Làm thế nào để có một gia đình hạnh phúc ? Câu hỏi dễ hay khó trả lời ?
Mình năm nay 29 tuổi, mới lập gia đình được hơn 1 tháng, mình làm trong ngành CNTT, công việc rất bình thường và tạm gọi là đủ sống. Vợ chồng mình bằng tuổi nhau, Vợ mình cũng làm công chức nhà nước với một mức thu nhập tạm ổn. Hai vợ chồng hiện đang sống với bố mẹ mình, điều kiện sinh hoạt cũng có thể gọi là mức trung bình khá trong thời đại này. Về cơ bản, gia đình mình không có vấn đề gì để phải lên diễn đàn chia sẻ tâm sự với các anh chị. Chúng mình quen biết qua giới thiệu, yêu nhau hơn 1 năm thì tiến tới hôn nhân, cũng đã tìm hiểu gia đình hai bên rất rõ ràng, bố mẹ hai bên cũng không có gì phải phận lòng.
Từ ngày sang nhà xin phép bố mẹ vợ cho chuẩn bị đám cưới cho đến ngày cưới, mình luôn cố gắng trong lời ăn tiếng nói, trong các mối quan hệ với họ hàng nhà vợ và cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của bố mẹ vợ. Cho đến đám cưới, mình cũng luôn cố gắng tổ chức mọi việc sao cho không phải quá hoành tráng nhưng cũng đủ để bố mẹ vợ không phải cảm thấy phiền lòng. Và đám cưới cũng diễn ra như mong muốn của chúng mình. Thế nhưng....
Vợ chồng mình cả 2 người đếu là những người rất nóng tính. Vợ mình thì đối với người ngoài luôn nể nang và ít khi to tiếng nhưng không hiểu sao đối với mình thì lúc nào cũng như trong tình trạng sẵn sàng cãi nhau bất cứ lúc nào dù chỉ là những việc rất nhỏ. Ngày còn yêu nhau, lúc chưa nói với bố mẹ vợ là cho chúng mình tổ chức đám cưới thì vợ mình còn biết nói lời xin lỗi và làm lành với mình nhưng sau đó thì vợ mình chẳng bao giờ nể nang gì mình, bất kể ngày đêm, bất kể vì lý do gì cũng có thể cãi nhau to tiếng mà sau đó có lẽ cả 2 chỉ muốn chia tay ngay. Thế nhưng chẳng chia tay nổi, vì vợ biết mình chẳng bao giờ dám đến nói với bố mẹ vợ là chúng con chia tay. Haizzzzzzz
Lúc hai người cãi nhau to, bản thân mình cũng chỉ muốn thôi không cãi nhau nữa, nhưng mình im lặng thì vợ lại càng to tiếng, vợ mình có thể nổi giận đùng đùng kể cả lúc đó là 2,3 h sáng. Mình chẳng thể nào hiểu nổi, 2 vợ chồng sống với nhau, vì sao lại cãi nhau nhiều thế. Cứ nghĩ khi lấy nhau rồi thì thôi không còn cãi nhau như trước nữa, vậy mà chẳng có gì khác, thậm chí cãi nhau nhiều hơn.
Vợ muốn mình bỏ thuốc lá, mình bỏ luôn. Vợ muốn mình không tu tập nhậu nhẹt bạn bè, mình coi như tuyệt giao với bạn bè. Từ ngày lấy nhau đúng 1 lần mình về nhà lúc 10h tối là vì cơ quan có việc mình phải ở lại trực. Mọi việc sinh hoạt trong nhà, vợ muốn làm gì mình không có ý kiến, vợ muốn mua bán ăn gì mình chưa bao giờ phản đối, công việc của vợ đôi khi phải đi làm tối mình cũng chưa bao giờ có ý kiến. Đôi khi mình cũng có nặng lời thật, nhưng sau đó là mình chủ động thôi không cãi nhau nữa, chủ động im lặng để không căng thẳng thêm có điều vợ mình không chấp nhận, vợ mình muốn cãi nhau cho giải tỏa cơn tức giận trong người.
Cách đây 10 ngày, cãi nhau một trận nẩy nửa và trong cơn nóng giận mình đập vỡ 2 cái dtdd của 2 vợ chồng. Cách đây 4 hôm 2h sáng rồi, mình nói với vợ là muốn rồi cho anh ngủ mai anh còn đi làm, vợ mình không chấp nhận (Vợ mình đập giường đập chăn, kêu la vào tai mình), mình chán quá ngủ không được, tự nhiên đàn ông mà nước mắt lại trào ra (lúc đó chỉ nghĩ mình đã làm gì sai mà lại phải lấy một người vợ như vậy).
Sáng nay, cũng chỉ vì những việc rất vặt vãnh mà vợ chồng lại cãi nhau, mình đánh thôi đi thẳng ra cửa đi làm, vợ vẫn còn cố ra ngoài đôi co với mình, sau đó mình quay đi, vợ cầm dép ném thẳng vào lưng mình (chẳng biết nên cười hay nên khóc bây giờ), mình quay lại nói với vợ "Em đừng có hành động trẻ con như thế nhé, vợ chồng với nhau mà sao em hành đọng buồn cười thế", mẹ chồng thấy vậy chạy ra can ngăn "Các con ơi hôm nay sáng mồng 1 mà làm sao đã to tiếng thế, thôi mẹ xin", mình đi làm mà lòng cứ nặng trĩu.
Thế đấy, hơn 1 tháng làm vợ chồng, tình yêu coi như gần cạn, chỉ mong sao có được đứa con để hi vọng vợ chồng gần nhau hơn, nhưng có lẽ tình trạng này thì khó hi vọng. Thật sự chưa lúc nào như lúc này mình chỉ mơ có thể sống một mình không có vợ ở bên nữa và chẳng muốn quay về nhà chút nào, chỉ muốn lang thang ngoài phố. Trước đây có việc gì mình cũng có bạn bè chia sẻ, nhưng bây giờ chẳng chia sẻ với ai được vì đâu có ai như mình, lấy vợ được hơn 1 tháng thì cãi nhau không biết bao nhiêu lần cứ cảm giác như ở với nhau cả năm rồi.
Mình là đàn ông chẳng muốn nói đến điều này, nhưng quả thật đối với vợ mình đã hoàn toàn cảm thấy bất lực và thất vọng. Buồn quá chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến việc học hành phấn đấu nữa. Đàn ông mà tệ thật....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1