Vừa send cho chồng một tin nhắn xong"em muốn ngoại tình".Và lên đây viết bài tâm sự này.Mong có thể giải tỏa bớt nỗi lòng cho cổ họng bớt nghen đắng.


Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ hai đứa rất hạnh phúc,nhưng không ai biết rằng bên trong là những giọt nước mắt cứ lăn dài từng đêm trên mặt vợ.


Chồng cũng biết giúp vợ việc nhà, phụ vợ chăm con, lương tháng đầy đủ.Được vậy chắc mọi người cũng thắc mắc rằng mình còn muốn gì nữa.Thế nhưng trong chăn mới biết chăn có rận.Chồng mình từ vô tâm tới vô tâm,mà có người phụ nữ nào không cần đến sự quan tâm yêu chiều của chồng chứ.


Tính ra quen biết rồi lấy nhau cũng gần chục năm rồi,cũng được 2 mặt con, vậy mà ngày vui thì chẳng được bao nhiêu.Chồng càng ngày càng tỏ ra vô tâm đến dễ sợ.Sinh nhật, lễ tết ngày kỹ niệm,chẳng bao giờ chồng bận tâm tới.Nhưng nếu bản chất con người chẳng quan tâm những điều đó thì còn dể chịu.Đằng này lặn lội đi sinh nhật bạn,ngày nghĩ bù khú với bạn bè còn những ngày quan trọng đối với vợ chồng thì lại quên,mà có lẽ là không muốn nhớ.Với chồng,vui vui và vui.Chồng thấy vui là ok hết,còn ai mặc ai.


Đã vướng cái nghề ngủ ngày cày đêm,một tuần chỉ duy nhất một đêm được nghỉ thì chồng tranh thủ đi chơi với bạn.Thử hỏi thời gian nào dành cho vợ?Mà nếu giả sử có đi thì cũng nên tranh thủ về sớm một tí chứ, vợ nằm nhà chờ mình về mà.Không bao giờ sớm hơn 11-12h đêm.


Ngay cả chuyện vợ chồng cũng chẳng thỏa mái được.Đêm về là lúc con người ta cô đơn nhất,muốn có người bên cạnh sẽ chia nhưng nhìn quanh cũng chỉ thấy bốn bức tường.Lúc chồng về tới nhà trời đã sắp sáng,phần ai nấy ngủ thôi.Sáng lúc chồng chưa dậy vợ đã đến công ty luôn rồi.Giờ giấc đã trái ngược nhau, đáng ra người ta phải trân trọng từng giây từng phút, từng ngày nghỉ để được ở cùng nhau mới phải.Chồng xem vợ như một con búp bê tình dục vậy, đi đã,vui đã, khi nào có nhu cầu tìm về giải quyết, là xong.


Giờ mình vẫn yêu chồng nhiều lắm,hai đứa đã từng trãi qua thời kỳ vô cùng khó khăn mới đến được với nhau,mình không mọi thứ ra đi như vậy,nhưng có lẽ mình cần một người biết quan tâm mình hơn.Ngày cũng như đêm cư thui thủi một mình như thế mình héo mòn theo năm tháng.