Nghe tưởng chừng rất trái với đạo đức của 1 người phụ nữ, nhưng thực sự em đang rất rối bời, muốn xin lời khuyên của các mẹ.
Em lấy chồng được 3 năm. Trong 1 năm đầu, chúng em khá ổn về quan hệ, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng chúng em chưa có con. Em thấy sốt ruột và giục cả 2 vợ chồng đi khám. Chẳng hiểu vì sao từ đấy, chồng em xa lánh em dần. Tần suất 2 vợ chồng gần gũi nhau giảm, rồi mất hẳn. Về các mặt khác, chúng em vẫn ổn, vẫn vui vẻ. Nhưng ai biết rằng em đã sống chay gần 2 năm nay. Mỗi khi em đụng chạm vào cơ thể, chồng em lại tránh. Em cũng khẳng định chồng em thuộc loại khá ngoan, đi làm về rất đúng giờ. Hơn nữa nếu ngoại tình thì vẫn gần gũi được vợ mà. Em nhiều lần tìm cách giúp đỡ chồng và tìm hiểu, nhưng chồng em đều khước từ và thậm chí còn nói nếu cảm thấy không chịu được thì ly dị để giải thoát.
Em thật sự vẫn yêu chồng em. Em cũng phải kiểu người nhu cầu cao gì đâu, nhưng sống như thánh nữ lâu ngày thật sự mệt mỏi. Em đã từng tìm cách tự giải quyết nhu cầu. Nhưng gần đây, em không thể kiểm soát bản thân. Ngay trong giấc mơ, em cũng mơ thấy mình làm tình với những người đàn ông khác, hoặc với người yêu cũ. Thậm chí có lúc em nghĩ đến chuyện tình 1 đêm với họ. Rốt cuộc điều gì đã đẩy em phải chịu đựng như vậy?
Em 27 tuổi, em tập gym đều đặn, cũng chưa có em bé nên người ngợm vẫn như thời thanh niên. Mặt mũi ko phải xinh xắn, nhưng cũng dễ nhìn. Nhiều người bảo em trông chỉ như sinh viên mới ra trường, nếu em không tự giới thiệu thì họ chẳng nghĩ em đã có chồng. Vậy nên em chẳng thiếu người theo đuổi thậm chí đã có chồng.
Em không muốn mất gia đình nhưng thật sự cứ như này, em thấy quá khó sống!!! Tại sao đàn ông có thể bóc bánh trả tiền khi vợ mang bầu hoặc khi họ có nhu cầu, còn phụ nữ phải sống như nữ tu vậy?????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu ko còn cảm thấy ý nghĩa nữa thì nên giải thoát cho mình...