Nên tự quyết định tương lai của mình hay nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ !
Năm nay em 23 tuổi, em được sinh ra trong 1 gia đình khá giả. Khoảng 1 năm trở lại đây, tình hình kinh doanh của ba mẹ gặp khó khăn,kinh tế gia đình đi xuống.Từ lúc đó,mẹ em bắt đầu có ý định muốn em lập gia đình. Mẹ em muốn lựa chọn người chồng cho em theo ý muốn của bà. Theo ý của mẹ em thì bà muốn chọn cho em 1 người chồng tốt, có gia cảnh tốt, “ môn đăng hộ đối ”, và phải là người trong đạo ( nhà em theo đạo Thiên Chúa ). Mẹ em bảo có đi xem bói cho em, thầy nói là nếu để em tự lấy người mình yêu thì sẽ không tốt, có thể là phải ly hôn và 2 đời chồng. Em phải lấy người qua mai mối, do ba mẹ quyết định và nếu em lấy chồng càng xa ba mẹ càng tốt . Em nghe mẹ em nói thế thì chỉ nghĩ là bà nói đùa thôi, vì đã rất nhiều lần em tâm sự với bà về dự định tương lai của mình. Em muốn học lên thêm, có công việc làm ổn định để có thể chăm lo cho ba mẹ và các em, em vẫn chưa có ý định kết hôn. Em nghĩ chuyện vợ chồng là do duyên số, phải đến với nhau bằng tình yêu chân thành thì mới sống lâu bền và hạnh phúc.
Đầu năm nay, cô bạn của mẹ em muốn giới thiệu em trai của cô ấy ở Mỹ mới về, em phản đối thì mẹ em bảo chỉ là nói chuyện, tìm hiểu nhau thôi, nếu thích hợp thì vài năm nữa mới cưới. Em có gặp và nói chuyện với anh ấy vài lần nhưng thấy không hợp với mình, em có nói với mẹ em về điều đó. Nhưng anh ấy thì lại có cảm tình với em, hai bên gia đình cũng thân và quý mến nhau. Thế là mẹ em cứ thúc giục để em thay đổi ý định của mình, bà còn kiểm tra cả điện thoại và các cuộc hẹn của em. Khi em không đồng ý đi chơi với anh này thì bà lại giận dỗi, có lúc còn giả vờ làm bệnh để em làm theo ý muốn của bà. Em là con cả nên từ bé để được dạy là phải nghe lời ba mẹ để làm gương cho các em, em ít khi làm trái ý của ba mẹ, vì em sợ ba mẹ buồn rồi sinh bệnh, không khí trong gia đình lại căng thẳng. Em thấy khó chịu và trong lòng cũng có ý giận mẹ .Sau đó, anh ấy quay trở lại Mỹ, em và anh ấy cũng không hứa hẹn với nhau điều gì. Em nghĩ chắc là do mẹ thương con quá nên muốn mọi thứ tốt nhất cho con của mình nên em cũng vui vẻ nói chuyện với mẹ trở lại. Khoảng vài tháng sau thì mẹ em lại giới thiệu cho em vài người con trai khác,có người ở nước ngoài em còn chưa biết mặt nữa...và còn ép em phải viết email để nói chuyện với người ta nữa, mẹ em còn cho họ biết giờ làm việc, cơ quan của em , có người còn đến thẳng chỗ làm để gặp em. Em thấy thật mệt mỏi, vì thế em đã quyết định quay lại Sài Gòn để đi học, đi làm, và tránh sự sắp đặt của mẹ em. Mẹ em nghi ngờ em có bạn trai ở sài Gòn, bà muốn quản lý em nên không cho em đi. Em buồn quá nên tâm sự với ba em thì ông bảo con gái nên nghe theo lời ba mẹ. Ba mẹ đã có công sinh dưỡng và nuôi nấng em nên người thì bây giờ em phải trả hiếu cho ông bà. Ba mẹ nào cũng thương con, luôn mong muốn điều tốt nhất cho con mình. Ba mẹ em bảo em vẫn còn trẻ lắm, chưa biết cách nhìn người, sợ em bị người khác gạt gẫm. Ba mẹ em nói thẳng với em là chuyện tình yêu và gia đình của em phải do ba mẹ sắp đặt, em không được cãi lời. Ông bà tìm được chỗ thích hợp thì sẽ làm đám cưới sớm cho em. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, có quá nhiều điều tính toán thì làm sao hạnh phúc và lâu bền ? Em đã đưa ra những lý lẻ, dẫn chứng , và nhờ cả người thuyết phục ba mẹ nhưng cũng không thay đổi được điều gì. Bất kỳ điều gì em nói lúc này cũng là vô nghĩa, ba mẹ em vẫn nghĩ điều ông bà đang thực hiện là đúng. Bây giờ, em chỉ có đi làm rồi về nhà,, muốn đi ra ngoài thì phải có người thân đi cùng, không được đi học thêm, không đi chơi với bạn bè.
Em đã có ý định tự tử rất nhiều lần nhưng thiết nghĩ có bao nhiêu người đang cần được sống, thế mà mình lại kết thúc sự sống của mình vô lý thế này ? Thế là lại cố gắng sống, níu kéo vào hi vọng mong manh là ba mẹ mình sẽ thay đổi...Nhưng em không biết là mình sẽ cố gắng đến bao lâu, em thấy thật chán nản, tuyệt vọng, bế tắc khi không thể quyết định được cuộc đời của mình,ngày mai mình sẽ ra sao?
Em phải làm gì bây giờ ? Mọi người ơi, hãy cho em lời khuyên ! Em xin chân thành cảm ơn !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chị kể cho em chuyện...
Uhm..em cũng thấy trách bản...