Chị em biết không! Khi lấy anh ấy mình cứ ngỡ là mình là người may mắn nhất vì có được một người chồng giỏi giang và biết yêu thương mình hết mực! Cho nên dù biết chàng tay trắng vẫn lấy! Vốn dĩ chung sống rất hạnh phúc thế nhưng từ khi sinh bé con đầu tiên... lỡ dại vì hoàn cảnh neo đơn nên rước mẹ chồng ở quê vô... cuộc sống hoàn toàn đảo lộn!
Mình đang từ thiên đường bắt đầu rơi vào địa ngục! Dù cố gắng chăm lo, chiều mẹ chồng hết mức (Bà muốn đi đám cưới đứa cháu họ có vàng vòng đeo mình dù không có tiền cũng ráng kêu chồng gom góp mua cho bà chiếc vòng bà thích, mua xong bà lại muốn có thêm chiếc nhẫn cũng vàng 9999, mình cũng ráng chiều lòng! Đám cưới mình không không may áo dài cho mình nhưng dẫn bà đi mua và may 2 bộ dù bà đã có sẵn 2 bộ cất đó! Bất cứ thứ gì bà muốn, bà thích mình đều lẳng lặng đi mua để bà vui... thích giường mua giường, thích chiếu trúc mua chiếu trúc, thích ăn gì thì mua thứ đó, thích thăm ai hay đi đâu thì đều chở bà đi thăm... trong khi chồng thì sáng đi sớm, tối khuya mới về... Bất cứ bà nói cái gì dù không đúng, không khoa học vẫn không dám cãi...) vậy mà bà chưa bao giờ hài lòng! Lúc nào bà cũng nói thương mình như con gái nhưng vài ba bữa thì nói mình là "đồ mất dạy", vài ba bữa thì kêu mình là "thứ đàn bà chẳng ra gì", vài ba bữa thì nói mình là "thứ mẹ không có đạo đức"... thậm chí có bầu thằng nhóc thứ hai thì bả hỏi mình một câu nghe như sét đánh là "có bầu với ai???"... dù tất cả việc chăm sóc con kể cả đau ốm và đưa đón đi học mình đều gánh hết trong khi cha nó từ đó đến giờ chưa bao giờ chở nó đi chơi, chưa bao giờ chăm sóc con vì lý do đã có bà làm thế dù bà đá gần như toàn bộ việc chăm sóc tụi nó cho mình!
Khi chồng mình bắt đầu làm ăn khấm khá hơn và có nhà riêng, cuộc sống như địa ngục giờ mới thật sự bắt đầu! Trong con mắt của bà, mình chỉ là một kẻ sống bám, chỉ là một kẻ tốt số được chồng nuôi dù mình cũng đi làm cũng có lương như người khác! Và cho dù mình có cố gắng thay chồng quan tâm, chăm sóc bà như thế nào thì bà cũng không coi điều đó ra gì chỉ vì... chồng làm ra nhiều tiền hơn mình... Ngày nào bà cũng kiếm chuyện dằn sốc mình hết! Vì thương chồng nên mình ráng nhịn! Cũng có nhiều lúc quá bức xúc nên mình đã nói với chồng nhưng cũng chỉ nghe "má lớn tuổi rồi nên rất khó tính, em đừng cãi má..."
Mọi thứ mình đều ráng nhẫn nhịn nhưng hình như nó cũng vượt qua giới hạn của sự chịu đựng khi chồng mình ngày càng lạnh nhạt... bắt đầu từ lúc có bầu thằng nhóc trở đi cho đến khi sinh nó ra đến giờ... chuyện gối chăn là ổng dẹp hết! Hết lần này đến lần khác ổng kiếm cớ thoái thác và ngủ riêng! Lấy đủ lý do này kia để từ chối! Sau rất nhiều lần cố gắng năn nỉ, cố gắng hàn gắng... nhưng cứ mỗi lần năn nỉ là y như rằng ổng càng đối xử với mình tệ hơn... Gia đình rạn nứt và đổ vỡ không thể nào cứu vãn!
Mình đau khổ... mình vật vã... chỉ biết đứng đó mở to mắt ra nhìn cái mái ấm ngày nào tan dần... tan dần... thành cát bụi trong bất lực! Biết bao lần năn nỉ, thậm chí van xin anh ấy vì con... con vẫn còn quá nhỏ đang còn trong nôi... vậy mà ổng phủ phàng đến tàn nhẫn nói "em đừng lôi con vào đây!". Mình cứ cố gắng... cố gắng... một năm trôi qua... hai năm trôi qua... mình càng tan nát vì đau khổ... Lúc nào cũng năn nỉ ổng quay lại... lúc nào cũng cố gắng van xin để con đừng thiếu cha... Và cho dù có nói bao nhiêu lần thì cũng chỉ mang thêm đau đớn vì thất bại! Trong khi đó thì lúc nào cũng phải chịu đựng mẹ chồng đay nghiến, nặng nhẹ...
Đến một ngày mình chịu hết nổi mình quyết định đặt thẳng vấn đề rằng nếu như không muốn chung sống với mình nữa thì yêu cầu ly hôn! Khi mẹ chồng biết được làm mình một trận te tua... và khi biết nguyên nhân là từ con trai bà thì bà quay sang nói mình là chịu đựng vì con bà bị... "mắc bịnh đàng dưới"... Dù không tin và không thấy biểu hiện gì như vậy nhưng mình cũng cố gắng tự lừa mình mà tin theo! Nhưng không ngờ... hai mẹ con họ đã âm thầm đi mua một căn nhà khác từ lâu và giấu không cho mình biết... Họ đã có chuẩn bị trước... Và đến tháng này thì tiền nhà, tiền cho 2 đứa nhỏ mẹ con họ không đưa mình giữ nữa mà tự giữ lấy chi cho các khoản trong gia đình... Dù nắm tiền 2 đứa nhỏ trong tay nhưng vẫn muốn mình bỏ tiền ra để mua sữa, yaout, phô mai... cho lũ nhỏ dù tiền học thêm mình đóng, quần áo mình mới mua... Họ hình như đã loại mình ra thì phải!!!
Giờ mình đã nộp đơn ly hôn rồi, nhưng mình vẫn đau khổ và nặng nề, mệt mỏi quá... Làm sao bây giờ để sống tiếp đây???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chuyện con cái e thế nào, có nuôi được 2 con không, mà có được nuôi cả 2 đứa không, thông...
Trước khi lấy chồng thì chỉ biết mỗi chồng nhưng sau khi lấy mới vỡ lẽ ra rằng nhà chồng là một phần rất quan...
Cái gì mất đã mất rồi bỏ qua đi chị! Ngồi trấn tĩnh lại xem mình đang có cái gì (vật chất, tinh thần), nếu ly...
Biết chứ! Nhưng anh ta coi chuyện đó như không...
Cho tôi hỏi : Chồng chị có biết những bức xúc này không ?
hãy đứng lên bạn ah, tất cả rồi cũng qua thôi mà...
Nếu...
Chả hiểu mẹ chồng và chồng em suy nghĩ ntn mà làm như vậy? chắc họ không thương hai đứa trẻ vô tội. Nếu họ đã muốn...