Đạo hiếu với cha mẹ là điều cần làm nhưng trên thực tế không phải cha mẹ nào cũng sống chuẩn mực, đúng đạo lý để con cái kính nể, yêu thương. Nếu cha mẹ vi phạm chuẩn mực đạo đức nghiêm trọng quá nhiều lần và đã tha thứ cho bố mẹ nhiều lần thì con cái có cần giữ đạo hiếu? Trường hợp của tôi tóm tắt như sau:

  • Tôi chứng kiến bố mẹ bất hiếu với bà nội: nhận đất đai, tiền của của ông bà để lại nhưng không chăm sóc, không thực hiện nghĩa vụ làm con khi bà đau ốm mà thậm chí còn có những lời lẽ xúc phạm. Đến trước khi mất bà tôi uất nghẹn nói không có bố mẹ tôi là con.
  • Bố mẹ chỉ quan tâm đến tiền của của tôi, đòi hỏi tôi nhiều thứ quá khả năng của tôi. Dù khi trong hoàn cảnh khó khăn nợ nần nhiều, con nhỏ vẫn bỏ gần trăm triệu chữa bệnh cho bố, chu cấp nuôi bố mẹ sinh hoạt, giúp đỡ em trai,...nhưng mẹ tôi vẫn đòi hỏi tôi phải lo cho cả họ hàng bên ngoại của mẹ giúp đỡ người này, cho vay tiền người kia để mẹ tôi khoe khoang sĩ diện. Bố mẹ không quan tâm đến hạnh phúc của tôi, cuộc sống của tôi thế nào chỉ quan tâm tôi cung cấp cho bố mẹ những gì để sĩ diện.
  • Bố mẹ không muốn nhận cháu nội (con của em trai tôi). em trai tôi đang trong thời gian hôn nhân thì đi ngoại tình có con ngoài gia thú với người phụ nữ khác rồi về giấu diếm bỏ vợ để lấy bồ. Bố mẹ tôi không có động thái chỉ dạy con mà a dua theo, quay sang nói xấu con dâu cũ đủ bề. Đặc biệt là ông bà không muốn nhận cháu nội mới lên 5 tuổi chỉ vì ghét mẹ nó và sợ mất lòng con dâu mới. Tôi đã khuyên giải bố mẹ tôi nhiều lần là dù thế nào cháu nội vẫn phải nhận để sau này đi lại nhưng bố mẹ tôi hỏi ngược tôi là mày bảo nhận mày có nuôi được không mà can dự vào? thậm chí còn dọa từ mặt tôi.
  • Bố mẹ tôi hiểu nhầm là con rể chồng tôi ngoại tình (thực chất không phải vậy) vì tôi nói là bố mẹ bao che, đồng lõa với việc con trai ngoại tình, có con riêng bên ngoài thì sau này con rể thế nào sao bố mẹ nói được con rể và sau này sao bảo vệ được con gái? Bố tôi tưởng là chồng tôi ngoại tình nên tôi phản ứng mạnh nên quay sang chửi tôi là tại tôi dốt nên chồng tôi mới ngoại tình, tôi là cái đồ không biết giữ chồng? Đừng đổ tội cho em. May tôi không rơi vào hoàn cảnh đó, chứ nếu thực sự tôi rơi vào hoàn cảnh đó mà bị nói những lời như vậy không hiểu tôi sẽ ra sao.

Tôi đã nhiều lần tha thứ cho bố mẹ, vẫn quan tâm, chu cấp tiền nuôi bố mẹ hàng tháng. Nhưng đến bây giờ sau qua nhiều lần tổn thương, nhiều lần tha thứ tôi đã quá mệt mỏi. Tôi thực sự rất đau khổ và chưa cân bằng được tâm lý.

Tôi muốn hỏi những ngày tiếp theo tôi nên đối xử với bố mẹ tôi thế nào?

  1. Vẫn chu cấp tài chính để ông bà sinh hoạt, vẫn có trách nhiệm khi đau ốm nhưng không quan tâm nhiều và không nặng lòng vì ông bà nữa.
  2. Không chu cấp tiền sinh hoạt cho ông bà và không quan tâm tới ông bà nữa vì dù phạm tội bất hiếu nhưng đúng với luật nhân quả. Ông bà đã đối xử với bà nội tôi như thế nào, đối xử với thằng cháu nội 5 tuổi thế nào? đối xử với bản thân tôi thế nào? không lẽ ông bà lại xứng đáng có 1 tuổi già được báo đáp, bình yên thì quá bất công. Dù sao tôi đã tha thứ cho họ nhiều lần rồi nhưng họ đã không thay đổi. 7 năm nay tôi cũng đã báo đáp phụng dưỡng họ nhiều rồi. Tôi và em trai tôi đều có con nhỏ, bố mẹ tôi trông con cho em trai tôi, còn tôi tự thuê người trông con mỗi tháng hết 7-8 triệu nên em trai tôi nuôi bố mẹ tôi hoàn toàn là hợp lẽ.Họ không có tiền mặt nhưng tổng giá trị đất đai của họ quy đổi tiền mặt khoảng 5 tỷ. Họ có thể bán bớt để dưỡng già nếu em trai tôi không nuôi nổi. Bố mẹ tôi lấy đất đai tiền bạc của ông bà nội mà không lo được cho ông bà điều gì còn phạm tội bất hiếu. Vậy thì xưa nay tôi không nhận thêm cái gì của bố mẹ ngoài việc nuôi tôi lớn mà đã lo cho bố mẹ nhiều rồi, giờ tôi không lo thêm nữa ngoại trừ lúc ốm đau nặng để bố mẹ và em trai tôi tự lập tự lo, tự sống. Như vậy có được?