em cũng đang là người rơi vào tình trạng khủng hoảng về gia đình. chưa đến nỗi bế tắc nhưng em cảm thấy chán chường cuộc sống hiện tại quá rồi. Các mẹ có gì tư vấn cho em với ạ.


Em vẫn còn trẻ, vừa tốt nghiệp là lấy chồng luôn. Vẫn tưởng cuộc sống tươi đẹp như mình nghĩ nhưng lấy chồng xong em mới thấy quả là mình suy nghĩ còn non và xanh quá. Chồng em lúc lấy em và sau 1 năm cưới thì cũng vẫn còn trẻ. Anh là con 1 trong nhà được mẹ cưng chiều quen rồi nên tính tình còn trẻ con lắm. Tính anh thích nói ngọt và thích được mọi người phục vụ chu đáo. Chả vì thế mà đến khi có con rồi, anh ý vẫn được đáp ứng mọi nhu cầu như hồi chưa lấy vợ.


Em thì khác, lấy chồng khi chưa có việc làm lại nhanh chóng có bầu giờ thì đã sinh được 1 thằng cu tý trộm vía iu lắm nhưng nhan sắc đã giảm bớt đi nhiều phần. Em và chồng hiển nhiên là sống cùng với bố mẹ chồn g và cũng như mọi mối quan hệ mẹ chồng-nàng dâu khác, em cũng đang khủng hoảng vì điều này ạ. Mẹ chồng em ý, bà là 1 người đặc biệt rất đặc biệt thì đúng hơn. Bà khéo léo, chu đáo, chiều chồng, thương con, thương cháu (chỉ trừ em). Hồi em mới về, trong mắt em mẹ là người mẹ chồng tuyệt với nhất trên đời. Tâm lý và rất biết quan tâm. Em cũng đã cố gắng quan tâm lại bà thật nhiều. Rồi đến lúc em sinh cu xong, ngày mới sinh, em đau đớn nằm trên giường để nghe bà phàn nàn với chồng về việc em làm bắn nước chè xanh ra tường phòng vệ sinh như thế nào rồi ngày mai bắt em phải thế này thế kia. Khổ 1 cái, em không đủ sữa cho con bú việc này đối với mẹ chồng em là 1 tội lỗi rất lớn. Bà nói ra nói vào suốt ngày. Mẹ em ở với em được 3 hôm thì ức chế quá bỏ về. Cứ thế em ở cữ mà đầu óc căng thẳng thần kinh vì bị ý kiến này nọ. Chưa được 1 tháng thì em phải dùng nước lạnh rồi (em đẻ vào mùa đông) vì bà ý kiến em về chuyện em bật máy nóng lạnh làm tốn tiền điện. Rồi những tranh cãi về chuyện chăm con, rồi chuyện dọn dẹp nhà cửa, đến cả chuyện vợ chồng em chăm lo cho nhau thế nào cũng bị bà phàn nàn. Bà tài tình lắm nhé! bà vẫn mắng chửi em nhưng rất biết chọn thời điểm. cứ những lúc có chồng em và bố chồng ở nhà là quay ra quan tâm và kể khổ. đến khi mỗi em ở nhà là rất dễ ăn chửi. Bà ý kiến em chán thì quay sang nói xoáy mẹ em. em thì vốn hiền lành không biết cãi là gì nên chỉ im lăng thôi. Nhưng em ức chế lắm! Bà ý không coi em ra gì đã đành giờ nói này nọ với bme em thì em không chịu được.


Còn chồng em, em cũng có ngọt nhạt tâm sự nhưng a ý chỉ biết mẹ a ý thôi. đối với anh,mẹ anh luôn đúng và đúng 100%. Bà nói gì mắng gì em cũng đúng cả thàn ra giờ em chẳng muốn tâm sự với chồng nữa. Mà mẹ chồng em làm thế nào mà chồng em giờ xấu tính với em lắm. Cứ mỗi lần mẹ đay nghiết vợ là đổ dầu vào nữa hoặc nói này nọ thêm vào.


Có những lúc em tưởng mình bị thần kinh ý, sợ cả tiếng nói của chồng và mẹ chồng. tình cảm dành cho chồng cũng giảm đi nhiều rồi. nhiều lúc chỉ mún bỏ đi thật xa thôi.


ngày mai kỷ niệm 1 năm ngày cưới, có lẽ chồng em cũng chẳng nhớ tới. em buồn và chán chường lắm ấy.