Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô Hà Nội. Ngày học cấp 3, với ngoại hình cao dáo, xinh xắn và học giỏi nhất nhì trường thì có không ít học sinh nam theo đuổi. Nhưng tôi lại vô cảm trước những sự theo đuổi đó vì nghĩ nếu yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học hành và tương lai. Với lực học của mình tôi dễ dàng bước chân vào 1 trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Suốt 4 năm đại học tôi cũng có không ít vệ tinh vây quanh. Nhưng tôi lại đổ gục trước anh - thầy giáo của tôi. Anh người đàn ông từng trải, điềm đạm, với giọng nói trầm ấm, ánh mắt u sầu và một bộ não chứa đầy tri thức. Trong mắt tôi anh là một người đàn ông hoàn hảo ngoại trừ việc anh đã một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Nhưng điều đó không thể khiến tôi ngừng yêu anh. Càng tiếp xúc với anh, nghe những điều anh nói về cuộc sống, những câu chuyện trải lòng về cuộc đời anh. Anh kể ngày anh và vợ cũ mới kết hôn cuộc sống của hai vợ chồng khá vất vả. Anh là trai tỉnh lẻ, còn vợ anh là gái Hà Thành. Họ tổ chức đám cưới mà không có sự chúc phúc của bố mẹ vợ vì khi đó anh rất nghèo. Sau một họ đón chào công chúa nhỏ đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Hơn một năm sau kết hôn đời sống kinh tế của vợ chồng anh cũng chưa có gì khá hơn. Vợ anh là tiểu thư con nhà giàu có, chưa phải chịu cực khổ bao giờ. Bây giờ lại phải đi ở nhà trọ, kinh tế lo từng ngày, lại thêm đứa con vừa chào đời khiến cho vợ anh trở nên cáu bẳn, hay gây chuyện cãi vã. Cuộc sống vợ chồng căng thẳng kéo dài thêm được gần 1 năm sau đó thì vợ anh ôm con ra nước ngoài định cư cùng nhà ngoại. Anh đau khổ vô cùng, suốt ngày chìm trong men rượu vì nhớ vợ, nhớ con. Một thời gian sau, anh cùng một người bạn gùm vốn mở công ty riêng. Công ty may mắn làm ăn thuận lợi nên bây giờ anh trở thành người đàn ông thành đạt. Anh vừa đi dạy vừa quản lý công ty. Anh nói việc đi dạy học là niềm vui của anh sau mỗi ngày căng thẳng vì công việc. Nhìn các bạn sinh viên anh thấy mình cuộc sống thêm vui và có ý nghĩa hơn. Nghe anh tâm sự về cuộc đời của mình tôi càng yêu anh hơn. Chúng tôi thành một đôi, đương nhiên là hẹn hò bí mật không ai biết. Vì khi đó chúng tôi vẫn là thầy – trò. Tôi sung sướng trong men say hạnh phúc. Cảm thấy mình may mắn khi có anh bên cạnh. Bao chuyện buồn vui trong cuộc sống tôi đều tâm sự với anh và anh luôn cho tôi lời khuyên hữu ích nhất. Lẽ ra tôi sẽ vẫn cứ ngất ngây trong men say đó mãi nếu như không có ngày vợ anh trở về. Anh đến nói với tôi rằng anh muốn chia tay. Anh xin lỗi về tất cả. Anh rất thương và nhớ con gái. Anh muốn được sống cùng con gái và nuôi dạy nó. Và vì anh vẫn còn yêu vợ cũ. Tôi như người chết trân không nói được lời nào, chỉ có nước mắt tuôn rơi. Nhìn bóng anh đi khuất mà lòng tôi quặn thắt. Những tháng ngày sau đó, tôi như bóng ma sống vật vờ. Cuộc sống của tôi như được lập trình sẵn. Sáng lên giảng đường, chiều vào thư viên, tối đi làm thêm. Cuối tuần nằm ngủ vùi trong chăn. Vẫn may mắn khi ra trường tôi có được tấm bằng loại giỏi. Với tấm bằng loại giỏi đó, cộng với trình độ tiếng anh của tôi. Tôi có thể dễ dàng xin vào công ty nước ngoài với mức lương thu nhập cao. Nhưng lúc đó tôi nghe theo bố mẹ vào nhà nước. Cuộc sống của tôi cứ bình bình lặng lẽ trôi. Dĩ nhiên là tôi cũng vẫn có không ít người theo đuổi nhưng vì cú sốc quá lớn của cuộc tình kia tôi chưa thể mở lòng ra với ai cả...


Còn tiếp...