NẾU GIA ĐÌNH CHỒNG BIẾT SUY NGHĨ


Đã bao giờ bạn từ hỏi tại sao Là con gái phải như thế này, như thế kia, phải có trách nhiệm này, trách nhiệm kia. Và ai là người đặt cho con gái những trách nhiệm đó.!.


Là con gái lúc chưa lấy chồng khác gì so với lúc đã lấy chồng? Tại sao có sự khác biệt đó? Do tạo hóa chăng? Hay do con người ? Hay do chính suy nghĩ của chúng ta?


Con gái lúc chưa lấy chồng xinh tươi, hồn nhiên là thế; luôn được bao bọc bởi gia đình, bè bạn; luôn như viên ngọc quý được ba mẹ hết mực nâng niu, gìn giữ.


Nhưng khi có chồng rồi thì sao?


Với câu nói “con sẽ yêu thương, chăm sóc con gái của ba mẹ suốt cuộc đời”, ba mẹ đã tin tưởng giao đứa con gái ngọc ngà bé bỏng của mình cho gia đình người ta. Người ta sẽ dùng bao nhiêu lễ lượt trang trọng xin được rước mình về. Nhưng khi về đến nhà chồng rồi thì sao? Cuộc sống không là mơ, không là hứa, không là hẹn nữa. Nếu may mắn gặp được một người chồng tốt cộng thêm gia đình chồng biết điều, sống tốt, không ỷ lại, không phân biệt con gái con dâu thì thật hạnh phúc.


Nhưng không may gặp phải gia đình không biết điều mặc dù người chồng vẫn tốt thì con gái chúng ta cũng phải chịu rất nhiều ấm ức. Các bạn thử nghĩ xem, ba mẹ mình nuôi dưỡng, yêu thương, tiêu tốn tiền bạc lo cho mình ăn học bằng người nhưng khi làm dâu người ta mình có chăm lo, suy nghĩ cho nhà ba mẹ mình trước tiên không? Không! Mình phải nghĩ đến gia đình nhỏ của mình, rồi gia đình chồng, cuối cùng mới đến ba mẹ. Lấy chồng rồi, mình phải phục vụ, lau dọn, chuẩn bị cơm nước cho những người chưa từng yêu thương, nuôi dưỡng mình ngày nào. Ba mẹ chồng, anh chị em chồng chỉ cần ngồi chơi, làm việc của họ, chỉ có mình là phải phục vụ cho họ; họ ăn uống no say, mình dọn rửa mặc dù hằng ngày mình vẫn đi làm kiếm tiền như ai, vẫn được ba mẹ cho ăn học đàng hoàng chứ không phải như con gái hồi xưa, không được ăn học, lấy chồng rồi, được chồng và gia đình chồng nuôi, nên công việc của họ là việc nhà, phục vụ nhưng thời đại ngày nay khác rồi sao con gái vẫn phải như vậy, một lúc gánh trên vai biết bao trách nhiệm. Các bạn thấy như vậy có cảm thấy có lỗi với ba mẹ mình không, người có ơn lớn nhất mà mình chưa thể báo đáp, trong khi đó suốt ngày phục vụ người ta như Osin. Mà Osin người ta làm là vì công việc của họ, họ được trả lương, đi chợ nấu nướng còn được đưa tiền; còn mình thì sao, mình còn phải tự bỏ tiền ra mà và …người ta nói gì phải nghe theo, trong khi ai là người đầu tư cho mình ăn học để mình kiếm được tiền như ngày hôm nay. Như thế gọi là gì nhỉ. Không lẻ “Dâu”. Vậy “Dâu” còn thua xa Osin sao? Rồi đến lúc có con cái, sắp sinh là về với ba mẹ, ba mẹ chăm, cháu ba mẹ nuôi, ba mẹ lo, quần áo bẩn mẹ giặt. đến lúc ba mẹ nuôi em bé đủ lớn, biết đi đứng thì phải trả về cho người ta, cho nhà chồng. Lớn lên, cháu biết ông bà nội, yêu thương ông bà nội trước, rồi mới đến ông bà ngoại. ???


Đúng là ba mẹ chồng là người đã sinh ra chồng mình, mình đã lấy chồng thì nên phụ chồng có trách nhiệm với ba mẹ khi ba mẹ không còn sức lao động. Rồi anh chị em chồng, họ là người thân của chồng, cũng như người thân của mình, mình cũng nên yêu thương họ nhưng là yêu thương chứ không phải phục vụ họ để rồi họ ỷ lại, sống không có trách nhiệm, chỉ biết việc của họ và ngồi chờ người khác phục vụ. Thử hỏi ba mẹ hay anh chị em mình, chồng có phục vụ như thế không, dù có muốn, ba mẹ anh chị em mình liệu có để chồng làm như vậy không.


Nếu mỗi người đều sống có trách nhiệm hơn, không ỷ lại, không tự áp đặt trách nhiệm cho người khác, yêu thương nhau trên sự công bằng và bình đẳng, hỗ trợ, chia sẽ trách nhiệm, công việc gia đình với nhau thì tình yêu, tình thân, tình cảm gia đình giữa các thành viên sẽ luôn bền chặt và mỗi người sẽ thấy hạnh phúc, từ đó mà tình cảm vợ chồng sẽ êm đẹp.