Buổi sang mình dậy không sớm hơn được mẹ chồng nhưng cũng đủ để quét dọn nhà cửa, đun nước, lau nhà, nấu cho con ăn, cho ăn. Giặt giũ, đi chợ, chuẩn bị cơm trưa, còn chút thời gian nào thì mình lên mạng, làm việc riêng, linh tinh….cũng có nhữn g ngày trời lạnh ăn xong mình để sang mai mới rửa bát, có những hôm con làm nũng quấn mẹ không rời mình cũng để mai, có những hôm giờ làm bữa con đòi ty đi ngủ, mẹ chồng nấu, có những bữa như này, như kia…Ở nhà rõ rang là bụi bẩn và bề bộn vì không có chỗ để, cứ dọn chỗ này thì lại đặt chỗ kia, nước nôi không có làm ji cũng dồn lại rồi mới đi sang hang xóm rửa nhờ, cứ quay mòng mòng, mình nghĩ chả ra đâu vào với đâu nên cũng thỉnh thoảng mới dọn tổng một bữa, đợi xây công trình xong dọn dẹp cả thể, còn chuyện đất cát, gạch ngói thì mình không có làm vì sức mình cũng chả làm được ji nhiều, lại thêm thằng cún nữa, làm tý lại ăn, tý lại bú, tý lại nấu, tý lại ngủ, tý lại nấu cơm, tý lại ị, tý lại thuốc, ….mình nghĩ là đăng nào thì cũng mất một người trông cháu thôi thì mình chăm cho con nó sạch sẽ, ăn uống giờ giấc nó đảm bảo, mình có làm cũng chẳng được là bao, thế là thôi, sai lầm quá nhớn, nghĩ quá đơn giản vì có đứa nó nói vợ chồng mình chỉ cần bỏ tiền ra thôi còn thì không phải làm cái ji cả, cái thằng em tốt quá, kích vào làm mẹ chồng mình càng tức. Thời gian vừa rồi thấy mẹ chồng dậy đun nước , quét nhà mình cũng chẳng nghĩ ji, nghĩ mẹ dậy sớm hơn chắc tiện mẹ làm thế mà giờ con biết trong long mẹ thế này đây mình là cái đứa mà nếu sinh ra ở quê mà làm dâu như những năm về trước thì bị cả cái làng cái xã này nó chửi cho, từ hôm làm nhà đến giờ chưa có động chân động tay vào cái ji, ở thì bừa bãi, BVS vứt lung tung cho chó nó tha ( mình không hiểu con chó điên ấy sao nó lại tha đúng vào cái ngày mình không ở nhà cơ chứ, bao nhiêu lần rồi chưa bao giờ xảy ra chuyện này cả ) ăn ở không ra ji, con dâu phải dậy sớm mà đun nước, quét dọn nhà cửa chứ….rồi mới ra Qn thăm anh giờ lại lên nữa, đi mà không dậy sớm chuẩn bị, quần áo vứt bừa bãi ( dù chỉ nguyên trong phòng mình thôi nhé ) không chuẩn bị cháo cho con ( ngày hôm trước mình có nói với bà rồi là con mua xương với bí đỏ sơ chế sẵn rồi nhờ bà đặt cho một nồi ăn cả ngày thì thấy bà có nói ji đâu, giá mà bảo mình rằng mẹ bận mày nấu sẵn đi thì có vẫn đề ji đâu ) ….Bao nhiêu tội lỗi của mình, giờ mình mới được biết, cứng họng , ngạc nhiên mình không thanh minh được một câu nào cả, mà mình như thế đấy, thanh minh cái nỗi ji. Cổ họng mình cứ nghẹn đắng lại , nhưng kiên quyết không them khóc. Vừa rồi, đưa bà cháu, để bà cho nó ăn, mình đi dọn, mẹ dứt con ra, con khóc chết lặng , bà lôi cháu ra, cứ lôi cháu khóc lặng cứ khóc, bưng bát cháo chạy ra ngoài sân nắng, dụ cháu đi chơi cho cháu hết khóc, …uh, thôi, con chịu khó một ty nhé, cho mẹ ngoan một tý nhé con, nếu có buổi tối nào ấy con mệt con khóc ngằn ngặt đòi mẹ từ lúc mẹ dọn dẹp, rửa bát bên nhà Thím phòng đến lúc về thì mẹ cũng cố kiên nhẫn mà nghe nhé, để cho bà vui mà, vứt bát đĩa ấy, luộm thuộm là không có được đâu. Con chịu khó lê la bên nhà ông bà cố nhé, để mẹ khênh được tý đất tý đá nào cung bà thì khênh…Chồng mình được bao nhiêu mình lại tệ bấy nhiêu.
HH: Mày cũng chẳng ở nhà lâu , chỉ tạm thời thôi, sao mày không khéo tý cho mọi người đỡ nói.
M: ( Nghĩ thầm ) : Cháu xác định ở đây như nhà của cháu rồi nên cháu không có cái ý nghĩ là phải giả vờ tạm thời như này như nọ để lấy long, đẹp long mọi người. Cháu thấy mẹ chồng cháu bảo coi cháu như cái L nên cháu nghĩ có ji chưa được trong công việc nhà thì mẹ cháu sẽ bảo cháu nhưng cháu không thấy mẹ cháu nói ji cả.
Sống mà không được lòng mọi người là không biết sống rồi. Không biết thực ra là như thế nào nhưng nếu như không phải nghe những chuyện này thì có lẽ mình thấy yêu bản thân hơn, yêu cuộc sống này hơn. Mình tệ thế sao????????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhà tớ đại gia đình dân tộc VN: Bà nội chồng; BMC, 2 em chồng (trai).
Mà chuyện đã qua tai thì 1->10
Em làm rồi ah, nhưng ngọt khé cả họng, phải...
MC:...
nghe chả mún lấy chồng :Laughing: coi nhà...