Người chồng thời “toàn cầu hóa”


Nói đến toàn cầu hóa, dù người học cao biết rộng hay người bình dân đều hiểu nôm na là: chuyện trong nhà cũng sẽ tỏ như ngoài đường hay chuyện thế giới cũng như chuyện trong nhà, bởi tất cả nó hiển thị hết trên màn hình smartphone nhỏ gọn với các bản tin hot giật gân mà những ai sở hữu những chiếc điện thoại đó đều đọc được. Thôi! Vòng vo đánh võng một hồi tôi xin về chủ đề chính: chuyện ông chồng bà vợ nơi bệnh viện phụ sản.


Vào những ngày cuối năm, chị gái tôi đau bụng sinh em bé lần hai. Dự thì chưa đến ngày sinh, nhưng sáng hôm đó chị gái tôi đau bụng và gia đình đưa chị ra viện. Nhập viện xong xế chiều thì chị sinh một bé trai kháu khỉnh dễ thương. Cái tin chị mang thai cháu trai nó như một “đại hỷ cho anh chị”, bởi lẽ vùng đất anh chị sinh sống họ rất nặng về vấn đề nam nữ.


webtretho



Ngày chị sinh cháu ra, chị vui mừng hạnh phúc như mở cờ trong bụng vậy. Không chỉ chị mà cả đại gia đình bên ngoại đều vui. Bên nội thì …tôi không biết họ cảm thấy như thế nào? Lẽ bình thường họ cũng sẽ vui vì co thêm cháu trai cơ mà. Tôi nói không biết vì không thấy bóng dáng ai đến thăm chị, nên tôi không được nhìn thấy biểu cẩm trên khuân mặt họ. Còn chồng chị ấy thì may thay còn được nhìn con lúc sinh ra, chứ có biết vợ đi đẻ khi nào đâu, toàn nhà ngoại lo hết vậy. Tôi nói ra không phải để kể nể khoe gì nhưng để nêu ra một thực trạng của một số ông bố trẻ hiện nay: chỉ biết sướng không biết khổ. Dường như với họ: vợ là để abc, sinh con và nuôi dạy con. Vợ không phải là lúc vui, càng không là lúc khó khăn, mà vợ là lúc cần. Thật khó mà nghĩ ra được so với lúc săn đưa đón đợi khi yêu. Các bạn gái đọc bài này chỉ có tính tham khảo thôi nha, không sợ không lấy chồng thì đẻ con “zai” ra làm gì!?.


webtretho



Rồi một buổi chiều tôi bên chị tại bệnh viện, tôi được chứng kiến nhiều gia cảnh và nhiều bà mẹ với những tâm trạng khác nhau. Người thì hạnh phúc ngập tràn bên chồng con, người thân nội ngoại. Người nằm nhìn chồng chạy đi chạy lại lo toan mọi thứ mà hạnh phúc đầy tràn. Người thì đã vừa sinh lại con bên mình con nhỏ mà không thấy chồng đâu. Người thì cả ngày vưa ôm con vừa giặt giũ phơi phóng, tối sẩm chồng mới vào, chẳng hỏi chẳng rằng nằm uỵch xuống giường và lôi cái điện thoại ra chơi điện tử. Nhìn chung cơ muôn kiểu mái ấm - mái lạnh mái - nóng khác nhau. Miên man một hồi, giật mình tôi nhìn lại chị tôi. Minh tôi với chị. Không biết xếp ở mái nào trong cái mái kia? Sức con gái, cũng không được quen việc nạng hay vất vả cho lắm, nhưng vì thương chị và cháu tôi cũng cố gắng chu đáo tươm tất. Mệt là vậy mà tôi cũng vân vui mỗi khi bế cháu. Bẵng đi 4-5 ngày chị sinh, anh rể tôi đến và nhìn con đếm trên đầu ngón tay và thời gian tính bằng phút. Nói thì hơi quá chứ cũng được mấy chục phút là giỏi. Bảo chăm vợ, thì lý do bận đi làm. Rỗi rãi làm bữa nhậu bù cú với bạn vè, mát giời làm cả bữa trưa lẫn tối. Tốt lành vậy đó các bà các thím à.


Chồng gì mà bảo: hôm nay trông con va ngủ với vợ nha. Không con mệt mẹ à (Bà ngoại và Dì bảo, chứ không phải bà nội đâu đó). Hai mặt con mà còn chưa biết làm sao tắm, làm sao cho con ăn hay thay đồ cho con. Có chăng chi biết đến những việc mà ai cũng biết vậy thôi. Nhưng phải nói được cái mẽ và hình thức thi không ai chê. Không để ai mất lòng bao giờ. Kiểu làm để mọi người biết mình làm.


Tràn nan chút vậy cho them vui cửa vui nhà webtretho các thím các mẹ à.