Năm nay em 29 t lấy chồng được 5 năm có cu tí 2,5 tuổi.Lấy nhau cũng quen nhau trong thời gian ngắn. Do mẹ anh mắc trọng bệnh nên muốn lo cho con cái được vẹn tròn để bà yên tâm. Nói chung là lỗi chính thuộc về em khi quyết định đồng ý quá vội vã.Giờ thì không thể trách ai chỉ xin ý kiến mọi người.


GD chồng chỉ có 2 cậu con trai. Cậu em đã có con 3 tuổi nhưng không phải nuôi ngày nào toàn ông bà nội với ông bà ngoại nuôi. ba mẹ ở nơi khác.Sau đám cưới 10 ngày thì cả nhà ra thuê nhà trọ để xây nhà mới.và bắt đầu những ngày tháng dài lê thê đối với em. Tất cả công việc mình phải lo.dọn nhà mình nhà vợ chồng thằng em, tới việc thuê phòng và dọn phòng cho vợ chồng thằng em vì nó ko thích ở chung với bố mẹ.Mình dọn xong nó cũng chả thẻm ở. nó về nhà dì vợ ở để khỏi phải lo trông nhà.Thế là mình vừa đi làm vừa trông coi xây sửa.Xây xong VC thằng em dọn về ở tỉnh queo, nó sắp xếp phòng nó thì mình phải nấu cơm cả nhà ăn chung. Nó dọn xong phòng nó thì nó bảo ăn riêng,nấu ăn không hợp nó ăn không được.Mình là chị dâu nhưng ít tuổi hơn VC đó. Nó nói luôn với bố mẹ chồng mình rằng " NÓ không bao giờ kêu mình là chị".Và nó cũng chẳng thèm chào hỏi mình hay người thân nhà mình.Ba mẹ chồng thì chỉ muốn con cái ở chung, ăn chung..... mình nấu nó qua ăn mà mặt mũi khó chịu lắm. Rồi mẹ chồng đổ bệnh nặng.Mình thương bà nên chẳng tính toán gì chuyện ấy miễn bà vui. Nó cứ chỉ việc xuống ăn, rồi đi lên chẳng lo lắng gì. Mẹ ốm nó cũng không hỏi thăm hay chăm sóc.mẹ phải nằm bệnh viện là lúc mình có bầu 3 tháng. Mình cũng phải chạy lên chạy xuống cùng chồng chăm mẹ.Cô em dâu thì chẳng bao giờ vào viện thăm mẹ chứ đừng nói phục vụ.đỉnh điểm là việc nó bảo chồng nó xuống múc sạch nồi cháo mình nấu cho mẹ bỏ hết vào tủ lạnh phòng nó để nấu cho con nó ăn dần.Do nhà có khách là anh em của mẹ.Vì không muốn mọi người biết nên mình lặng lẽ cho qua.sau này thì chúng nó thừa nhận việc ấy.sau 3 tháng nằm viện ngày ngày mình chăm sóc.những ngày cuối Mẹ không qua khỏi mình đã thức trắng 4 ngày đêm liền trên viện( phải giả vờ ốm xin nghỉ ốm để chăm mẹ vì hai đứa đó thì nó bảo nó ko nghỉ được còn những ng khác đã ốm cả), đưa mẹ về lúc 1h sáng. Nó nằm ngủ chẳng thèm xuống mở cửa đưa mẹ vào nhà.Rồi cũng không ai đỡ được mẹ cho dễ thở. lại là mình phải ngồi vào đỡ mẹ.Mẹ mất mình lại phải chạy đi lo làm lễ tang, lo nơi chôn cất. mọi chuyện êm đẹp . ai cũng bảo công mình lớn lắm.Rồi chết không thể quên ơn này...... nhiều lắm.


Rồi đứa em dâu bị tai nạn. mình lại phải lo cho con nó, cho gia đình nó.phải đưa đi nhờ hết người này người khác giúp đỡ nó. Rồi mình cũng tự mang quà cáp cảm ơn người ta..Tưởng rằng sau đó nó thay đổi. nào ngờ nó còn tệ hơn. TRước mặt bố chồng thì nó ngon ngọt. sau lưng nó chỉ làm cho mình tức chết. anh em cãi nhau chỉ vì lời lẽ đổi trắng thay đen của nó. Mình cũng giải quyết ổn thỏa nhẹ nhàng. nói với nó cố tình cho chồng nó nghe thấy để giải quyết êm đẹp nhất.


chuyện lớn, chuyện bé mình phải làm hết. Thay mộ cho ông bà ở quê, giỗ đầu , giỗ đoạn mẹ chồng ..... tất tần tật mình làm tốt đẹp.rồi đến lau nhà dọn dẹp cũng mình luôn.ở chung nhưng nó chỉ lau phòng nó thôi. kệ mình làm, cháu khóc... chú thím cứ ngồi xem hài cười ngon lành.nó bảo với ông bố chồng mình. Nó cứ ở đây. đuổi nó cũng không đi. ông bố chồng thì rất thương thằng con nó vì ông bà nuôi nó từ khi sinh ra.mẹ đâu có nuôi ngày nào.


