anh, bảo em bị dở hơi, bị khùng và đuổi em "biến đi, biến mẹ lên nhà đi, mệt người ". Trước lúc anh đuổi em, anh đang zalo và không có còn quần nữa mà. Em biết hết đấy. Em về làm dâu nhà anh cả năm rồi nhưng chưa bao giờ em cãi lời bố mẹ chồng nửa câu. Em luôn cố gắng, luôn ngoan ngoãn, sống có trước có sau với anh chị và cháu bên chồng. Công việc bên nhà chồng nếu tham gia được lúc nào em cũng nhiệt tình, nấu nướng, rửa bát, dọn dẹp. Em chẳng để ai phải phàn nàn về cách sống của em. Bây giờ thì em muốn buông tay cuộc hôn nhân này rồi. Áp lực cuộc sống, áp lực kinh tế lúc nào cũng phải lo lắng, tính toán, quản lý chi tiêu để không phải nợ nần, giờ lại thêm áp lực tinh thần khiến em không chịu nổi. Ngày chưa cưới nhau, em chẳng bao giờ phải lo lắng chi tiêu, sống một mình nhàn thân lại còn có tiền thi thoảng biếu bố mẹ một vài triệu. Sức khỏe bố mẹ ko tốt lại cho bố mẹ tiền khám chữa bệnh, thuốc men. Từ ngày lấy chồng, chưa cho đc bố mẹ chút nào ngoài biếu tết, toàn lấy đồ của bố mẹ đi thôi. Nhiều lúc nghĩ thương bố mẹ phát khóc ra. Nuôi con gái lớn, cho ăn học đại học hẳn hoi, lấy chồng rồi con gái lại về lo lắng cho nhà chồng. Em có tiếc anh cái gì đâu, trước ngà cưới, anh muốn mua đồ cho bố mẹ nhưng ko có đủ tiền, em đưa cho anh 13 triệu để thêm vào cho đủ. Sau này cưới xong hai đứa hay nợ nần, mà toàn là em đi vay bạn bè. Lúc nào cũng sống trong cảnh nợ nần, em muốn tiết kiệm hơn. Bảo anh ko dùng đến bóng thì tắt đi, ko dùng đến điện thì tắt đi nhưng anh lơ đễnh có khi để quạt, để bóng cả ngày đi làm về em vẫn thấy bật. Anh muốn kinh doanh riêng mà trong tay ko có vốn. Em bảo đợi có vốn thì làm, em chán cảnh suốt ngày sống trong nợ nần rồi còn anh thì lại muốn vay vốn làm luôn. Em ko đồng ý làm luôn thì anh bảo ko làm thì mình anh làm, ko cần em phải làm cùng. Anh có phải đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước, anh có phải đi chợ đâu mà anh biết là sống ở Hà Nội nó tốn như thế nào. Phải tiết kiệm phòng có việc gì chứ chẳng may ốm đau, bệnh tật hay làm sao lại ngửa tay xin bố mẹ với đi vay hả anh? Em không muốn thế, trước khi lấy chồng thu nhập hàng tháng trung bình của em hơn 10 triệu, lại làm thêm em sống an nhàn sung sướng. Sau khi lấy chồng lương tăng lên nữa, thỉnh thoảng có thưởng mà lúc nào cũng trong tình trạng nợ nần. Chẳng dám mua sắm, làm đẹp giống hồi con gái. Có lần được thưởng nóng 3 triệu, em lại cho mẹ chồng 2 triệu lo việc. Em không chê anh lương thấp hơn em vì nếu chê em đã ko yêu anh tận 5 năm và cưới anh rồi. Những người theo đuổi em công việc, điều kiện tốt cũng nhiều, ngân hàng cũng có, bác sỹ cũng có, giám đốc cũng có mà em vẫn một lòng với mối tình đầu của mình, em cũng hạn chế hoặc ko liên lạc vì sợ anh buồn. Em ko chê gia cảnh nhà anh nghèo khó, em ko tiếc tiền chi tiêu mua bán bên chồng nhưng anh cứ làm em thất vọng và đau lòng hết lần này đến lần khác là sao? Em trách anh, anh còn lớn tiếng mắng em khùng, điên và đuổi em biến đi. Nếu không vì bố em đang nằm viện cấp cứu thì em biến đi lâu rồi. Em không muốn vì em ly hôn anh, bố bị làm sao thì em ân hận cả đời. Đời em giờ chỉ còn vì bố mẹ vì em mà mạnh mẽ sống tiếp thôi còn anh em đã chẳng thiết tha gì nữa. Về sống với bố mẹ, mang tiếng ly hôn chồng mà thoải mái, lại chăm sóc và báo hiếu bố mẹ còn hơn sống với người không tôn trọng mình.
Bản thân anh khác em, và sự nghiêm túc của anh cũng khác em. Nếu em cũng làm như anh, lăng nhăng, chồng vợ với hàng trăm thằng đàn ông khác anh nghĩ sao? Đòi ngủ với hằng trăm người, ăn nói mất dạy, vô học anh có vui ko? Anh có chấp nhận một người vợ như thế ko? Em không bao giờ cho phép bản thân mình xa ngã và đánh đổi điều gì quan trọng vì những suy nghĩ hay lối sống lệch lạc ấy. Anh làm thế là không tôn trọng người bạn đời của anh đâu. Tìm niềm vui thì thiếu gì trò để vui lành mạnh, phải tán tỉnh người khác, phải ăn nói bệnh hoạn như thế mới vui được sao?


