Tự nhiên hôm nay mình muốn viết, nhưng vì sợ ai đó sẽ tìm ra mình mà phải lập một cái nick mới tinh. Đêm qua nằm nghe nhạc khi con đã ngủ, âm điệu và lời lẽ bài hát khiến mình hồi tưởng lại những tháng ngày đã có với nhau, liệu anh và em còn có thể quay lại bên nhau?
Mình đã chính thức bước ra khỏi ngôi nhà ấy gần 2 tháng rồi, mình có vui có hạnh phúc, có thoải mái ko? Chẳng biết nữa, mình trống rỗng. Mình muốn cho nhau thêm một cơ hội mà nghĩ đến cái tát như trời giáng, say sẩm mặt mày mà nước mắt mình lại rơi... Mình tự nhủ chắc chẳng thể quay lại với nhau được nữa đâu. Mình không muốn quay lại khi đã làm nhau tổn thương đến mức này. Mình đang từng bước xây dựng cuộc sống cho hai mẹ con... Kết hôn được đúng 5 năm thì cũng là lúc anh và mình quyết định chia tay không đi chung trên con đường này nữa. Suốt 5 năm qua, hạnh phúc có, buồn khổ có... nhưng giờ nhìn lại thì thấy buồn tủi nhiều hơn thì phải... Mình tự hỏi nếu thực sự mỗi con người có một số phận, thì phải chăng số phận của mình là gặp anh, cùng nhau xây dựng hạnh phúc nhưng lại chẳng thể xây dựng đc, để rôi nhìn lại cả hai người đều mất mát cả và tổn thương. Cái được và hp lớn nhất là con trai gần 2 tuổi của mình. Con tuy nhỏ nhưng lại là động lực lớn của mẹ... Tuy nhỏ tuổi nhưng quan trọng lắm đấy. :x
Ngày ấy, mình là sinh viên đoàn năng nổ, quen biết anh cũng trong hoạt động đoàn của trường. Lúc đầu hai người chỉ là hợp thì nói chuyện, nhưng yêu nhau lúc nào chẳng biết. Ra trường mình vào làm một công ty nước ngoài, còn a được giữ lại trường làm giảng viên. Hai vợ chồng thuê nhà ở riêng để tiện công việc hai đứa vì nhà anh khá xa, đi lại sẽ vất vả. Cuộc sống hai vợ chồng trẻ thật hp, vui vẻ. Mình sáng dậy nấu cơm, nấu ăn sáng vì mình sợ nếu k nấu mà bảo a tự ăn thì a sẽ bỏ bữa sáng. Hii.. Tự mình Không ngờ mình cũng là vợ đảm như thế. =D>. Nhưng rồi mâu thuẫn bắt đầu xảy ra vì kết hôn với a là lấy cả nhà a chứ đâu phải một mình a cơ chứ. Mình giờ thực sự biết thế nào là cuộc sống phức tạp, và mình tự hoài nghi bản thân rằng hình như mình hợp với cuộc sống yêu đương hơn là cuộc sống hôn nhân gia đình... Mình không thể làm một người con dâu tốt thì phải... Nên mình phải sống một cuộc đời độc thân thôi đúng không?
Những năm tháng ở xứ người khi cùng anh đi nghiên cứu sinh tiến sĩ cứ tưởng tách biệt ra với gd chồng mình sẽ có một cuộc sống viên mãn, hphuc.. Nhưng không hề. Mình lại tự đặt câu hỏi, vấn đề là tự bản thân anh và mình chứ không phải chỉ vấn đề nhà chồng như mình nghĩ trước đây có phải không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1