Đọc các bài viết của các mẹ đi đẻ sao em thấy xót xa cho thân phận em quá.Em lấy chồng cũng được gần 4 năm rồi hiện tại thì em đang có 2 cháu 1 gái 1 trai người ta hay cho là 10 điểm,em năm nay 27 tuổi chồng em hơn em 1 giáp ( đó ai cũng nói lấy chồng lớn tuổi là sướng) nhưng than ôi "Ở trong chăn mới biết chăn có rận các mẹ ạ"


Nhật kí đi đẻ của em toàn là nước mắt,em sinh đứa thứ 2 người ta bảo sinh đứa thứ 2 sẽ đúng ngày lắm nên em còn vô tư lắm còn những 2 tuần nữa mà,vậy mà đêm đó em đau bụng kinh khủng cứ nghĩ mình ăn gì bậy bạ nên đau bụng thôi nằm ráng tới sáng xem sao,các mẹ cũng biết đau đẻ nó ra làm sao rồi mà.Sáng ra em có dấu hiệu ra huyết hồng nên em bảo chồng em là hôm nay anh ở nhà đưa e đi đẻ nhé,chồng em phán cho một câu:


- Chưa tới ngày mà đẻ đái gì ở đây.


Nghe mà nước mắt muốn trào ra,em bảo em đau bụng cả đêm nay rồi,chồng em lại bảo chưa đâu,thế là lão ta xách xe đi làm đễ mặt em vậy.


Thế là sáng em lo tắm rửa sạch sẽ đễ đi đẻ,Vội gửi con gái cho bà nội em đi vào viện một mình vì từ nhà đến bệnh viện cũng chưa đầy 5 phút,khi vào thăm khám kiểm tra xong xuôi người ta bắt em phải nhập viện.


Người ta bảo người nhà em đâu đi làm thủ tục nhập viện đi


Em bảo em đi một mình em tự đi làm được,Cô y tá nhìn em với ánh mắt đầy ngạc nhiên,khi em làm thủ tục nhập viện xong thì điện thoại cho chồng em vào.Nửa tiếng sau chồng em cũng có mặt nhưng không hỏi vợ thử xem uhm đâu như thế nào vợ có làm sao không,mà lại phán cho em một câu


""Nhà ở gần đây chưa tới ngày đẻ thì về nhà nằm chứ nhập viện chi cho tốn tiền" Em nghe mà muốn lộn gang lên em bảo (bác sĩ bắt nhập viện chứ tôi muốn à,vậy thôi anh về đi tui ở đây 1 mình cũng được,tưởng nói vậy ổng sẽ suy nghĩ lại ai ngờ đứng lên đi về luôn) nước mắt em ngắn dài vào phòng chờ sinh nghĩ mà tủi thân,Hên là trước khi đi đã điện thoại cho bà ngoại vì nhà xa nên bà ngoại phải bắt xe lên.


Chưa đầy 1 tiếng thì em cũng đã sinh xong nhìn thấy con trai mà em mừng vô cùng chỉ biết nói rằng(cám ơn con đã đến bên mẹ) trong khi đang nằm chờ bác sĩ khâu lại vết thương thì cô hộ lý bảo người nhà em đâu sao chị ra gọi mà không thấy ai trả lời,em chỉ biết ngậm ngùi bảo "em đi có một mình à chị điện thoại cho chồng em giúp em với"


Ra phòng hồi sức nằm cũng 8 tiếng cuối cùng em cũng được về phòng nhưng người em muốn gặp đầu tiên không phải là chồng em mà là bà ngoại,gặp được mẹ mà muốn khóc vì con mà phải lặn lội hàng trăm cây số đễ lên chăm con và cháu.Vì em sinh thường nên chỉ nằm viện 3 ngày là được xuất viện rồi,trong 3 ngày đó nhà chồng em không một ai vào thăm xem cháu mình như thế nào trong khi nhà cách bệnh viện chưa đầy 5 phút cơm cũng không nấu dùm cho em ăn nữa báo hại mẹ em đi mua cơm ngoài ăn vì mới sinh nên bụng em đang còn yếu nên bị đau bụng.


Ngày em xuất viện về nhà không một ai vào phụ giúp 1 tay đễ xách đồ về có mỗi chồng em và bà ngoại phải thay nhau xách.vì nhà bà ngoại ở xa nên bà ngoại nói "thôi mẹ ở đây cho 1 tháng rồi mẹ về cũng được nghe mà thấy thương mẹ mình quá cả đời vất vả vì con,thương mẹ mình bao nhiêu thì hận gia đình chồng bấy nhiêu chưa bao giờ gặp những người vô tâm như vậy. Cháu là cháu nội đích tôn nhưng 1 tuần chắc lên thăm cháu chưa được 2 lần(vợ chồng em ở trên lầu còn mẹ chồng anh chồng và em chồng ở dưới lầu)


Một tháng rồi cũng qua bà ngoại phải về ngày bà ngoại về dặn dò đủ điều,những ngày tiếp theo của em giống như là ôsin,vừa phải chăm đứa nhỏ vừa phải chăm đứa lớn nhà chồng thì ở nhà cả nhà vậy chứ cớ hề gì lên xem cháu mình đã ăn chưa hay có khoẻ không,đã vậy gặp ông chồng đi làm thì thôi về tới nhà thì ôm cái điện thoại chơi game suốt von khóc con la mặc kệ( đó ai bảo em là có phước ai bảo em là lấy chồng lớn tuổi là sướng nhé) nhiều khi e bị stress nặng luôn một ngày e chẳng mở miệng nói với ai câu nào,hoạt động từ 6h đến 22h mỗi ngày.Đã vậy còn mang tiếng là ăn bám nữa chứ.


Nói thật chứ kinh tế nhà em mạnh ai nấy lo (có nghĩa là tiền ai nấy xài) nên em đang ở cử nên tiền bạc cũng đâu có thoải mái mà chồng thì không hiểu,khi nào cũng nghĩ em là giàu có lắm mỗi khi hết tiền mà kêu đưa tiền mua đồ cho con là mặt nặng mày nhẹ em buồn lắm các mẹ ạ.Việc nhà thì không phụ giúp vợ thì thôi về còn nói này nói kia" ở nhà chơi không à mà nhà khi nào cũng bầy bừa,mẹ nào có con nhỏ cũng biết đó có khi nào rảnh tay đâu 1 đứa con muốn điên đây em phải giữ 2 đứa có ai phụ em đâu chứ.


Em đang có suy nghĩ sẽ li hôn nhưng con em còn quá nhỏ em chỉ sợ phải xa 1 trong 2 đứa nên em lại thôi nhưng em cứ tiếp tục như thế này hoài không sớm thì muộn em cũng chết dần chết mòn thôi.


Các mẹ có thể cho e lời khuyên được không ạ hoặc làm cách nào đễ chồng em thay đổi hay không ạ