Chuyện nhà em thế này ạh.


Mẹ em về hưu được 3 năm rồi ạh. Mẹ bắt đầu đi chùa cũng phải được 10 năm có lẻ. Chuyện đi chùa là việc tốt nếu cứ chỉ rằm/01 lên thắp hương ở một chùa nhất định nào đấy. Đằng này mẹ em, càng ngày càng nghiện và mê tín. Mẹ em nghĩ anh chị em được như ngày hôm nay là nhờ mẹ đi chùa mà có:(. Mẹ em đi nhiều chùa, nghe thấy chùa nào có thầy về làm gì là đi chùa. Ngày gì đấy là lên chùa ăn chay, ngủ ở đấy. Mẹ em tụng kinh niệm phật hàng ngày. Bố mẹ em hục hặc nhau một phần cũng vì việc này. Em không biết fải làm thế nào để mẹ hiểu được và cân bằng được giữa cuộc sống gia đình và niềm vui chùa chiền. Mỗi lần bố em nói là bố mẹ em laịi cãi nhau. Bọn em mà nói thì mẹ em lại nói. Chúng mày cứ bác đi, không có tao đi chùa xin cho thì có mầ được thế" rồi giận dỗi, khóc lóc. Em chán nản vô cùng.


Các chị/em nào có cao kiến cho giải quyết vụ này với.


Em định tìm một thầy sư nào đấy có tiếng, nói chuyện với mẹ em việc này. Nhưng việc này đối với em cũng khó.