Em chào các anh, chị và các bạn trong diễn đàn
Các anh, chị cho em lời khuyên với ạ. Thực sự lúc này em không biết tâm sự cùng ai.
Em có ông anh con cậu , nhà em đang cho ở nhờ. Ba mẹ em có hai căn nhà, một căn gia đình đang ở, một căn cho thuê 3tr5/ tháng thì lấy lại cho anh ở không lấy tiền vì anh chưa có nhà và vợ thì mới sinh em bé. Ba mẹ em thương anh chị ở quê vất vả nên cố gắng đùm bọc , giúp đỡ con cháu. Thời sinh viên nuôi ăn, cho ở. Ra trường xin việc cho làm. Nếu gặp khó khăn về tài chính thì ba mẹ hỗ trợ ( đương nhiên là cho mượn chứ ko phải cho luôn ạ) Nếu chuyện chỉ có vậy thì không có gì để nói. Hình như càng ngày mọi chuyện càng đi quá xa và họ nghĩ việc giúp đỡ họ là trách nhiệm của gia đình em. Lâu lâu lại gọi mẹ em vay tiền, khi thì vài triệu, khi chục triệu. Vợ sinh con xong chuản bị đi làm lại thì nhờ mẹ em trông, trong khi mẹ em đã lớn tuổi, đau lưng đau gối, còn mẹ vợ thì còn trẻ còn khỏe mà chả trông, hỏi ra thì nói do mẹ vợ đi tu, phải đi chùa, em với em gái không đồng ý nên mới thôi. Đỉnh điểm là đợt ông ấy tính mua nhà, hỏi ra thì ko có tiền, hỏi vay dì em một ít và hỏi mượn ba mẹ em sổ đỏ để thế chấp vay ngân hàng. Nói thật, bản thân em là con, em chưa bao giờ dám hỏi ba mẹ sổ đỏ để đi vay tiền. Ba mẹ vất vả cả đời mới dành dụm được nhiêu đấy. Có gì là mất nhà như chơi. Mọi người đều phản đối vì quá mạo hiểm nên thôi. Cách đây một tháng, ông ấy lại đòi mua đất, hỏi vay tiền mẹ em. Nhà em lúc này đang xoay tiền lo cho em gái đi du học nên tài chính không được thoải mái. Vậy là hỏi em có tiền không cho ổng vay. Em cũng chỉ làm công ăn lương mấy năm dư được có một ít gửi tiết kiệm phòng thân. Em nói không có. Vậy mà mẹ em giận em, nói em ích kỉ, không biết thương yêu đùm bọc anh em.Tới lúc này em gái em không thể chịu nổi nữa nên đã nói thẳng với ổng và vợ ổng. Em và mẹ giận nhau mấy ngày nay rồi, mấy lần trước cũng cãi nhau nhưng em làm lành trước, nhưng thực sự giờ em chịu hết nổi rồi ạ, cảm giác mình càng nhường nhịn người ta càng lấn tới. Lần này em thể hiện rõ quan điểm với mẹ em và cả với ông anh. Mọi người cho em hỏi phản ứng của em như vậy có phải là quá đáng, ích kỉ không. Em buồn và hoang mang quá. Em viết hơi dài nhưng thực sự là em không biết phải nói cùng ai. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc chuyện của em


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Má mình cũng hay có kiểu em trong nhà phải...