Em mong anh chị cho em lời khuyên để em có thể suy nghĩ rộng hơn về chuyện tình cảm của mình.


Anh là một người đàn ông từng trải nhưng vẻ ngoài của anh không có sức cuốn hút, không phong độ, anh hơn em 19 tuổi. Lần đầu tiên gặp anh là một người cằn cỗi, không có sức sống, với ánh mắt buồn, vẻ mặt căng thẳng và thần sắt không có, em tiếp chuyện anh rất cuốn hút và dần em trở thành bạn của anh, sự nghiệp anh trong giai đoạn bế tắc và xuống dốc. Em không đẹp ngoài việc biết quan tâm và hài hước.


Anh và vợ đang chuẩn bị li hôn sau thời gian li thân, nhưng vì con nhỏ và tranh chấp tài sản. Vợ anh ngoại tình và đi theo người khác. Đây là sự thật mà thực tế em đã chứng kiến cuộc nói chuyện của 2 người họ. Em vô tình trở thành ân nhân xuất hiện khi anh khó khăn, giúp gia đình qua cơn bi kịch. Sau 1 năm vợ anh quay về han gắn và vô tình em đẩy mình vào bi kịch nt3 sau 1 năm. Với anh, nếu không tình yêu thì rất nặng nghĩa tình.


Em không chấp nhận làm người không danh phận nên hơn 3 lần anh ngỏ lời muốn xây dựng gia đình cùng em, kết hôn, kế hoạch tương lai được anh xây dựng , bằng hành động, niềm tin, yêu thương em đều cảm nhận. Nhưng em cảm thấy nó chưa thật sự mạnh mẽ và quyết liệt từ người đàn ông em cần, em sợ tình yêu này chỉ là vì phút chốc anh cần bù đắp nên em cứ lấp lững.


Em biết tất cả về gia đình, công ty, bạn bè và mọi thứ về anh. Em là người đa nghi và khó tính nên nhiều lần tìm hiểu, xác minh , điều tra và có những hành động không tốt..nhưng anh vẫn luôn yêu thương và bao dung với em. Luôn chứng minh cho em thấy tình yêu của anh.


Anh có thể như 1 người bạn, cùng tham gia hoạt động xã hội và từ thiện, tâm sự mọi thứ, viết cho em những bản kế hoạch về công việc, giải đáp mọi thắc mắc em cần. Em cảm nhận được tình yêu từ anh nhưng trong đầu em luôn lo lắng cho tương lai, những khó khan trước mắt và cái tham vọng sao em phải gặp 1 hạnh phúc không tròn trịa và cái tham vọng muôn đi tìm người khác hơn anh.


Anh không quá giàu, không đẹp, đỗ vỡ..tình yêu với anh dù anh rất yêu thương nhưng em luôn cảm giác mình bất hạnh khi gặp anh nên anh luôn tìm mọi cách bù đắp cho em. Em và anh bắt đầu là sự chia sẻ lúc khó khan chứ không vì vật chất hay bề ngoài.Từ ánh mắt anh biết em nghĩ gì, muốn nói gì, từ tin nhắn anh hiểu được tâm trạng em thế nào, cần gì.


Trong đầu em xuất hiện nhiều nghi vấn, em lấp lửng về tình cảm trong em và ngày hôm nay em chuẩn bị tinh thần để chia tay anh khi công việc và cộng sống em ổn định. Mọi thứ em đều chia sẻ với anh, dù em đang tìm hiểu 1 người khác thì anh vẫn muốn em tìm được 1 người hơn anh và chuẩn bị cho em có một nền tảng sự nghiệp để độc lập.


Liệu em có phải là cô gái thực dụng? Hay em chưa yêu anh? Quyết định của em bây giờ là gì? Em biết cuộc đời này không ai hoàn hảo nhưng liệu em có thể tìm được một người yêu em và hiểu em nhiều như anh không? Hình như em qua tham vọng và đứng núi này trông núi nọ phải không?


Vì ….vợ anh đã quay về và muốn hàn gắng .Tình cũ không rũ cũng tới? Em không thể ngăn cản gia đình họ đoàn tụ Vì con anh cần cha và anh rất thương con. Vợ anh không đi làm và phụ thuộc tài chính vào anh. Nếu chia tay anh không phải nuôi con.


Vì ..khoảng cách tuổi tác ảnh hưởng đến sinh lí?


Vì…. anh là người quá tình nghĩa nên em gắng bó với anh sẽ có nhiều phát sinh về sau về tài chính và con cái, về vợ trước và em cảm giác cái ít kỉ của người vợ sau này khiến em sẽ không hạnh phúc nếu em cứ hoài nghi.


Vì môt phần em thấy phía trước mình sẽ còn cơ hội và tại sao em lại chọn cho mình một lối rẽ đầy gai, và có lẽ là một lối mòn của nhiều người.


Có phải vì…tình yêu của một người đàn ông từng đỗ vỡ không tròn trĩnh nữa không, và có phải tất cả là vì con họ, tình yêu lúc này nó không đẹp như lúc trẻ nửa không?


Anh thừa nhận với em rằng sau bao năm chung sống thì anh và vợ vẫn còn nghĩa, còn con và anh còn lo lắng. Khi vợ anh hàn gắng và anh cảm nhận được sự hối lỗi và lâu dài vì con thì có lúc anh sẽ nguôi ngoai chăng? Nếu em chen chân vào lúc này dù có được anh nhưng về lâu dài thì cò lẽ sẽ mệt mỏi cho em chăng?


Anh tránh em đã không nắm bắt hạnh phúc của em, cứ lấp lững, ngờ vực nên anh không biết quyết định là đúng hay sai? Với em, tình yêu không thể nắm chặt, mà hãy để tự nhiên nên lam sao em có thể nắm chặt anh khi sợi dây đằng kia vợ anh còn nắm. Liệu em có sai? Anh trách em không dứt khoác về tình cảm để anh còn tính việc li hôn. Tình yêu là vậy sao?


Hay anh là người ít kỉ vì anh phải là người quyết định mọi thứ, vợ chưa li hôn mà muốn em quyết định, có phải anh là người ít kỉ. Em đã không tự tin nắm bắt hạnh phúc cho mình. Nếu em nắm bắt thì liệu tương lai nó có tồn tại được bền chăng?


Điều đó cũng có nghĩa là vợ anh sẽ khổ, nếu em không chấm dứt bây giờ thì cả hai người phụ nữ cùng khổ. Nếu em không dứt khoát thì hình như không ai quyết định được. Em mong mọi người cho em ý kiến.Một người đàn ông tốt có gia đình khi yêu, thì họ vẫn yêu người tình và có trách nhiệm với gia đình.


Em cũng không biết em suy nghĩ được những điều này thì em có phải là yêu hay không? Em nghĩ là do tình cảm anh dành cho em nên khiến em ngộ nhận chứ không phải tình yêu?


Em luôn nghĩ rằng vì em và vì gia đình anh nên sẽ chia tay, nhưng nếu một ngày sự nghiệp anh không còn hay biến cố thì với em, anh rất nặng nghĩa nên em không bỏ anh được. Và nếu có duyên thì có lẽ là lúc đó mà thôi.Em không thể bỏ sài gòn và thoát khỏi anh trừ việc chính bản thân em đanh thép và quyết tâm.