Mình và chồng đã có quá nhiều mâu thuẫn. Từ cái nhỏ tích thành cái lớn. Chưa bao giờ mỗi khi cãi nhau vợ chồng cùng ngồi lại nói chuyện. Cứ chiến tranh lạnh rồi vài bữa mọi chuyện chìm dần và bình thường trở lại. Cho tới giờ, mâu thuẫn quá lớn. Cả 2 đã nói những lời nặng nề xúc phạm, lam tổn thương nhau. Chồng mình là người đưa ra vấn đề li hôn, đã 2 lần. Và mình đông ý. Nhưng sau đó chồng mình lsij không muốn li hôn. Cuộc sống hiện tại là rất căng thẳng: khong ai nói với ai câu nào, chồng khong đưa tiền chi tiêu trong gia đình, ai lam gì mặc kệ, khong quan tâm tới người kia. Mình thấy khong khí gia đình cứ kéo dài như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới con, vì anh còn chửi mình trước mặt con, nên mình nói lại vấn đề li hôn. Thế là chồng mình nói xa nói gần la chồng sẽ chọn cái chết để ra đi. Mình thì vốn ghét những người tự hủy hoại ban thân và cũng sợ điều đó xảy ra thật. Và mình đã đưa ra hướng thứ ba: ko li than, ko li hôn, cứ ở như vậy và share mọi vấn đề 50-50, từ kinh tế cho tới trách nhiệm voi con cái, trước mặt con và mọi ngươi thi coi như ko có chutenj gì xảy ra, còn phía sau, cần thiết thì nói, ko thì thôi. Chồng mình chấp nhận. Nhưng cả 2 vo chồng đều ko lam được. Vì nếu ko nhìn thấy mặt nhau thì ko sao, còn về tới nhà là sẵn sàng cãi nhau. Mình chọn giải pháp im lặng. Nhung ko thể mãi nhu vậy được. Vì con mình còn bé chua cảm nhận được. Chứ con lớn lên, liệu co phát triển tam li một cách binh thường khi sống giữa bố mẹ như vậy?


Hiện tại ko ai biết chutenj vo chồng mình, trừ bố mẹ. Bo me ko muon vo chồng mình chia tay. Mình cũng sợ bố mẹ buồn.


Mình bế tắc ko biết chọn hướng nào tốt nhất cho con?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của foryou2815