​​


​


​​Nhật ký, Hà Nội, ngày .... tháng ... năm



Vợ ốm, ăn tối xong vợ nằm nghỉ. chồng dưới tầng 1. Rồi chồng bỏ đi, khóa cửa lại đến 12h đêm chưa về. Dạo này hai đứa hai căng thẳng. Em mệt vì nhiều chuyện lại có người nhà trong viện. Anh đi làm về ôm điện thoại chơi game, xem phim và nhắn tin với gái. Em đi làm về lại nấu ăn, rửa bát, giặt quần áo. Bát em ko rửa anh cũng bỏ cả đống. Anh nói anh ko thích rửa bát, ko thích giặt quần áo, ko thích dọn dẹp, lau nhà. Tóm lại những gì cần làm sạch thì anh đều ko thích. Trong suy nghĩ của anh, đó là việc của đàn bà. Em nhờ thì anh vẫn giúp, em ốm anh vẫn làm nhưng tư tưởng của anh mặc định là việc của vợ. Chồng giúp gì thì giúp, ko giúp thì phải chịu. Em nói anh cần chia sẻ vs em, anh cũng làm nhưng sau đó anh sẽ quên sạch mọi thứ và nhà cửa lại như thế. Em bảo, cưới nhau về để chia sẻ mọi thứ vs nhau chứ. Em cũng đi làm như anh. Áp lực kinh tế em cũng phải gánh. Anh chỉ việc giúp em làm chút việc Điện thoại vợ có tin nhắn, lại là tin nhắn chồng với gái nhắn tin lúc 10h. Chồng bảo gái là muốn hôn, muốn ngủ cùng gái. Vợ nằm nhà khóc, 12h đêm nhắn cho chồng 1 tin nhắn... ko thấy chồng trả lời, nhắn thêm 1 tin cũng ko thấy trả lời. Một lúc sau chồng về. Hai người ko ai nói với ai câu nào. Chồng ngồi xem phim đến hơn 4h sáng. Vợ nằm viết nhật ký. Tối nay đi làm về vợ sẽ gửi chồng đơn ly hôn vợ đã viết trước đó. Vợ ốm chồng ko quan tâm mà vẫn nhắn tin với gái và bỏ nhà đi đêm hôm ko thấy mặt. Vợ không nhắn tin thì chồng có về ko? Hết rồi chồng ạ.


​


​​


Nhật ký, Hà Nội, ngày .... tháng ... năm



Buồn chán, áp lực, stress, em đã vào mấy nhóm kín của các chị em tâm sự và hỏi lời khuyên của các chị. Có chị bảo em nếu chồng như thế thì chị điêm lên mất, có chị bảo em " Có bằng chứng mang về cho mẹ chồng và nhà nội xem rồi đường ai lấy đi cho rảnh nợ, chồng chị nhắn tin với người yêu cũ chị đã bắt phải cam kết nghiêm chỉnh rồi. Cái bọn đàn ông nó tham lắm, không quản là nó sống bằng nửa dưới ngay chứ nó ko sống nửa trên đâu. Một vài lần còn được chứ cả năm trời giấu vợ lăng nhăng. Vợ ốm còn cắp đít đi được thì đến chịu nó rồi. Mấy con lẳng lơ kia nó có phải lo lắng cho chồng, cho gia đình nhà chồng, có phải hy sinh tự do tuổi thanh xuân đâu mà thằng chồng em ngu thế. Đâm đầu vào làm cái gì". ​Giấy ly hôn em đưa anh ký với lý do vợ bị vô sinh để ko ảnh hưởng đến danh dự của anh. Anh xé nó và không đồng ý cho em ly hôn. Em nhắn tin hỏi anh, giờ anh như thế em cảm thấy ko an toàn bên anh nữa rồi. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nếu hai đứa cãi nhau, anh lại như thế, rồi có khi còn hơn thế nữa. Anh trả lời nhẹ tênh, chả có gì. Giữ em lại, em đã ko còn là em nữa rồi. Đêm nào em cũng ko thể ngủ nổi, đêm nào em cũng nằm mơ mình sẽ đi. Thôi thì cứ vậy, học cách sống ko quan tâm đến cảm xúc của anh, anh làm gì thì làm.



