Nhiều lúc mình nghĩ mình yêu thương MC lắm nhưng nói thật không hiểu sao MC mình một ngừoi thương con, đảm đang mỗi tội không công bằng. Mâu thuẫn trong gia đình cũng chỉ vì MC không công bằng. Trong lòng mình luôn nhìn MC mình làm tấm gương và tự nhủ sau này mình sẽ luôn công bằng với hai con mình cho dù mình có yêu thương đứa nào hơn. Các con mình đứt ruột đẻ ra mà lại đối xử không công bằng thì chúng sẽ khổ như mình bây giờ. Ngay từ giờ cho dù mình có mua gì cho 2 con cũng mua 1 đôi chứ ko mua cho đứa này mà không mua cho đứa kia. MC mình có 2 con trai, chồng mình là con trưởng, và 1 cậu em trai. Từ xưa MC mình đã luôn thiên vị thằng em hơn chồng mình. Nhưng điều đó không đáng nói đén khi mình có con, Em chồng cũng có con thì sự không công bằng trong những đứa cháu lại càng rõ. Con nhà mình đứa đàu phải đi học từ 14 tháng vì không có người trông còn chỉ sau khi con nhà mình đi học 1 tháng thì MC ở nhà trông con cho ED vì nó đi làm. Đén đứa thứ 2 mình sinh khi con thằng em được 11 tháng, sau 2 thang mình phải đi làm đén lúc đó MC bắt buộc phải trông con cho mình và con thằng em. Đén khi con thằng em 14 tháng mình hỏi MC m,ình là bao giờ con thằng em đi học thì bà bảo "Khi nào nó thích đi nó đi" và Đi học bằng mắt. Nói thật mình xót ruột con mình lắm, bà trông 2 đứa , con thằng em lớn rồi đến bữa là ăn thôi nhưng con mình ẵm ngửa cần sự quan tâm và chăm ăn hơn thì bà lại lơ là thế nên 4,5 tháng suy dinh dưỡng, còi xương. Mình buồn và street lắm nên quyết định cho con mình đi học lúc 4,5 tháng, lúc đó chỉ nghĩ là không tị nạnh không cần bon chen, bà thích chăm con thằng em thì mình cho con mình đi học chứ cứ tình trạng này thì chỉ tội nghiệp con mình. Thê nhưng nào bà có để yên, bà bù lu loa lên là mình bôi tro trát trấu vào mặt bà nếu cho con đi gửi thì không mẹ con gì.:Crying: Chán kinh khủng nhưng mình chỉ nghĩ được là nếu con minhf đi gửi thì hàng xóm sẽ dị nghị sao đứa lớn không đi gửi mà đứa nhỏ lại phải gửi. Mà bà sợ nhất điều tiiếng. Thế là con mình lại ở nhà, còi dí. Bà giữ con thằng em đén tận lúc 20 tháng cho đi học mà còn nói là không ngờ xin đi học nhanh thế chứ không định để đén 22 tháng mới cho đi cho cứng cáp. Thế nhưng khi bắt đàu cho con thằng em đi thì bà dáo ngay là sang năm tao đi chợ tứ là lúc đó con mình 1 tuổi. Mình hận căm vô cùng. Trong thâm tâm mình không phải là người ác nhưng cách cư xử của bà khiên smình thấy mình dù có làm gì thì con nhà mình cuĩng không bằng con nhà thằng em và nhà thằng em. MC chỉ cần đến VC mình khi nào cần tiền thôi. Hôm nay con ốm cũng vẫn đi học còn bà nội ở nhà sáng đữ con thằng em đi học, chiều đón về cho ăn....... Chán và mệt mỏi. Mình cố mặc kệ tất cả những gì mình nhìn thấy nhưng sao khó quá. Từ giờ con đi học đối với MC mình sẽ đảm bảo đi chào , về chào còn những gì bà mơi tiền thì hãy quên đi. Mình không thể mềm lòng trước những lời nhỏ nhẻ của bà nũa. Chấm hết rồi MC ơi. Bà cần tiền hãy tự lo và gọi con thứ của bà chứ đừng gọi con và chồng con nữa. Khi bà nói bà cũng có suy nghĩ đau mà cứ bắt con phải hành động cho đúng là chị dâu trưởng, không tị nạnh với EC, ED bằng tuổi. Nhưng mẹ cũng đau có công bằng, và con cũng không phải là đức Phật từ bi hỉ xả, con là con người, bà đối xử không công bằng thì con cũng chỉ thực hiện đúng những gì con có trách nhiệm thôi. Lúc đó bà cũng đừng trách con là ngừoi con không chu đáo. Vì con chu đáo, chăm bà lúc ốm đau, giặt quần áo cho bà, phơi , cất quần áo cho bà..... bà nào biết, bà chỉ chăm chút đúng con trai và con dâu thứ của bà. Từ gìơ bà hãy tự làm nhé.ôCn còn phải lo cho chồng con con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Bạn ơi nếu nói như vậy thì mình đâu phải tâm...