Ngày ấy, cách đây hơn 25 năm , bà ôm 2 đứa con ra khỏi nhà sau khi chồng và cả gia đình nhà chồng đuổi. Sau đó, ba mẹ con sống vất vưởng ngoài đường với xe thuốc lá bữa đói bữa no mà đói nhiều hơn no. Đứa con gái lớn 5 tuổi, thằng con trai nhỏ 2 tuổi. Cái nắng gần 40 độ tưởng chừng như nuốt chửng ba mẹ con nhỏ thó nơi góc đường. Thằng bé con không biết trốn vào đâu, cái dáng nhỏ xíu do thiếu dinh dưỡng cộng thêm cái nghèo khổ đeo đẳng, cũng nhờ vậy là cái lợi thế giúp nó chui tọt vào hộc tủ thuốc lá dễ dàng để trốn nắng. Nó không trách mẹ nó, không trách số phận, tự an ủi rằng đó là ngăn kéo của Doraemon - vừa ngây ngô vừa tội nghiệp. Thời tiết bên ngoài gần 40 độ, nằm trong đó còn hơn ngồi trong ô tô, nhiệt độ chắc tầm đến 50 độ, nhưng nó quen rồi, đơn giản không chui vào đó thì biết chui vào đâu, ai chấp chứa nó trong khi chính ông ấy - ba đẻ nó còn không chứa thì ai chứa? Thế rồi nó cười mãn nguyện đi vào giấc ngủ trong cái hộc ấy, nụ cười mãn nguyện như thể vầy là tốt lắm rồi, còn muốn gì hơn. Chị nó hơn nó 3 tuổi, vừa tầm 5 tuổi, không chui vừa ngăn tủ. Ngày nắng phụ mẹ bán thuốc, khi thì hai chị em bán bông giấy ở công trường học nhìn con người ta được ba mẹ nâng niu chở đến đi học còn chị em nó bán bông giấy kiếm từng nghìn đồng lẻ. Trời nắng rất khổ cực, rất nóng như ai phang như ai tát vào mặt nhưng cũng không đáng sợ bằng ngày mưa. Mỗi lần mưa là thằng nhỏ mới 2 tuổi cũng hiểu được rằng hôm đó ba mẹ con nó sẽ đói. Đơn giản vì buôn bán có ai mà chẳng sợ mưa bao giờ. Đôi lúc trời gầm nó giật mình tỉnh giấc thì thấy mẹ và chị gái 5 tuổi đang dầm mưa giăng áo mưa cho nó ngủ Đói đói no no mà đói nhiều hơn no riết rồi chị em nó cũng quen. Nói ra thì xấu hổ, nhưng không nhà không cửa thì làm gì có toilet, hàng cây vệ đường chính là chô cho chị em nó ghé tạm qua.




Hơn nữa, thời nào mà mẹ mìn chẳng lộng hành, chị em nó cũng không biết làm sao, đành phó mặc cho số phận. Đứa em trai bị bắt thì có thể được bán vào nhà hiếm muộn nuôi, tệ hơn thì bị bắt đi ăn xin bị bán nội tạng. Nhưng đứa con gái như chị nó, bị bắt cóc thì chắc chắn là sống không bằng chết rồi. Khi còn nhỏ thì làm đầy tớ bán sức lao động, lớn lên chắc chắn bán thân trong những ổ chứa, thân thể bị giày vò bởi hàng chục thậm chí hàng trăm đàn ông mỗi ngày. Thôi không nghĩ đến nữa! Nghĩ đến thôi đã thấy kinh tởm, thấy sợ thật. Ấy mà sao ông không nghĩ đến bà? Không nghĩ đến hai đứa con thơ sẵn sàng làm mồi cho bọn bất lương? Hàng ngày ông vẫn sống sung sướng không một chút mảy may nhớ đến hai đứa nhỏ? Có thể ông hận bà vì lí do nào đó nhưng hai đứa nó là con của ông thì cớ sao ông có thể cười, có thể ăn, có thể ngủ trong khi con của ông lê lết như những đứa mồ côi dù cha mẹ đủ đầy?


Bẵng đi một thời gian bán mặt cho đất bán lưng cho trời, bà ôm sấp nhỏ quay về với ông, quay về sống chung với những người đã hùa theo ông đuổi ba mẹ con bà ra khỏi nhà. Lý do vì sao bà quay về thì hai đứa con còn quá nhỏ để có thể hiểu. ĐÓ LÀ LẦN THỨ NHẤT BÀ KHÔNG THỂ BỎ ÔNG.