Em mặc váy cô dâu tha thướt, đứng đợi nhà chàng đến đón về. "Nhà trai đến rồi!" Em bước vội vào phòng, bỏ lại phía sau những lời đón chào rôm rả. Rồi chàng bước vào, phong độ với bộ comple cài hoa hồng đỏ, tay ôm bó hoa ly trắng, miệng nở nụ cười tươi. Em e lệ bước bên chàng, nhưng sao nước mắt không ngưng rơi? Phải chăng em hạnh phúc? Hay em khóc vì em sắp xa gia đình ruột thịt của em? Hay em sợ khi phải đối diện với thực tế: em là gái đã có chồng?? Phải chăng...
Đêm tân hôn. Hai vợ chồng mệt nhoài với đi lại và tiếp khách, leo lên giường mỗi đứa ôm chăn ngủ một góc, không có cảnh ái ân. Sáng mở mắt dậy, em nhìn vội đồng hồ: 9h sáng. Chạy một mạch xuống cầu thang, nhìn thấy bố chồng, em ú ớ: "Dạ, cháu chào bác". Rồi em lại phi như bay lên gác, ở đó chàng đang kéo gỗ và mơ mộng gì đó mà miệng ngoác lên cười "Dậy, dậy đưa em về nhà. Sao hôm qua em lại ngủ ở nhà anh??? Rồi mới nhớ ra, em đã là vợ chàng, là con dâu của bố mẹ chàng. Em hoa mắt, ngồi phịch xuống. Trên tay em nhẫn cưới vẫn lung linh.
Ba tháng sau....
Yêu. Giận hờn. Em xách va li về với bố mẹ. Mặt chàng đang đỏ chuyển sang tim tím rồi nâu, chàng như con thiêu thân phi về phía vợ kéo lại. Cười. Khóc. Chàng khi yêu và chàng khi cưới khác nhau nhiều quá. Khi yêu, chàng mang áo mưa đến cơ quan em, đưa em về nhà rồi mới đi học (chàng học văn bằng 2), mặc cho em nói em có áo mưa rồi và trời đã tạnh mưa. Khi yêu, mỗi ngày em nhận được 02 bài hát từ "Quà tặng âm nhạc", để rồi cuối tháng chàng méo mặt trả tiền hóa đơn. Khi yêu, chàng sẵn sàng cưỡi ngựa sắt còm cõi đến nhà đưa em đi chơi bất kỳ đâu em muốn. Khi yêu....chàng nào cũng lãng mạn cả thôi. Em biết thế, nhưng vẫn tin chàng "đột biến", chàng sau này vẫn giống chàng khi yêu. Khi yêu...mọi thứ đều màu hồng. Sau cưới, màu hồng chuyển thành cái màu bàng bạc mà em không thể định nghĩa nổi màu gì trong đống bảng màu em được biết. Sau cưới, chàng phũ phàng "Em tự mặc áo mưa mà về, anh bận". Sau cưới, chàng tiếc tiền nên điện thoại của em không còn "reng reng" nhận những bản tình ca. Sau cưới, chàng ngủ nướng và gác chân xem phim kiếm hiệp, mặc em rủ rê chàng đi dạo hay shopping....Sau cưới, chàng lười toàn tập! Và em, thất vọng nên em mặc kệ mọi người hỏi tới hỏi lui có "điếc" không, em vẫn thích được "tự do trong khuôn khổ".
Sáu tháng sau!
Em chán cuộc sống có 2 vợ chồng rồi. Chàng cũng than thở về nhà có 2 "thằng" buồn tẻ quá. Uh thì tặc lưỡi. Chàng cố thế thủ rồi sút, em bắt gôn chuẩn xác và kịp thời. Chàng ơi, 2 vạch! Nghe cái tin ấy, da mặt chàng căng ra, cái miệng chàng rung lên rồi ngoác ra, chàng tung tẩy đi khoe cha mẹ, bạn bè. Em vác cái thân lặc lè vẫn thấy vui vì chắc chắn có thêm "đồng minh" để khủng bố chàng. Chàng hãy đợi đấy.
Chín tháng tiếp theo!
Vậy là em "nâng khăn sửa túi" cho chàng được gần 1.5 năm rồi kia đấy. Thành tích thu lại được gì nhỉ! Tiền bạc thì chẳng dư dả, cuối tháng nhòm lương đầu tháng không có lại mếu máo yêu nhau. Tình yêu thì lúc tăng lúc tụt, lúc quấn quít lúc phụng phịu "chửi thầm". Có lẽ thành tích lớn nhất là cái bụng của em. Vác bầu 8 tháng em còn leo tuốt lên ô tô về quê thăm bố mẹ, cái bụng to vượt mặt khiến ai nhìn thấy cũng camơrun (vì em tăng sơ sơ 22 kg từ ngày báo cho chàng tin ấy thôi)..
Bục! Chàng ơi, gì thế này. Em đang mơ màng ngủ bỗng bật dậy như lò xo, lặc lè ra nhà tắm bật bình nóng lạnh rồi kiếm quần áo chuẩn bị lên đường...vỡ chum. Chàng đang ngủ, nghe tiếng gầm của vợ choàng dây, cuống cuồng tìm cái làn quần áo sơ sinh em đã chuẩn bị sẵn. Bà nội lên ở "trông con dâu đẻ" từ khi em mang bầu sang tháng thứ 9 cũng lục đục dậy. Ngồi sau xe máy chàng chở, em lắc lư như con voi, mặt mày lúc co lúc giãn vì cơn đau, còn chàng như con cá mắm bặm môi trợn mắt cố không "tùng bê" con ngựa sắt. Nghĩ cũng tội cho chàng! Bếp nhà mình vẫn nguội lạnh. Và đây là lí do vì sao em nhịn đói từ 6h sáng đến 5h chiều để sinh con, kết quả bác sĩ "phanh bụng" em đưa con ra ngoài vì sợ ngạt.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trước ngày cưới ít hôm, em mang chủ đề trăng mật ra bàn tán, soi xét với các nàng ở công ty xem nên đi ở đâu....
Về làm dâu nhà chàng vào cái ngày giáp Tết, mẹ em cứ than vãn:" Đời mẹ lấy chồng vào ngày cận Tết đã thấy vất...
Năm năm sống bên chàng, có lẽ khoảng thời gian nhớ nhất là em có bầu rồi sinh nở. Bởi lúc ấy em thấy mình thật vĩ đại,...
Nhà chàng đang sống yên ả, bỗng dưng nổi sóng. Bố chàng đã nghỉ hưu, nhưng lại thích phiêu lưu và hoành tráng nên quyết định xây nhà...
Chàng vẫn vậy, vẫn lười mặc dù chàng đã lên chức "bố" và trong tương lai chàng chễm chệ bưng ghế thu vé xe "kiếm...