Mình lấy chồng được 6 năm, có 2 bé gái và hôn nhân của mình đang ở bên bờ vực thẳm.


Chồng mình gia trưởng, làm được nhiều tiền nhưng cho đến tận bây giờ, mình vẫn không biết lương và thu nhập thực tế của chồng mình là bao nhiêu nữa! Từ ngày lấy nhau đến nay, chưa bao giờ mình được tặng quà vào những ngày lễ, sinh nhật. Khi có con, mình như bà mẹ đơn thân nuôi con vậy. Thứ bảy, chủ nhật nào anh ấy cũng đi chơi đến khuya mới về. Mình có khuyên lơn, năn nỉ hay giận dỗi, anh ấy cũng mặc kệ. Mỗi khi vợ chồng xích mích, anh ấy sẵn sàng mày tao; Lần đầu tiên nghe cách xưng hô này, mình đã bị sốc.


Mọi chuyện càng tồi tệ khi mình có mang đứa thứ hai và tụi mình dọn về nhà mới. Khi đó, ngày nào anh cũng đi, bỏ mặc mình với đứa con nhỏ với căn nhà còn bừa bộn và cái bụng sắp đến ngày sanh. Có lúc con sốt cao, gọi anh về đưa con đi khám, anh ấy cũng mặc kệ; trời mưa tầm tã, mình đưa con đi khám, bác sĩ yêu cầu đi xét nghiệm, không đón được taxi và xe ôm, mình vừa ôm con chạy vừa khóc vì sợ, vì lo ,vì tủi thân... Ngày hôm sau đi sanh thì đêm hôm trước mình phát hiện anh ấy phản bội mình, dù anh ấy nói là chỉ ăn bánh, trả tiền. Nằm trên bàn sanh, mình chịu đựng cả nỗi đau thể xác và tinh thần.Lúc ấy chỉ có hình ảnh con mình đứng ở cửa vẫy mình lúc đi mới khiến mình gắng gượng. Sanh bé thứ hai, mình bị mất sữa vì quá buồn.


Vì con, mình tha thứ cho anh ấy, nhưng anh ấy coi đó như chuyện đương nhiên. Khi về nhà đưởc 2, 3 ngày, anh ấy lại tiếp tục đi chơi. Con bị viêm phổi, sốt cao, gọi anh ấy dậy đưa đi bệnh viện, anh ấy dậy ngó ngó rồi ngủ tiếp. Từ lúc có con cho đến nay, anh ấy chưa một lần pha sữa cho con. Mọi công việc trong gia đình, từ chăm sóc, dạy dỗ con cái đến sửa chữa nhà cửa…. cũng mình mình gánh vác. Mỗi khi vợ chồng xích mích, anh ấy sẵn sàng mày tao và nói nhiều câu khiến mình bị tổn thương. Có lần mình mới mổ ruột thừa được 1 tháng, anh ấy đi chơi về, mình đề nghị ly hôn, anh ấy đã lao vào đánh mình như người ta đánh bốc vậy.


Cũng vì hai con, mình cố gắng chịu đựng; Điện thọai và laptop của anh ấy luôn gài password nhưng tình cờ vừa rồi mình biết được khi anh ấy ra Hà Nội công tác anh ấy đã hẹn gặp lại người yêu cũ cũng ra ngòai đó. Giọt nước tràn ly. Trước đây, khi hai người yêu nhau, cô ấy đã có gia đình. Bất chấp đạo lý, cô ấy và anh đã cùng qua Singapore du lịch…. Sau này, khi chồng cô ấy phát hiện, hai người mới chia tay. Nhưng sau đó anh và cô ấy vẫn liên hệ với nhau qua email, điện thọai. Tình cờ mình đọc được email của hai người, trong đó , anh ấy viết nhiều câu như thường nhớ về cô ấy, nhớ về những kỷ niệm…. của hai người. Mình cảm thấy buồn và tổn thương rất nhiều, lòng tự trọng bị xúc phạm, niềm tin không còn.


Mình phải làm sao đây? Ly hôn hay tiếp tục chung sống với anh ấy vì hai con và hai bên gia đình? Ba Mẹ mình già rồi, ông bà sẽ rất buồn khi biết mình khổ như vậy. Còn hai con, nếu ly hôn mình sợ sẽ phải chia con; mình không thể chấp nhận được chuyện đó. Về kinh tế, mình có thể tự nuôi được hai con mà không cần bất kỳ sự cấp dưỡng nào cả. Tuy nhiên, mình muốn anh ấy hiểu và chấp nhận chuyện ly hôn cũng như để mình nuôi con; anh ấy có thể đến thăm hoặc đưa chúng về nhà bất cứ khi nào anh ấy thấy nhớ chúng. Nhưng anh ấy không phải là người đàn ông dám làm, dám chịu và dám chấp nhận sự thật; mình cảm thấy thật buồn và bế tắc! Các mẹ cho mình biết mình nên làm gì bây giờ?