Tôi là một người phụ nữ còn khá trẻ, nói là trẻ chứ tôi cũng đã 26 27t rồi. Tôi có một người chồng khá là yêu thương tôi, cuộc sống của chúng tôi cũng đang rất hạnh phúc và tốt đẹp, nhưng chúng tôi đang còn thiếu những thành viên nhỏ, thiếu những tiếng cười tiếng khóc của lũ trẻ, cuộc sống hiện tại chỉ có 2 vợ chồng, sang đi làm chung chiều lại cùng về đi chợ cơm nước cuối tuần thì đi café hoặc thăm bà con họ hàng. Cuộc sống như vậy diễn ra hơn 2 năm, ban đầu thì chúng tôi thấy vui vẻ và thoải mái vì k có con cái rang buộc vướn víu nhưng rồi nó kéo dài hoài làm chúng tôi cũng buồn chán và bắt đầu muốn có them thành viên để cho cuộc sống them hoàn chỉnh. Nhưng rồi đã hơn 2 năm chúng tôi làm mọi cách để tạo ra con nhưng đều thất bại, mọi người an ủi rằng có những cặp vợ chồng đến 5 năm mới có con thì 2 đứa mới 2 năm mà lo gì. Chúng tôi nghe và chỉ cười trừ chứ thật ra chúng tôi biết dù có cố gắng đến đâu chờ lâu đến mấy thì chúng tôi cũng k thể có con được, bởi vì chồng tôi vô sinh,chồng tôi k thể làm cha đc vì chồng tôi k có tinh trùng.
Thật ra khi biết được điều này, chúng tôi rất suy sụp và chán nản cứ than than trách phận tại sao chúng tôi lại gặp hoàn cảnh như thế này, chúng tôi đâu có thất đức, đâu có làm việc ác gì, chúng tôi luôn ăn chay niệm phật vậy mà tại sao những điều k may mắn lại cứ đến với chúng tôi. Nói đến chuyện tại sao tôi lại nói may mắn lại không đến với chúng tôi là thì đó là 1 câu chuyện buồn, cái ngày mà chúng tôi tổ chức đám cưới nhà gái thì k may ông nội chồng tôi lại qua đời, k hủy cưới đc nhà gái chúng tôi lại nước mắt trong ngày cưới của mình, rồi xong việc chúng tôi phải về nhà chồng để lo lễ tang cho ông. Tôi cứ nghĩ thôi sau này hết tang chúng tôi sẽ tổ chức lại nhưng cuối cùng vẫn k thực hiện đc vì do ông nội mất vào ngày cưới nếu chúng tôi tổ chức lại thì sau này tai họa sẽ đến với vc tôi, đó là theo lời của người lớn nói như vậy, cho nên tôi sẽ k bao giờ có thể được ngồi xe hoa về nhà chồng nữa, cứ thế mà sách túi về nhà chồng ở như kiểu bỏ nhà theo trai nhưng hợp pháp vì chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Rồi chúng tôi an ủi nhau kết hôn cũng chỉ là hình thức chủ yếu là vc mình sống với nhau hạnh phúc là được rồi, sau này mình có con mình sẽ tổ chức bù cho thật hoàn tráng. Nói là nói vậy thôi chứ thật ra lúc đó tôi rất buồn, đời người con gái chỉ có một lần duy nhất đc lên xe hoa về nhà chồng, đc đàng hoàn bước chân vào nhà chồng dưới sự chứng kiến của ông bà tổ tiên, mà giờ mình lại k đc cái giây phúc hạnh phúc ấy, nhưng thôi vì đã là cái số mình như vậy thì mình đành chấp nhận thôi, sau này mình sẽ làm phần cho con mình cũng đc.
Và rồi cái dự định, cái ao ước ấy cũng k thực hiện đc vì giờ đây chúng tôi k thể có con được, haha đời bạc quá đúng k. Thế đấy, chúng tôi lại thất vọng đau buồn và chán nản. Suốt thời gian ấy, chồng tôi cứ sa vào rượu chè, rồi cứ tìm việc làm k nghỉ, àm đến khi nào đặt lung xuống nằm ngủ thì thôi. Tôi lúc ấy nhìn anh mà đau từng khúc ruột, không biết phải làm như thế nào, không biết phải an ủi ra sao, lúc đó tôi sợ anh sẽ bỏ hết tất cả, tôi sợ anh bỏ tôi, tôi thật sự rất sợ mất ảnh. Rồi tôi quyết định nói chuyện với anh để tìm ra hướng giải quyết chứ không thể để tình trạng này kéo dài mãi được, tôi sẽ nói anh tìm thầy để chữa trị, tìm thuốc để uống biết đâu may mắn sẽ đến với mình, trước khi nói chuyện với anh tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn là sẽ bị anh từ chối và sẽ lấy lý do gì đo để đòi chia tay với tôi, tôi đã chuẩn bị hết các trường hợp xấu nhất để có thể xử lý đc nhưng không, a lắng nghe và đồng ý những gì tôi nói, a còn nói là sẽ cố gắng chữa trị để 2vc có thể có một đứa con a sẽ làm cho tôi trở thành mẹ được. Tôi vui mừng ôm anh tôi khóc trong sự vui mừng vì anh hiểu tôi và vì tôi biết vì anh thương tôi rất nhiều.
