Buồn mà khóc ko thành tiếng . Mình lấy chồng đc 2năm thời gian đầu hạnh phúc lắm nhưng càng lúc càng thay đổi. Trong nhà ox đi làm mình thì nội trợ 2 vợ chồg mướn sống với bà chị chồng. Lúc trước chị có 1bé 4tuổi đa số là chị tự trông nhưng gần đây chị vừa sinh bé tính tới giờ là 3m. Chị mở quán ăn nên mình nghỉ thôi củng rảnh giúp chị coi bé nhỏ.


Nhưng càng ngày càng quá đáng . Sáng ra thức dậy ko tự tắm cho con quần áo con ko giặt đợi mình làm(Bé 8g ság là thức) chỉ có đợi tới trưa 12g nói là đi mở quán là bỏ đi để lại cho mình làaim. Trưa đói quá muốn mua cơm ăn gọi dt hỏi chị cho em bế bé đi mua cơm dc ko lại nói thôi thôi nắng bé ,mình phải ôm bụng tới 6g chiều mới mua cho đc hộp cơm. Rước bé lớn về lại bỏ cho.mình tắm cho ăn ngủ. Ox đi làm về lại ko thèm nói chuyện với mình . Hỏi gì cũng ờ ờ cho xong. Kô ai trong nhà quan tâm nói chuyện với mình hết. Đêm nằm khóc nhớ bà ngày xưa thươg yêu. Ko pik làm vợ hay làm ng ở nữa thiệt muon chết đi cho xong .