​​


Nhật ký, Hà Nội ngày... tháng.... năm



Mưa bão, chồng đi công tác. Ngày xưa ko thích chồng đi công tác vì sợ ở nhà 1 mình. Em sợ ma ko dám ngủ. Giờ thì nghe chồng nói đi công tác lại thấy lòng nhẹ nhõm. Có lẽ em đã ko muốn nhìn thấy anh, ko muốn hai đứa ở cùng mà ko khí gia đình lại ngột ngạt như thế. Nhưng.... chị bạn em gọi điện nói chồng kiểu gì mà để người yêu đứa con gái khác phải ghen hả em? Mà cô gái này chị nhìn cái mắt ghê gớm lắm, em phải cảnh giác ko mất chồng như chơi đấy. Biết có vợ con rồi vẫn nói chuyện tình cảm, nhắn tin, gọi điện lại còn video call nữa. Chị xem qua facebook cô này rồi. Stt nào chồng em cũng vào hỏi han, động viên, rồi buồn vì nhắn tin inbox cô gái đó chưa trả lời. Cô gái này bảo nằm mơ người yêu đi chơi với đứa con gái khác, cảm thấy bất an trong khi chính mình đang thân mật với người đàn ông có vợ. Nhắn tin tình cảm, lại còn video call. Hỏi thăm nhau từ sáng sớm đến tối khuya. Và chị ấy cho em xem đoạn chát anh và một cô gái cùng xóm trọ hồi đi làm của anh nhắn tin với nhau tình cảm lắm. Anh đặt biệt danh cho cô gái này là " mùa xuân ". Anh nhắn tin nhắn tình cảm, gửi biểu tượng trái tim. Mỗi lần cãi nhau với vợ anh cũng hay ntin và liên lạc vs cô ấy. Có lần em nhận đc tin anh bảo người ta làm gái hư đi để anh còn... Em ko hiểu nổi cô gái đó, giáo viên tương lai mà ứng xử với mối quan hệ nhạy cảm lại kém như vậy. Em chưa bao giờ nghe điện, gọi điện, nhắn tin kiểu đấy hay video call vs người đã có gia đình bởi em ko muốn lấy thời gian dành cho gia đình của họ. Em càng ko thể hiểu nổi anh, tại sao anh lại đối xử vs em như vậy. Ngay cả khi em đưa đơn ly hôn cho anh rồi, anh vẫn thế. Anh đi công tác cả ngày ko liên lạc vs vợ, mãi gần 9h tối mới gọi điện trong khi từ sáng anh đã liên lạc với cô ta rồi. Anh để người yêu cô ta phải ghen, lẽ ra em ko nói gì vs anh. Nhưng nghĩ lại, là vợ anh nên em đã nhắc anh làm gì cũng nên nghĩ tới hậu quả của nó. Em thì thế nào cũng đc nhưng người yêu cô ấy đã như thế rồi thì anh nên kín đáo một chút. Nếu thích thì hãy gọi điện thoại cho cô ấy,đừng nhắn tin để em và người yêu cô ấy nhận được. Vợ anh đây ko dám tâm sự với ai, có một chị hay liên lạc với em, cái đứa hack tài khoản của anh nó biết em ko đọc những thứ linh tinh em gửi nên gửi qua chị ấy để chị nói lại cho em biết. Em xấu hổ lắm anh có biết ko. Vợ anh buồn thi thoảng viết tâm trạng lên zalo một tí cho thoải mái, có phải là em hay viết đâu. Có khi cả tháng đc 1 cái stt, nhiều thì 1 tháng có vài cái. Em cũng chẳng nói việc gì cụ thể, ko nói xấu anh nhưng anh lại nghĩ em kể xấu chồng. Trong khi cô ta ngày nào cũng viết stt, stt nào anh cũng like, cũng bình luận, cũng hỏi han, cũng động viên. Cô ta còn nói buồn vì người yêu thế này thế kia anh cũng nhảy vào nói chuyện. Vợ anh viết stt thì anh khó chịu.





