Hôm nay tâm trạng của mình nặng trĩu, đầy hối hận. Mẹ mình là người thương con thương cháu rất mực, nhưng nhiều khi mẹ quá nguyên tắc, quá cứng nhắc và bảo thủ, và bất kỳ chuyện gì thì việc phê phán mình là việc mẹ làm đầu tiên nên nhiều lúc mình rất rất bức bối, muốn cãi nhau với mẹ. Mẹ con mình không hợp nhau, mà ba chị em gái nhà mình cũng không ai hợp mẹ cả, thế nhưng các chị mình nhiều lúc kiềm chế được.
Mình biết cho dù mẹ có sai thì mình cũng không nên làm thế, nhưng mình không kiềm chế được, lúc nóng lên là mình cáu ầm ĩ, rồi lại bị mắng là hỗn. Lúc cáu xong rồi mình lại thấy hối hận, lẽ ra mình phải mặc kệ mẹ, rồi từ từ thuyết phục rồi cũng sẽ qua, nhưng mình đúng là Trương Phi, có gì không phải là chỉ muốn xả ngay lúc đấy. Xả xong thì hối hận vô cùng.
Đấy, tối qua chỉ vì mẹ mình hướng dẫn osin là phải luộc bình sữa, nhưng lâu nay mình vẫn hướng dẫn osin là ngâm nước sôi bình sữa thôi vì bé đã 1 tuổi, không cần phải như thế. Thế là tối qua mẹ mình lại bảo con làm như thế thì lấy nước lạnh mà pha sữa cho cháu cho xong.
Thế là cơn tam bành của mình nổi lên, không kiềm chế được nữa, mình quát osin từ mai trở đi chỉ có ngâm bình sữa thôi ....
Hic, các mẹ nghe thì nghĩ chuyện chẳng có gì, giờ kể lại mình cũng thấy chuyện chẳng có gì để hỗn với mẹ như thế. Nhưng lúc đó mình không nghĩ thế.
Mình muốn học cái tính tự kiềm chế, đặc biệt là với bố mẹ. Bố mẹ mình đã 65 và mình không muốn các cụ buồn thêm một ngày nào nữa. Các mẹ có bí quyết gì không, mình giận bản thân quá chừng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1