Chào các bạn, tôi xin kể câu chuyện của tôi sau 1 đêm suy nghĩ, mong nhận được lời khuyên của mọi người.
Vợ chồng mình cưới nhau được hơn 5 năm với 1 đứa con 4 tuổi, nói chung cuộc sống cũng như mọi gia đình khác có những lúc êm đềm, có những lúc cãi vã, nhưng mọi chuyện đều cũng được giải quyết ổn thỏa (Ít nhất là theo mình nghĩ). Do tính chất công việc, sáng mình có nhiệm vụ đưa con đi học, chiều Vợ đón con về (trừ những khi có việc đột xuất thì mình sẽ đón con thay). Trong cuộc sống gia đình có rất nhiều bất đồng giữa cả 2, do tính cách, gia đình, văn hóa đã sảy ra giữa 2 vợ chồng mình, nhưng những điều đó đều qua. Sau toàn bộ những chuyện đó chỉ còn lại trong tâm trí tôi những việc của Vợ đối với đứa con.
Cách đây hơn 2 năm, lúc đó 2 vợ chồng có 1 cuộc cãi nhau nhỏ, chiều thấy Vợ gọi điện thoại là kêu mình đi đón con. Hôm đó mình đã từ chối vì công việc rất bận (thỉnh thoảng mình vẫn bận nếu phải đi công tác tỉnh không về kịp), rồi mình cũng quên chuyện đó. Tôi tiếp tục làm việc, lúc đó khoảng 7h30 tôi nhận được cuộc điện thoại của Vợ nói: Cô giáo gọi điện thoại nói có ai đó đã đón con rồi…
Giật hết cả mình, tôi bỏ hết cả công việc để chạy đến trường của con. Tôi chỉ sợ mất con. Tim tôi đau nhói với hình ảnh đứa con trai 2 tuổi ngồi 1 mình trong góc tối ở sân trường bên cảnh là 1 cô bảo mẫu. Đôi mắt của con vui hẳn lên khi nhìn thấy tôi, nưới mắt tôi đã rơi (mặc dù nhiều người quen quanh tôi chưa bao giờ thấy tôi khóc). Sau khi cám ơn cô giáo, tôi đưa con về tính kiếm cái gì cho nó ăn. Các bạn biết không, khi đi được 1 đoạn, thì thấy Vợ ở đâu xuất hiện, đòi lại con. Tôi đã để cháu sang xe Vợ, rồi 1 mình tôi đi lang thang, đêm đó tôi đã say, và đã không về nhà. Có người Mẹ nào đủ cam tâm để con mình đói, ngồi 1 mình trong sân trường gần 4 h đồng hồ (trường tan khoảng 4h30) chỉ để thỏa mãn hành hạ bố của nó?
Chuyện cũng gần đây, cũng 1 buổi chiều, khoảng hơn 6h mình chạy về nhà, giữa đường nhận được cuộc điện thoại của Vợ nói là chưa đón con, mình lại quay ngược xe đến trường của con. Đưa con về nhà, chỉ nhận được 1 câu nói: em làm việc quên mất….
Ôi! Có người mẹ nào yêu con đến nỗi, quên cả đứa con của mình chỉ vì nhiều việc quá.
Chuyện cũng gần đây, 1 buổi chiều Chủ nhật, sau khi đi ăn trưa cùng với mấy ông anh trong nhà về, do có uống chút rượu mình mệt và về nhà ngủ. Khi đang nằm lơ mơ, thì thấy Vợ đến bên cạnh, nói là đi ăn với bạn bè, mình nói cho con đi theo đi, vì nó cũng chưa ăn và mình cũng đang ngủ, không thể trông nó. Tỉnh dậy thấy nhà vắng vẻ, bụng thì đói nên quyết định ra ngoài kiếm cái gì ăn. Biết là con đi với mẹ, nên sau khi ăn, mình kiếm 1 quán cafe và ngồi thư giãn. Khoảng 10h về đến nhà, thì Vợ cũng vừa về xong, người nồng nặc mùi bia, rượu, giọng thằng bé thì bô bô kể chuyện: Hôm nay con đi chơi mấy nhà liền, qua nhà bà A (Hàng xóm) rồi qua nhà B (Hàng xóm) mọi người ngủ không có ai chơi con phải qua nhà cô C (Hàng xóm) xem tivi. Tim tôi đau nhói nghe từng lời của con trẻ, mẹ nó thì chui vào giường ngủ say sau khi giải thích là gửi con bên nhà hàng xóm vì sợ trời mưa. Tôi kêu con đi ngủ, nằm cả đêm bên con, tôi vẫn chịu không hiểu nổi người Vợ của mình. Chỉ vì 1 bữa ăn, có người mẹ nào sẵn sàng để cho thằng bé 4 tuổi đi lang thang chơi khắp các nhà hàng xóm vào suốt buổi tối.
Tôi đang suy nghĩ về cuộc sống, gia đình của mình. Các bạn có thể cho tôi những lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vì bất cứ lý do gì, k thể chấp nhận...