chào các chị trên diễn đàn.


mấy chị cho em lời khuyên với nhé


lấy ck được vài tháng thì ck bị bắt, em ở với ba mẹ ck đến bây giờ. nhà có ba mẹ ck, em và con gái. em đợi ck gần 2 năm rồi. em đi làm hành chính, tối đi học liên thông lên. Con gái em 2 tuổi, dạo này bé bị suy dinh dưỡng và ói nữa, bé ở nhà với bà nội và có giúp việc. nhưng bà nội rất ham chơi, giao bé cho giúp việc chăm,đi suốt ngày, mà có ở nhà cũng nằm trong phòng nói chuyện tám đt. nên giờ con em suy dinh dưỡng luôn, và bệnh ói liên tục. em cũng chẳng dám nói gì mẹ, vì em hiểu có người giữ con cho đi làm đi học là may lắm rồi, nhưng nhìn con em rất là xót con lắm.


nhiều lúc em chỉ muốn ôm con nhảy càu hay đi thật xa, mẹ ck em còn nói bóng gió rằng, chăm cháu ko phải là trách nhiệm của ông bà, mà là cha mẹ. mẹ ck em nói con ai nấy nuôi, con của con con phải lo. nói thật mẹ ck ko nói thì em cũng biết điều đó, nhưng khổ quá, vk ck em mới cưới thì ck bị bắt, em thui thủi 1 mình ôm con tới bây giờ, chứ có phải 2 vk ck em êm âm mà nhờ bà đâu. phần thì em bị sản hậu sau sinh nên người ôm nhôm ốm nhách. em đi làm , đi học xong tới nhà em chỉ muốn nằm liệt giường thôi.


em đang tính nghỉ làm, ẵm con về ngoại ở tới khi nào ck em được ra thì mẹ con em lên lại, nhà ck em ở hcm, quê ngoại ở daklak, vậy nên nếu về thì em phải nghỉ học, nghỉ làm, bỏ tất cả lại đi. nhưng thật sự em ko chịu nổi nữa, em cao 1m6 mà 39kg thôi, e sinh dc 3 tháng ck em bị bắt, lúc đó em bị sản hậu mòn luôn, giờ ko thể mập nổi, mà hay đau bệnh nữa. nhưng giờ nhìn con em càng thấy xót xa, xong mẹ ck lại nói vậy, em cảm thấy 2 mẹ con em như gánh nặng ở trong nhà 2 năm nay, cháu nội chẳng có ý nghĩa gì với bà ấy, thậm chí bà ấy còn share bài viết:"lợi dụng ông bà chăm cháu là sự bốc lột trá hình" cho em đọc. e thật muôn bỏ ck luôn, ôm con đi xa thật xa. nhưng khổ nổi ck rất thương em,em ko thể vì ck gặp hoạn nạn mà bỏ đc, nhưng em chán mẹ ck em lắm rồi,


mấy chị ơi. bây giờ em phải làm sao? ẵm con về ngoại, hay cứ im lặng sống tiếp?