Tôi có một gia đình mà theo như mọi người nhìn nhận là hạnh phúc , chồng tôi yêu thương con và chịu khó , đồng tròn đồng méo chồng đều đưa tôi cầm , dù lương công nhân 3 cọc 3 đồng , tôi hạnh phúc vì vợ chồng đồng lòng . Đáng lẽ ra cuộc sống cứ vậy và tôi biết chấp nhận thì cũng không phải là quá tệ ...


Mọi thứ chỉ xảy ra khi tôi thấy lòng mình trống trải , tôi mới tự dặn lòng hỏi chồng có yêu tôi ??? Tôi không cảm nhận được tình yêu của chồng , mà nếu có thì nó cũng mong manh , phải chăng chồng tôi giỏi giấu cảm xúc hay vì thực sự là chồng không yêu tôi ...


Cũng không phải tự nhiên những băn khoăn ấy xảy ra trong tôi , chúng tôi yêu nhau không lời ngỏ , không hoa , cũng chẳng quà , đến với nhau từ tình bạn , rồi bạn ghép đôi , rồi bên nhau quen thành ra 1 đôi , rồi lấy nhau trong mù mờ , tôi tặc lưỡi " lấy cho xong " còn anh nghĩ gì tôi không rõ , anh nói " tùy tôi "


Như mọi vợ chồng son , những năm đầu yên bình trôi qua , sóng gió cũng chỉ bắt đầu từ năm gần đây , anh xa cách tôi , anh đi làm ngày đêm , anh đi nhậu với bạn , với sếp , với a b c mà tôi không biết , mà biết làm gì vì anh nói " kể cho tôi cũng ầm ĩ nhà cửa " Từ lí do ầm ĩ ấy anh nói dối tôi rất nhiều lần là anh đi làm để anh đi việc khác , tôi mất niềm tin ở anh rất nhiều và vợ chồng cãi vã nhiều hơn . Khi mất đi niềm tin , tôi mât cả lí trí , tôi sụp đổ theo cách của riêng mình , tôi không kìm được việc khóc và anh cũng chán nhà ở nơi tôi .


Có bênh thì vái tứ phương , tôi là người mê tín , tôi đi xem bói , cô nói ra một số điều làm tôi sợ hãi và buồn nhiều hơn , cô nói trong năm nay chúng tôi sẽ đứt gánh , tôi thương thằng bé con , xót thân mình và cả thương anh nữa ... Tôi yêu chồng tôi , nhưng anh xa tôi quá , những ngày anh ở nhà , anh ở lì dưới gác mặc kệ tôi cùng thằng bé con trên phòng cho đến khi ngủ đi , nếu không anh ngồi ngoài cửa phòng đến khi tôi ngủ say mới vào ngủ ... Nhiều lần tôi hỏi anh ôm tôi ngủ , anh nói " anh tức ngực , khó thở lắm " ... Tôi càng buồn và lo lằng vì những điều Cô nói .


Và giờ đây , khi anh cứ là anh , anh đang ở dưới phòng ông bà thì tôi ngồi đây , nhức nhối trong tim những buồn phiền không biết ngỏ , tôi không thể giận anh vì tôi biết đêm xuống anh không còn là mình , ban ngày anh rất tốt với tôi , cũng ví sớm nắng chiều mưa mà tôi không đủ can đảm dứt áo ra đi


Tôi cô độc