Mình còn yêu chồng và anh ấy cũng vậy nhưng mình thấy quá mệt mỏi với cuộc sống gia đình hiện tại. Mình rất thông cảm với chồng vì không thể lo kinh tế cho vợ con nên anh hay tự ty và buồn phiền nhưng mình rất buồn vì cách nghĩ và làm của anh. Do không kiếm ra tiền nên anh thường xuyên cờ bạc (hy vọng có thể làm giàu nhanh chóng) nhưng thường thì ngược lại. Mà đôi lúc mình không hiểu a nghĩ gì nữa, không kiếm ra tiền nhưng vẫn tụ tập bạn bè và bia rượu thường xuyên. Trong khi đó mình miệt mài lo kiếm tiền lo cho gia đình và đối nội, đối ngoại không dám chi tiêu bừa bãi. Mình buồn nhất là MC mình còn thường xuyên bao che, dung túng cho anh. Cờ bạc nợ nần thì bà dấu BC mình để chi trả. Chín năm làm vợ mình chưa một lần được cầm đồng lương của chồng vì MC bảo rằng tiền của anh chỉ đủ để anh ăn sáng và hút thuốc mà thôi. Trong khi đó nhiều khi lương mình cũng rất thấp mà vẫn phải lo chi tiêu cho cả gia đình. Hai lần ra ở riêng để anh phải có trách nhiệm hơn với gia đình nhưng hai lần đều bị gọi về bằng mọi cách. Thế thôi thì đã chẳng có chuyện gì để nói. Những vụ nhắn tin với gái của anh mà mình bắt gặp mình đều đã bỏ qua vì anh đã nói đó chỉ là buôn cho vui, nhưng chuyện cờ bạc và không quan tâm tới vợ con thì làm mình buồn khủng khiếp. Anh có thể đi chơi, nghỉ mát trong khi mình ốm dặt dẹo ở nhà không người chăm sóc phải bò về làm phiền mẹ đẻ và em gái phục vụ. ngoài ra anh còn đi uống bia rượu đến 11, 12h đêm mới về là chuyện thường, nhiều lúc quên cả là vợ đang đi tiêm thuốc chữa vô sinh rất đau và còn một đứa con đang cần bố chăm sóc ở nhà. Gần đây anh lại tiếp tục chơi cờ bạc, lại nợ nần dù đã hứa với gia đình là không chơi nữa. Mình đang có bầu đứa con thứ hai nên thực sự không muốn suy nghĩ và buồn phiền nhiều nhưng không thể! Công việc của mình thì rất vất vả vì thường xuyên phải đi công tác hàng tuần trời, không đi thì không có lương nhưng hình như anh không thông cảm gì cả: ban đầu khi mình đi làm thì ghen tuông, ghen chán thì bỏ bê việc nhà, ỷ lại mọi việc chăm sóc con cho mình và MC mình. MC vì thương con trai nên rất chiều anh, chiều mình và cả cháu nữa nên thằng bé bây giờ rất khó bảo. Đi học thì nghịch ngợm cô bắt mời phụ huynh thì cứ lờ tít đi, bắt làm kiểm điểm thì nó chỉ nói với Bà, rồi hai bà cháu âm thầm làm mà không cho mình biết. Mình chỉ biết khi cô giáo không chấp nhận bắt về lấy chữ ký của mẹ, mình góp ý với bà thì bà bảo mày có quan tâm tới nó đâu nên nó mới nói với tao. Mình tức lắm lúc nào cũng là mình không quan tâm tới nó, thế còn bố nó có quan tâm tới nó không? Gần một tháng trời trước khi con thi học kỳ I, mẹ đi công tác thường xuyên về thấy con học hành xa sút: chữ thì xấu, đọc thì sai, viết không phân biệt nổi dấu sắc và dấu huyền lúc đó thì không hiểu ai là người quan tâm tới nó đây!! Chưa kể ăn uống không ra gì gầy xọp so với trước khi mẹ đi công tác vậy mà vẫn bị coi là không quan tâm tới con. Mẹ về thì thay đổi hẳn, may mà kèm kịp nên vẫn được HSG. 9 năm qua mình phải nai lưng ra làm lo cho gia đình nhưng lúc đó chỉ có một chồng một con còn gánh được nhưng sắp tới thêm một Baby nữa thì mình thấy quá mệt mỏi vì biết rằng lại phải lo nuôi con một mình, rồi lại nơm nớp lo sợ không biết khi nào thì đồ đạc trong nhà do mình sắm sửa lại đội nón ra đi theo việc cờ bạc, bia rượu của anh nữa. Hiện tại mình đã tuyên bố sống ly thân và rời khỏi nhà anh và về nhà mẹ đẻ. Anh không phản đối nhưng mình biết anh rất buồn vì thường xuyên bia rươu tới say mới về nhà. Anh không thay đổi, luôn được sự dung túng của mẹ thì chắc chẳng thể thay đổi, thì mình có nên dứt khoát ly hôn không xin mọi người góp ý???