Em và anh ấy yêu nhau 5 năm, lúc còn yêu nhau thì khác khi cưới về lại còn khác hơn. Ngày cưới tưởng đâu là ngày vui nhất trong đời nhưng không ngờ khi bước về nhà anh lúc tàn tiệc em xin phép về nhà mẹ đẻ vì theo phong tục là cô dâu được về nhà mẹ rồi chiều sẽ về nhà ck. Anh không chở em về mà còn gằn giọng hỏi em trước mặt bao người là đã thưa cha mẹ anh chưa mà về rồi anh đi tiếp bạn tiếp còn em thì nhờ nhỏ em chở về nhà mẹ. Đến chiều tối anh qua rước em về định là đêm Tân Hôn sẽ cùng nhau đếm phong bì, ai ngờ về tới nhà thì mẹ anh đã lấy phong bì của bạn bè anh ra đếm hết rồi mà không cho biết số tiền chính xác, thế là hụt hẩng. Sáng hôm sau bà nói với Anh là bà cho lại 10tr mà phải trả tiền xe, tiền hình,...em thắc mắc hỏi anh sau mẹ lấy hết tiền cưới rồi nói là cho lại thì anh giở giọng mày tao với em. Lần thứ 2 tụi em về đám cưới nhỏ em, em đang ngồi chơi với bạn thì anh chạy lại lớn giọng với em bảo em sao không đi rửa chén mà ngồi đó chơi thế là em đi rửa chén. Chiều em có dẫn đứa cháu về nhà Anh chơi, trời mưa mẹ anh kêu em lấy đồ vào còn Anh thì chửi em là tại sao thấy bà già anh làm như vậy mà không phụ trong khi anh cũng không làm gì. Trước khi về làm dâu mẹ anh không thích em, lần đầu tiên ra mắt em bà gọi em bằng mày và xưng tao. Nhà em biết được nên không cho quen nữa nhưng sau đó thì mọi việc lắng xuống coi như êm xui. Ngày em có thai anh đi nhậu đến 1,2 giờ sáng, e gọi điện cỡ nào cũng 0 về. Đến lúc sinh con do sinh non nên bé nằm trong phòng kín gần 4 ngày, trong thời gian đó anh cũng ít vào thăm em, anh diện lý do là đi dạy sáng phải vào trường sớm nên chỉ có mình mẹ em chăm em, Chị anh cũng có lên được 2 ngày nên về. Ngày xuất viện anh nhìn con được 1 lần duy nhất lúc mẹ con em ra xe về quê chứ cũng 0 đưa mẹ con em về. Đến đầy tháng con cũng không thấy mặt anh, con em rất khó đêm nào cũng khóc tới gần sáng mẹ em kêu em gọi cho anh về cho con đỡ nhớ, e có gọi nhưng anh thì 0 về anh bảo anh bận. Lần đầu tiền anh về thăm thằng bé nhất quyết không ngủ đợi đến hơn 9 giờ tối nhìn được mặt cha mới ngủ. Miệng thì nói là thương con nhưng không làm được gì hết. Hơn 4 tháng sau sinh mẹ con em lên tp để em chuẩn bji đi làm, bà ngoại cũng lên giữ cháu giúp. Đêm con bệnh anh thì cứ tỉnh bơ ngồi ôm điện thoại coi bóng đá, em chả hiểu anh suy nghĩ ntn mà hành động vậy có phải bóng đá quan trọng hơn con Anh không. Anh đi làm em cũng đi làm vậy mà mỗi lần con bệnh kêu anh chở đi khám là anh nhăn nhó. anh lên giọng may tao với em trước mặt mẹ em. Tiền anh làm về đâu phải tự nguyện đưa cho em, có con thì phát sinh rất nhiều chi phí anh thì cứ bảo em là tiền đưa bao nhiêu cũng lấy, nếu em 0 lấy thì anh cũng cho nhà anh hết thôi. Bà ngoại lên giữ cháu 0 công mà nghe anh nói câu " tiền đưa bao nhiêu cũng lấy" bà rất buồn. Bà nói e tự chọn thì tự chịu chứ biết làm sao. Anh nói thà anh đi làm tới khuya chứ ở nhà giữ con anh chịu 0 nổi thế là hôm nào cũng về lúc 9, 10 giờ đêm, lúc nghỉ dạy thì anh đi chơi chứ cũng 0 về bỏ mặc mẹ con em giữ cháu hay làm gì làm anh 0 quan tâm.Anh nhu nhược lắm học đến đại học mà còn ngủ chung với mẹ nên cái gì cũng mẹ mẹ, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình kêu anh làm anh cũng 0 làm mà còn nói này nói nọ.Anh chỉ biết lo cho nhà anh còn nhà vợ anh 0 quan tâm. Anh làm thầy giáo nhưng anh nói chuyện cọc cằn lắm, chỉ cần nói đụng đến nhà anh là anh chửi chứ không cần biết ai đúng ai sai. Riết rồi tình cảm của em dành cho anh ngày 1 cạn dần, em không biết phải làm sao, Rất mong mọi người cho em ý kiến để cải thiện tình trạng hôn nhân hiện tại .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình chỉ thấy có...