Em rất hay theo dõi mục tâm sự của Web trẻ thơ nhưng chưa lần nào gửi bài viết của mình. Cho đến lúc này em không thể tự quyết định việc riêng của mình một cách chín chắn nên em viết lên đây rất mong các anh các chị những người có kinh nghiệm, suy nghĩ chín chắn và sáng suốt cho em lời khuyên.
Năm nay em đã bước sang tuổi 30 nhưng do số phận nên chưa có một gia đình như vẫn từng mơ ước. Nhưng không vì thế mà em nóng vội (hiện tại em đang học cao học nên không bị thúc ép và vội vàng) trong chuyện tình cảm và vẫn dè dặt tìm hiểu và suy nghĩ.
Cách đây 3 năm em gặp một người sau thời gian đầu là bạn chúng em đã trở nên thân thiết và thường xuyên tâm sự, chia sẻ với nhau những chuyện xảy ra trong cuộc sống, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn và tình cảm lớn dần lên. Em đã yêu anh không tính toán, không so đo dù anh là người đã li dị vợ và có 2 con gái. Anh không phải là người đàn ông giàu có, anh rất thương yêu hai con và chăm sóc chúng chu đáo. Em không đắn đo suy nghĩ gì về điều đó vì với em chuyện đó là bình thường và anh phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc yêu thương 2 nhóc. Chúng em yêu nhau được một năm thì một người thứ 3 xen vào (thật tiếc đó không phải là vợ anh). Đó là một người đồng nghiệp làm cùng phòng với em và anh ấy. Cô ấy đã có chồng và 2 thằng con trai kháu khỉnh bụ bẫm cùng một gia đình khá giả (chồng cô ấy làm nghề buôn bán), cô ta luôn nói với mọi người rằng tiền lương của cô không đủ để mua quần áo cho cô ấy mặc.
Một lần do em mắc lỗi nên anh đã giận em rất nhiều lúc đó anh đã nói chuyện và tâm sự với cô ta. Em cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ phân tích cho anh hiểu hoàn cảnh của em và sẽ nói chuyện để anh không còn giận em nhiều nữa. Em cũng đã tin tưởng cô ta, nhờ cô ta dàn hòa vì nghĩ rằng cô ta đã có chồng con mà lại là bạn của em nên sẽ không có chuyện gì. Nhưng thật bất ngờ, vâng em choáng váng khi đọc được những dòng "chia sẻ" của cô ấy dành cho anh. Cô đã nói xấu em đủ điều rằng em là một kẻ thần kinh, là con ruồi vo ve xung quanh anh, lại còn nói thương anh, dặn dò anh hãy giữ gìn sức khỏe, chúc ngủ ngon bằng những lời ngọt ngào, ân ái. Khi đi làm cô ngang nhiên kể với mọi người trong phòng là đã bắt taxi hẹn hò với anh hôm trước để kích động em. Vâng khi người đàn bà đã có chồng thì sẽ dày dạn kinh nghiệm để biết người đàn ông cần gì ở họ.
Khi em làm rõ mọi chuyện thì cô ta nói rằng tình yêu nảy sinh giữa anh và cô ta là chuyện bình thường,là tự nhiên, rằng tự em đã tự làm mất anh, rằng do tình yêu của em không đủ mạnh để giữ anh ở lại. Có thể đó cũng là một lý do.
Nhưng khi nói chuyện với anh, anh nói với em đó chỉ là một phút xao lòng, rằng anh không hề yêu người đàn bà đó. v.v..... Nhưng em vẫn quyết định chuyển công ty để không còn phải nghe những lời cạnh khóe cay nghiệt của người đàn bà đó và cũng không muốn chứng kiến những lúc hai người đó thân thiện nói chuyện với nhau.
Sau thời gian chuyện của anh và cô ta bị chồng cô ta phát hiện, chồng cô ta đã đến tận công ty để gây gổ với anh và bắt cô ta ở nhà. Chuyện này đã xảy ra cách đây vài tháng.
Đã 2 năm trôi qua từ khi em bỏ công ty cũ. Mấy ngày gần đây anh lại gọi điện cho em để gặp nhau và đi ăn tối. Sau bữa ăn anh lại cầm tay và ôm hôn em như khi chúng em còn yêu nhau và nói rằng em đã bỏ anh đi và chưa thể quên em. Vâng, em từ chối và chống cự, nhưng em đã không thể chống cự mãi vì tình yêu dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn như xưa chỉ thêm gia vị là nỗi đau xót của vết thương lòng từ 2 năm về trước. Có một điều là khi ăn tối với em anh vẫn liên tục dở máy ra để nhắn tin và trả lời cho một người nào đó. Em nghi rằng vẫn là người đàn bà đó.
Em viết chuyện của em ra đây rất mong anh chị cho em lời khuyên em phải làm sao? Vì em còn yêu anh nhiều lắm, lỗi đau cũng nhiều và mối hận cũng chưa nguôi hết. Em cũng không muốn anh tiếp tục dấn thân vào con đường đó, vì tin rằng người đàn bà đó sẽ bỏ một người chồng giàu có và 2 thằng con trai để đến với anh, một người đàn ông ngoài công việc ra không còn gì cả. Vì khi li hôn anh đã nhượng lại toàn bộ tài sản cho vợ và 2 con gái. Tới đây em sẽ đi du học vì nhận được một xuất học bổng ở nước ngoài. Em lo anh sẽ lại rơi vào con đường đau khổ rồi cuộc đời anh sẽ lại khổ thêm.
Em xin chân thành cảm ơn các anh chị đã quan tâm và cho em xin ý kiến.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chị nghĩ đàn ông nước nào...
Đọc đến đoạn bạn đi du học, mình tin là một cuộc đời mới tươi sáng đang đợi bạn ở phía trước.