Vợ chồng tôi lại đi khám kiểm tra lại, bác sĩ vẫn kết luận anh k thể có con, chỉ có cách duy nhất là phải xin tinh trùng thì mới có con được. Tôi và anh lúc đó vẫn k chấp nhận việc phải xin tinh trùng của người khác, tôi chỉ muốn con tôi phải là con của anh, là con của chúng tôi. Rồi chúng tôi bắt đầu tìm kiếm thuốc nam để uống nhưng vẫn không có kết quả, chúng tôi cúng kiếng tốn tiền đủ thứ cũng chẳng có kết quả gì. Chúng tôi lại bắt đầu nản và bỏ mặc k theo nữa, chúng tôi nói với nhau thôi k có con thì xin một đứa con về nuôi cũng được. Nói thì nói thế, chứ tôi vẫn muốn được có con của mình, tôi vẫn muốn được như bao người phụ nữ khác được một lần mang thai, được biết cái cảm giác có thai 9 tháng 10 ngày như thế nào, vẫn muốn đc cái cảm giác được đi sinh con và mọ người chờ đợi để nhận con nhận cháu mình như thế nào. Đôi lúc tôi nghĩ hay là mình xin tinh trùng đi để mình có thể được mang thai và dù sao đó cũng là con của mình, nhưng rồi tôi nghĩ đến chồng, nếu xin tinh trùng thì k phải là con của a, liệu a có yêu thương và chăm sóc nó như con mình k, liệu gia đình bên nội có thương cháu mà k phải cháu ruột mình k, rồi ở phần tôi, con mình nhưng k phải con chồng liệu mình có yêu thương chăm sóc nó đc k, tôi lo nghĩ đủ thứ, tôi buồn và lại chán nản.
Mới đây, đứa e dâu bên chồng của tôi lại mới sinh thêm một đứa nữa, vậy là vợ chồng nó đã đủ nếp đủ tẻ, tôi thật sự vui mừng cho vợ chồng nhà nó nhưng rồi tôi nhìn lại mình, nhìn lại gia đình nhỏ của mình vẫn chưa có một đứa nào, rồi lại nhìn hoàn cảnh mình điều kiện lại k đc khá, tôi lại đâm ra chán nản và tôi trách thầm chồng mình, tại sao lại k cho tôi một cuộc sống đầy đủ hơn, tại sao k cho tôi được một đứa con như bao nhiều người khác, tại sao lại k cho tôi một gia đình hoàn thiện. Nhưng rồi lại tự trách mình tại sao lại ích kỷ như vậy, anh ấy đã không được làm cha rồi mình k những k thương a mà con đi trách anh này nọ và rồi tôi lại tự làm khổ mình.
Rồi tôi lại tiếp tục tìm kiếm những thầy thuốc chữa bệnh vô sinh cho chồng tôi, tìm thuốc cho anh uống, tôi đọc những chia sẽ kinh nghiệm của các mẹ trang trang mạng, mẹ nào chỉ cho thầy tốt tôi cũng tìm đến. Và giờ chúng tôi đang uống thuốc bắc , cũng mới bắt đầu uống thôi, chúng tôi vẫn chỉ hy vọng và cầu nguyện uống thuốc lần này sẽ có kết quả, chúng tôi vẫn mong rằng con sẽ về với chúng tôi, rằng trời phật sẽ mình xuống chúng tôi phù hộ độ trì cho chúng tôi có thể có một đứa con và đừng lấy đi bất cứ thứ gì của vợ chồng tôi nữa.Và tôi mong rằng, có mẹ nào hay các a bố nào nếu đọc được bài viết của tôi, biết được thầy nào tốt thuốc hay thì chỉ giúp cho vợ chồng tôi, để chúng tôi có thêm niềm tin và hy vọng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cám ơn bạn nhé, những lời chúc của các bạn sẽ là niềm động lực niềm hy vong của mình...