Em định làm quả topic “Hãy yêu MC hơn yêu MĐ” cơ mà sợ các mẹ hiểu nhầm, oánh em chạy mất dép thì khốn. Cơ mà đây đúng là vấn đề của em đấy ạ.
Em và AX yêu nhau mấy năm rồi mới cưới, ngày mới quen em cũng thấy mẹ AX tương đối khó tính, tuy nhiên AX em thường hay kể bà đã khổ thế nào khi sống với BC (ngày xưa ông cụ cứ rượu vào là sinh chuyện). Vậy nên em tự nhủ, khi nào bọn em cưới nhau sẽ mời bà ra ở chung với bọn em để bà thoải mái tư tưởng vì bà ở nhà thường hay bất đồng với ông bà bà nội (mẹ chồng bà). Từ ngày quen AX, em đi công tác, đi chơi ở đâu cũng mua quà biếu bà, tháng nào cũng mua Anlene, biếu tiền bà đều đặn. Ấy thế mà khổ thân em, chả lẽ em dốt nát thế nào mà mua cái gì bà cũng chê ỏng chê eo. Khách quan mà nói thẩm mỹ của em cũng ko tệ đến mức ko biết cái gì hợp với bà hay ko. AX em thì bảo “mẹ tiếc tiền nên nói thế thôi”, cơ mà ko phải thế, các chị chồng em mua bà có chê bao giờ và cũng chả nói gì đến chuyện tiếc tiền. Thật sự em lúc nào cũng muốn quan tâm đến MC vì dẫu sao mẹ đẻ em cũng có điều kiện hơn nhưng đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. AX nhà em là con út, là người duy nhất được học hành đến nơi đến chốn, bà quý AX nhất nên có lẽ không bao giờ có thể chấp nhận em. Kỷ niệm 1 năm ngày cưới, bọn em đi chơi, bà một mực đòi đi cùng, cuối cùng bọn em chấp nhận vì AX thương mẹ, ko dám nói sợ làm mẹ buồn. Từ lúc em sinh con đến giờ mới nhiều chuyện. Em họ em đến cơm nước cho, nó ngoan nhưng ít tuổi nên cơm nước đơn giản lắm, MC em choảng luôn “Con ấy nó chả biết cái gì”. Trước mặt em và AX em, em bực lắm ạ, Em chỉ về nhà nội ở 3 tuần. Bà vốn là người tiết kiệm, em sinh xong khó ăn uống mà bà thì “băm to, kho mặn” đúng nghĩa. Thường thì mỗi bữa em đc 2 quả trứng rán lá ngải ăn với một bát tô cơm, có bữa có canh rau ngót, có bữa ăn khô như thế. Thật sự em ko thể ăn đc, cũng đâu phải bọn em ko gửi tiền, cơ mà theo bà gái đẻ phải ăn cơm, sáng cứ nấu cơm hấp quả trứng mà ăn cho chắc dạ. Rau thì bà rửa kinh hồn luôn ạ, có bữa em đang ăn thấy con sâu đen xì, to bằng ngón út mà vẫn ko dám bỏ. Ai đến chơi bà cũng phân trần “Sữa nó vừa loãng, vừa hoi, làm sao mà thằng này lớn đc, từ lúc đẻ ra đến giờ trông vẫn thế”. Em đã sinh đc 4 tháng rồi mà sao nghĩ lại 3 tuần ở quê chồng mới đáng sợ. Em ko thể quên được những sáng ngủ dậy đói run lập cập, mắt díp vào vì trắng đêm trông con. Em không thể quên được cảnh con em sinh ra lúc 5h sáng mà bà cứ quanh quẩn ko pha sữa cho nó, để nó nhịn đói, khóc ròng đến tận gần 11h trưa….Đôi lúc em cứ tự hỏi em làm gì sai mà MC em lại đối xử với em tệ thế? Đến giờ AX em cũng đã biết chuyện MC thỉnh thoảng bịa chuyện nói xấu em ở quê nhưng anh ấy hiền và thương mẹ lắm nên cũng chẳng dám nói, sợ mẹ tự ái.
Thế mà chỉ 1 tháng nữa thôi bà sẽ lên trông cháu cho em, em phải làm thế nào để em có thể đối xử bình thường đc với bà? Em đã từng nghĩ ở hiền thì sẽ gặp lành nhưng hóa ra ko phải. Em nói với Ax em từ nay em sẽ vừa câm, vừa điếc, vừa mù, mẹ thích làm thế nào cũng đc nhưng em biết nếu em cứ đối xử lạnh như băng với MC, AX sẽ buồn. Các bố, các mẹ có cao kiến gì giúp em với ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Trong cuộc sống có rất nhiều mâu thuẫn, có khi hok phải do...
Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Người ta chẳng nói "...
Cho em spam tí, ngày xưa Hoamai có...
Sau hai tháng ở nhà chồng, mình yêu cầu họp gia đình, để...