Chúng em chưa kết hôn n mỗi lần xung đột,anh ta đánh em không tiếc tay.


Có lúc tát em chảy máu mũi ở ngoài đường, có lần em sợ quá chạy trốn vào nhà ng ven đường n anh ta vẫn lôi về và đánh tới tấp. Sau này thì dùng móc áo quất vào người em cho rách hết da thịt.


Những lúc như thế em căm phẫn bội phần. Vì thân thể cha mẹ cho em, cha mẹ chưa bao giớđanh đập em. Vậy mà em để cho anh ta xâm hại hết lần này đến lần khác. Em đau đớn vì ko hiểu sao anh ta có thể đối xử với ng anh ta yêu thương, cậy sức đánh đập phụ nữ để thỏa mãn cơn nóng giận như vậy.


Nhưng nghĩ đến những ngày tháng đã qua, những gì tốt đẹp đã có. Hơn nữa ở SG này em bao năm nay chỉ có sống và kiếm tiền nuôi thân, anh ta là chỗ dựa duy nhất đối với em. Rồi cứ hết lần này đến lần khác, em bỏ qua. Anh ta hứa là sẽ thay đổi n rồi đâu lại vào đấy.


Từ nhỏ, em chứng kiến cảnh cha đánh mẹ nhiều lần. Trong kí ức của em còn hằn sâu những cảnh ghê rợn đó. Lớn lên em ko tin vào đàn ông, em ghét cay ghét đắng những người chồng vũ phu. Quen anh ta, bao năm cùng em vượt qua sóng gió. Em những tưởng mình may mắn vì tìm đc ng tốt, hết lòng hết dạ vì mình. Ai ngờ, em lại dẫm lên vết xe đổ của Mẹ mình, bà đã đau khổ cả 1 đời vì lấy bố em, con cái cũng bị ảnh hưởng tâm lý vì 1 ng cha như vậy.


Em biết anh ta sẽ ko bao giờ thay đổi đc. Sau mỗi lần nhìn thấy vết thương trên ng em anh ta hứa thay đổi. Em cũng nói chuyện rõ ràng, trog cuộc sống va chạm ko tránh khoỉ, n quan trọng là thái độ. Mỗi lần giận em chỉ muốn bỏ đi tránh mặt nhau ít phút cho nguôi rồi lại về thôi. N anh ta ko bao giờ để em đi.


Và nếu ko rời bỏ anh ta thì em sẽ tiếp tục bị đánh đập như thế này nhiều lần. Em cứ nghĩ Mẹ em nhìn thấy em sống thế này chắc bà cũng tan nát cõi lòng. Em thấy có lỗi với Mẹ vô cùng.


Em rất mong mọi ng tư vấn cho em? Em biết mình nên dứt bỏ con ng đó n em ko đành lòng. Em cầu xin anh ta đánh chết em luôn đi or đánh cho em thương tích đầy mình để em có thể căm hận mà rời bỏ, sau này ko phải chịu cái cảnh này nữa...


Mọi người ơi, xin hãy cho em 1 lời khuyên....


Chúng em quen nhau 5 năm, cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn. Rời bỏ anh ta em nghĩ sau này em sẽ cứ sống như thế, sống và báo hiếu với mẹ em thôi. Nhưng dứt bỏ 1 ng gắn bó với mình rất lâu, em ko có đủ can đảm dù anh ta mỗi lần hung hăng là đánh đập em ko thương xót.,,


Em biết em ngu ngốc...N em phải làm sao đây?