Mẹ đã là mẹ của con, là vợ của bố con được gần 2 năm rồi nhưng nay mới biết cái cảm giác thất tình là thế nào. Mẹ chỉ biết ngồi đây gõ tâm sự kể lể với con thôi, chứ ngay cả bố con cũng không hiểu mẹ được đâu, bố mà biết thế nào bố cũng trêu mẹ cho xem, vì mẹ trót khoe là khi đi học chỉ có mẹ từ chối người khác chứ chả có ai từ chối mẹ như này.haizzz.nên mẹ chưa hề biết thất tình là cái gì.Vậy mà hôm nay, mẹ đã biết rồi con à. Biết bắt đầu từ đâu đây nhỉ. Từ năm mẹ học cấp 3, mẹ bắt đầu biết thích 1 người , đẹp trai, học giỏi lắm con ạ, cho nên mẹ cũng phấn đấu phấn đấu trở thành học sinh giỏi rồi mẹ mơ mẹ đỗ đại học sẽ nói cho người ấy biết, nhưng đời không như mơ mẹ và người ấy mỗi người đỗ một trường khác xa nhau quá, và giấc mơ đó chưa bao giờ thành hiện thực, lên đại học gặp bạn mới, trường mới mẹ cũng quên luôn người đó, không hề nhắn tin hay liên lạc với người ấy, chưa khi nào mẹ nghĩ đến người đó cả, nhưng trong giấc ngủ mẹ luôn gặp người ấy trong mơ, vui vẻ, hạnh phúc đến chính mẹ cũng không hiểu tại sao. Ròng rã mấy năm đến tận bây giờ, khi mà mẹ đang hạnh phúc bên con và bố con, mẹ yêu 2 bố con biết nhường nào, chưa khi nào mẹ hối hận hay có một suy nghĩ với ai khác ngoài bố con ra, vậy mà đêm qua mẹ lại mơ thấy người ấy, trong giấc mơ người ấy cười nói với mẹ, có vẻ như mẹ cũng rất vui. Sáng nay vô tình vào face mẹ gặp đúng người ấy, lấy hết can đảm mẹ nhắn tin cho người ấy, kể rằng hồi xưa mẹ thích người ấy như thế nào, vậy mà người ấy không nói gì, không thèm nói gì nên mẹ của con mới thất tình thế này, huhu, buồn quá, mẹ ngồi ngơ ngẩn chả làm được cái việc gì, hơ hơ, mẹ chả biết than thở với ai nên than thở trên này vậy xem có ai đồng cảnh ngộ như mẹ của con không?