​​Hà Nội ngày ... tháng ... năm



Hôm nay, nhắn tin cho chồng từ trưa bảo tối đi chơi với chị bạn. Chị ấy hẹn đi ăn tối và xem phim để trả công trước làm giúp việc cho chị ấy. Từ ngày lấy chồng chẳng đi đâu lâu lâu với bạn, cũng chẳng đc được đi xem phim với bạn bè. Em cũng bảo anh em ko ăn tối rồi vậy mà. 8h tối em về, thấy anh ko nấu ăn. Lên tầng cất túi sách rồi ra ngồi cạnh anh, em hỏi anh ko nấu ăn ah? Anh bảo ko. Em hỏi anh ko nấu anh bảo ko thích. Em hỏi anh thế đã ăn chưa? Anh ko trả lời, nằm ngoảnh mặt đi. Em hỏi lần 2 anh cũng ko trả lời. Em bảo sao em hỏi anh ko trả lời em lại quay mặt đi. Anh nói anh chưa ăn. Em lại hỏi sao ko đi ra ngoài ăn cơm quán. Anh đứng dậy bỏ xuống tầng 1. Lâu lắm em mới đi chơi 1 buổi, xem phim xong chị rủ đi chơi thêm nhưng em bảo thôi. Em về đến nhà từ 8h tối mà anh lại như thế với em. Đi vui vẻ, thoải mái đc tẹo về nhà gặp thái độ của anh em buồn, cả đêm ko ngủ đc. Nằm nghĩ linh tinh, hai đứa như thế, em cũng ko còn tâm trạng để gọi điện hỏi thăm bố mẹ chồng tuy nhiên em vẫn về thăm bố mẹ thường xuyên. Cháu nhà chị gái anh ốm, em cũng vẫn nói chuyện với chị hỏi thăm cháu thường xuyên. Em vẫn cố gắng quan tâm mọi người còn anh, đến cả số đt bố mẹ vợ và anh, chị nhà vợ anh ko lưu. Anh cũng chẳng bao giờ hỏi thăm bố mẹ. Các cháu đi viện anh cũng ko 1 lời hỏi thăm. Nhiều lúc bố mẹ trách, em toàn phải nói đỡ anh đi công tác hay dạo này anh nhiều việc. Anh bảo tính anh nó thế, ko thích gọi điện nên bố mẹ anh anh còn ít gọi từ xưa thế mà gọi điện với gái thì anh nói cả ngày ko chán. Có khi anh gọi liền cả tiếng đồng hồ với những người chẳng lo lắng, chẳng giúp đỡ và chẳng có giá trị gì với cuộc sống của mình. Anh luôn chủ động xin số đt để gọi. Em thức đến gần 6h mới chợp mắt được một tẹo rồi dậy đi làm. Giờ thì mỗi người ngủ 1 nơi, có lẽ anh cũng chẳng muốn ngủ cùng em và em cũng thế. Một hôn nhân duy trì bằng tình yêu và những ký niệm vui của 5 năm trước khi cưới. Buồn lắm anh ạ, lâu rồi em ko có đêm nào ngủ ngon. Lâu rồi ko có đêm nào em ko chìm trong giấc mơ. Lâu rồi em chẳng buồn ăn sáng. Lâu rồi em chẳng buồn cười. Chúng ta cứ như thế này đến bao giờ? Em cũng kệ anh thôi. Thanh xuân của em 6 dành hết cho anh. Sở thích của em, có khi vì anh mà em còn e dè. Mua đồ cho anh thì ko tiếc tiền, mua đồ cho mình thì đắn đo rồi lại thôi.
Trong giấc mơ, trong vô thức anh gọi tên người khác, anh muốn làm tình với người khác, anh đã đâm một nhát thẳng vào trái tim và lòng tự trọng của em. Lòng tự trọng bị tổn thương thì mãi mãi không lành được
.
Giờ thì em kệ, em kệ hết. Em sẽ làm những gì em thích, mua những gì em thích. Phải tự yêu thương bản thân mình thôi anh ạ.