Con ngồi đây viết những dòng này cho mẹ , trong lòng ấp ủ một mong muốn thật quái đản . Ai không biết sẽ tưởng con bị điên . Ừ thì con cũng mong con điên mẹ ạ . Mong những dòng này chỉ là chuyện sáng tác , mong nó không bao giờ xảy ra trong đời thật . Nhưng nó lại thật hơn bất cứ cái gì khác . Thế nên ... Mẹ ơi ! Ly dị thôi !


Đã bao nhiêu lâu rồi hả mẹ , 3 năm sau khi cưới nhau , ba bắt đầu đi ngoại tình . Mẹ đã phát hiện ra bao nhiêu lần ? Đã khóc bao nhiêu lần ? Đã nuốt nước mắt vào trong mà " sống vì con " bao lần ? Chỉ mình mẹ biết rõ nhất . Con không biết tại sao mẹ sống được như thế , cắn răng chịu đựng thói ngoại tình , những lời nhiếc móc nặng nề trong cơn say. Tất cả những cái đó chỉ chứng kiến thôi con cũng đau rồi .


Ngót mười hai năm trước , mẹ đồng ý để ba đưa về nhà thêm một đứa em trai , con rơi của ba với một ả tiếp viên nào đó . Con còn nhỏ dại chưa biết gì , thấy vui khi trong nhà có thêm một đứa em . Chỉ riêng mẹ biết ... Những đêm âm thầm đau đớn tưởng chết . Mẹ chấp nhận vì thương đứa nhỏ , ba mẹ nó có lỗi chứ nó thì có lỗi gì . Mẹ coi thằng bé như con , yêu thương và chăm sóc quả chín của sự phản bội ấy . Từ khi con biết được thằng bé không do mẹ sinh ra thì con không tài nào yêu nó được mẹ ạ . Mẹ cứ bảo rằng con trẻ con , ích kỷ hay gì cũng được , nhưng ai dám chắc thằng bé là con ba ? Người đàn bà ấy ko biết đã từng chung đụng qua bao nhiêu người , chứ đâu phải thánh nữ . Nhưng mẹ đã quyết ý , mẹ làm việc mà mẹ làm đã quen : tha thứ.


Sự tha thứ của mẹ không giữ được người đàn ông ấy lâu . Ông coi sự chấp nhận của mẹ , sự cam chịu của mẹ như một chiến tích , một cái huy chương đê khoe với tất cả mội người . Ông ta chê mẹ ngu xuẩn , không biết gì , để rồi lao vào những cuộc chơi mới , cuộc chơi của đàn ông như lời ông ta nói . Mẹ có thể yêu được con người như vậy sao ?


Ông ta đã sai lầm . Mẹ không phải là người đàn bà ngu xuẩn . Mẹ cam chịu . Nhưng không phải vì phụ thuộc về kinh tế . Mẹ có công việc tốt . Mẹ có thể nuôi sống bản thân và các con . Mẹ cam chịu chỉ vì cái suy nghĩ đã ăn sâu vào đầu óc phụ nữ Việt Nam cả ngàn đời nay : " cam chịu để giữ gia đình hạnh phúc , sống vì con" . Mẹ đang giữ một cái không có thật , mẹ đang nuôi dưỡng một con quái vật , mẹ chưa nhận ra sao ? Người đàn ông đó sẽ không bao giờ dừng lại . Đối với ông ta mà nói , đàn bà chỉ là công cụ mà thôi . Công cụ để làm tình , để sinh con , chăm sóc con và lau dọn nhà cửa . Mẹ chấp nhận làm một công cụ như thế sao ? Con thì không chịu được nữa rồi . Mẹ ơi , xin tỉnh lại đi !!!