Chào cả nhà.hôm nay tâm trạng mình không tốt,chẳng bít chia sẻ cùng ai...gia đình mình định cư ở 1tp lớn của nga,mình sang đây chưa lâu nên về ngôn ngữ có chút bất đồng, cũng rất may mắn khi minh có được 1người chồng rất hiểu và thương yêu mình. mình sống cùng bm mình và vợ chồng cô em gái. Chúng có 1con trai vì trót an cơm trước kẻng khi em gái mình con đang đi học(mình và em gái đi ở Vn để đi học,còn bm làm việc o nga), lúc ấy em gái mình và bạn trai( chồng nó bây giờ) đã bỏ nhà đi.mình đã rất lo lắng nên cùng chồng đi tìm chúng về để lo cho chúng khi tuổi chúng còn trẻ. Sau khi lo cho 2 vợ chồng nó sinh con xong mình tiếp tục lo tiếp thủ tục để vợ chồg nó cùng với con nho sang định cư tại nga để làm việc giúp bm mình(nhà mình tạj nga có cửa hàng bán buôn quần áo). Thú thực để lo cho nó mẹ tròn con vuông khi mà bản thân mình chẳng có chút kinh nghiệm sinh đẻ lần nào qủa là khó khăn và vất vả. Vợ chồng mình đã rất cố gắng trong thời gian đó nhưng vì thương em và cũng thương con nó như con mình nên vc mình rất cố gắng. Rồi mình cũng tiếp tục cùng chồng sang nga, công việc rất tốt. mình đã hạnh phúc biết bao khi mình có thai đứa con đầu lòng. nhưng thai được 3 tháng thì bị thai lưu. Mình đã buồn nhiều, đợi chờ mãi mà vẫn ko có thêm gì nên mình càngg thương con của em gái như con đẻ. nhưng càng thấy mình thương thằng bé bao nhiêu thi em gái lại càng ko cho mình gần gũi thằng bé. Như lúc mình đang bế bé, thằng bé thơm mình, nó đã vội nói ngay " cún ko đươc thơm bác, đi về phòng ngay". Rất nhiều lần như thế, nhiều lúc mình rớt nước mắt, mình đối xử với em mình như thế mà ko hiểu sao nó lại rất ích kỉ và lười biếng. Ko chịu làm gì, o nhà chỉ chơi game online trên mạng. Mình thấy thế ko được nên bàn với mẹ mình cho nó đi làm, dù gì mẹ mình cũng ko nuôi mãi được. Đi làm 1 thời gian, công việc cuả nó ko tốt vì nó ko để tâm lắm đến hàng hóa, chỉ suốt ngày chăm chú vào đầu tóc trang điểm, quần áo. Rồi mình để ý thâý nó hay cặp kè cùng 1thằng tây đứng đối diện. Hỏi nó thi nó bảo ko có gì, rồi mọi chuyện cũng vỡ lở khi mẹ mình thấy chúng nó ôm hôn nhau trong cửa hàng. Mẹ đã cho nó vài cái bạt tai và mắng vài lời. Nhưng nó lại ôm thằng bé con bỏ đi. Giữa đất khách quê người biết tìm đâu, mẹ mình thì bực mình nên nói cứng rằng cho nó đi đâu thì đi, nhưng lại khóc ròng vì thương cháu. Chồng nó như điên lao ra khỏi nhà đi tìm con. 2vc mình lái xe khắp nơi mới tìm được về. Mọi chuyện sau 1thời gian cung yên ả nhưng giờ ko dám cho nó ra khỏi nhà nữa . Nó ở nhà cũng chẳng làm gì, cơm nước dọn dẹp đều ko chỉ ôm máy tính suốt ngày. Dạo gần đây do thời tiết lạnh mình ko đi làm, chỉ chồng đi làm. Mình ở nhà thỉnh thoảng thằng bé con cu thì thầm mama nó có ai gọi điện lúc con ngủ. Mình để ý thì nó rất hay chat đêm với ai đó và còn sử dụng WC. Vc nó ko ngủ với nhau, môĩ đưá 1phòng. Mẹ mình buồn về nó nên ăn uống ngủ nghỉ ko tốt lắm. Mình sợ rằng nó lại có gì với ai đó nữa... Biết khi nào thì nó biết nghĩ hơn... Nói thật là mình cũng ko biết phải làm thế nào. Mình rất lo cho thằng bé con, mình phải làm sao...xin các mẹ lời khuyên.