Em đang buồn quá! Nhà chỉ có 2 mẹ con, vì bố em mải đi tìm Hạnh phúc khác, nên em thương mẹ lắm. Nhưng dạo này mẹ em khác quá, khác đến ngạc nhiên, mà em buồn đến ko ăn nổi. Em suy nghĩ nhiều khiến bệnh đau dạ dày của em thêm nặng.
Em lấy chồng đc 2 năm, và 2 năm nay mẹ em thay đổi hoàn toàn. Mỗi khi em về nhà thăm mẹ là mẹ em dằn dỗi, khóc lóc, mặc dù em ko có làm gì phật ý mẹ. Vì đi làm, nên hàng ngày, hơn nữa mới về nhà chồng nên em chỉ gọi điện hỏi thăm mẹ mỗi ngày, đến cuối tuần mới về nhà đc.
Đến khi VC em có nhà riêng, em đón mẹ sang ở cùng 2 VC(nhà mới của bọn em gần nhà đẻ) , nhưng mẹ em cũng ko sang , nói là ở nhà còn chăm mấy con mèo (mẹ em nuôi rất nhiều mèo, khoảng hơn 10 con). Khi em sinh cháu đầu, em có nhờ mẹ sang chăm cho, mẹ em cũng sang, nhưng chỉ sáng đi tối về. Và mâu thuẫn từ đó nảy sinh. Mẹ em chê bai tất cả những gì chồng em mua sắm cho em, chê bai, khinh rẻ gia đình nhà chồng em(chỉ MC em ko tốt, còn gia đình và họ hàng nhà chồng rất tốt). Mẹ luôn ko đồng ý cho cháu gần bà nội, và ko muốn cho em về nhà nội. Lần nào em về nhà chồng là lần đó mẹ em lại giận em, ko nói gì đến cả tuần, cả tháng, khiến em khó xử vô cùng.
Mẹ em thì có lẽ do tuổi già, nên hay quên, làm đâu vứt đó, có khi cháu ỉa cũng ko giặt, mà nhét vào đâu đó, khiến chồng em khó chịu. Nhưng em cũng nói khéo với chồng nên chồng em cũng bỏ qua.
Một hôm, chồng em về,nhìn thấy quýt vứt trên bàn nên có lấy 1 quả ăn (vứt lăn lốc), mẹ em nói là ko đc ăn vì chưa thắp hương. Chồng em mới bảo là :"con thấy vứt lăn lốc thế con mới ăn, chứ tại con ko biết!" Lúc sau chồng em bảo em:" ở viện, hôm nay có bà bệnh nhân biếu ít nho Mĩ, các chị có gói lại bảo anh mang về cho em, ưu tiên bà bầu"(em đanng mang bầu đứa 2). Thế là mẹ em ko nói gì, lẳng lặng bỏ đi, ko ăn cơm, rồi đi kể với mọi ng là chồng em ko ra gì, mẹ vợ chưa nói xong, đã cãi xong, quả quýt chưa kịp thắp hương nó đã ăn, nói nó nó còn cãi lại, lại còn bỏ nho Mỹ ra cho vợ nó ăn, ra cái vẻ quýt của bà là cái gì, nho Mỹ đây tôi còn chẳng thèm... Và mẹ em đã giận VC em, ko nói 1 câu gì với bọn em 1 tháng liền, sau này nghe kể lại em mới biết, và vô tình em đọc đc trong quyển sổ ghi chép của mẹ em nội dung như thế. Mẹ em có thói quen là hễ có chuyện gì bực mình, hoặc ai làm phật ý thì đều ghi lại vào quyển sổ, đại loại như là : "20h34 23/6 (AL) H. khốn nạn, dám láo và mất dạy với ta...."
Em buồn lắm, khóc rất nhiều với mẹ, bảo mẹ hãy thương con gái, con cái có gì sai thì phải mẳng, phải dạy, mẹ giận con cháu như thế, con rất buồn...
Nhưng mẹ em vẫn im lặng và sưng mặt lên với vc em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em phải tỏ ra mệt mỏi, chẳng nói...
Bạn đã trải qua hoàn cảnh MC khắc nghiệt quá, phải ra ở riêng, giờ đây chính bạn lại đấy...
Mình nghĩ, mẹ bạn đang cảm thấy cô đơn: chồng thì bỏ đi, còn đứa...
Chuyện này thì lạ quá. Mình đã từng thấy rất nhiều trường hợp mẹ chồng “ghen” với nàng dâu về tình cảm đối với đứa con trai duy nhất của...
Trường hợp của bạn cũng khó giải quyết, nhưng nếu để lâu quá...
em...