Mình chon ra đi.Vay tiền mua nhà nhỏ ra ở riêng.Bố chồng làm mình làm mẩy, ốm ốm đau đau......không cho đi. Nhưng ở thì nó cứ chờ mình sơ hở là méc với bố chồng mình.ông bố thì khó tính.Mình kẹt xe đón con trễ 10 phút 4h30 mở cổng thì 4h40 mình tới thế mà nó đến đón con nó đã gọi ngay cho bố chồng mình tới và mình bị la......toàn chuyện đâu đâu ,chán ơi là chán.


Còn chồng:chỉ đâu đánh đấy. làm gì hỏng đấy. Giao tiếp cũng tệ.Chỉ thích ngủ, bỏ bao nhiêu tiền học hành cũng dậm chân tại chỗ.Làm việc gì chưa làm đã nghĩ khó.Mình ốm sốt 40 độ cũng phải chăm con, bố chồng thì xem ti vi. chồng về pha cho được gói mì tôm thì cáu gắt, chửi thề, đấm đá và tường. Thôi mình bò dậy làm luôn cho đỡ khổ tâm.tiêu tiền thì siêu nhất thế giới một tháng mình sinh em bé đưa cho chồng 45 tr. tiền viện phí hết 6 tr. cơm thì mẹ mình nấu. sau một tháng còn 8tr. Mình về quê ở với mẹ tranh thủ đi làm thuê, hái dâu nuôi tằm kiếm tiền. cuối tháng chồng gọi " gửi cho anh tiền"Công việc thì nhắc như nhắc đò cũng quên.tất cả kết thúc bằng từ quên. Chuyện gì cũng hỏi. hỏi đến phát điên.Rồi bảo rằng trước giờ ba mẹ không cho làm gì nên không biết.thế nhưng lần sau lại hỏi nữa.không biết nghĩ tới người khác bao giờ. mang hết tiền đi chơi từ sáng sớm hôm nay đến sáng ngày hôm sau.trong khi con ốm sốt nằm ở nhà. mình ko có một xu trong túi.....


quá chán nản mình chuyển về nhà cũ nhà chồng ở một tỉnh khác. để tránh những kẻ đâm bị thóc chọc bị gạo. mong cuộc sống đỡ đi. Bố về ở cùng.rồi tết đến bố bảo mình gói bánh cho vợ chồng thằng em.ừ thì gói có sao đâu. Ông bắt mình gói ngày 28 mình cũng đồng ý.Nhưng ông bảo luộc bánh đêm để thằng em xuống trông thì mình can. Mình bảo bố để con gói sớm rồi luộc ban ngày cho đỡ cực. Chú ko phải xuống làm gì.thế mà ông giận dỗi. đòi về nhà trên ấy. Mình cũng chẳng cản.Rồi ông lầm lì suốt từ hôm đó. rồi thằng em cũng xuống nằm ngủ thẳng cẳng hai ngày rồi mang bánh về chẳng thèm nói với mình một tiếng. thôi thì cho qua.Đêm giao thừa lo cúng xong xuôi.Mình vừa chúc tết mừng tuổi ông xong. ông lôi chuyện cũ ra chửi mình ngay lúc ấy.CHỉ là chuyện lúc sáng mình bảo chồng " thôi ăn bánh chưng cho nhanh khỏi nấu cơm anh ah". Nhưng xuống thì thấy chồng lỡ cắm nhiều cơm rồi thì mình bảo" thôi lỡ rồi thì ăn cơm". mùng 1 ông cũng giận dỗi....mình kệ im lặng cho vui nhà vui cửa. làm tròn bổn phận. tối đó chả biết hai bố con nói nhau cái gì. sáng mùng 2 ông không thèm cúng nhà.mình nấu xong ông bỏ đi chơi. thôi thì chồng cúng.. cũng không sao. thế rồi ông chồng chưa dọc ngang gì mắng mình là 'trước giờ nhà ông í ăn bữa nào cúng bữa ấy, sao mình ko cúng" Ngày mình về mẹ chồng lên tận nơi chỉ bảo.5 năm qua cũng chỉ có mình làm.Mình hỏi ổng" ủa nhà anh trước giờ cúng thế nào anh biết thì anh nói thì làm chứ sao.Về đây mẹ chỉ thế thì e biết thế thôi chứ"Rồi ổng kêu mình láo, mất dạy.....rồi làm ầm lên nói những lời mất tình, mất nghĩa. đuổi mình đi. không có cô nhà tôi vẫn lo được hết( rất nhiều lần ổng chửi mình tuy không quá nặng lời nhưng cũng là lời xúc phạm. sau đó xin lỗi hứa hẹn sửa chữa mình đã bỏ qua)nhưng rồi lại xảy ra cũng như lần này.Mình chán quá đành đi ra ngoài để ko muốn tết mà cãi nhau lớn.


hôm sau ông bố về nhà trên trông nhà cho vợ chồng nhà kia đi chơi gia đình vợ. còn mình 5 năm qua có mẹ có quê mà ko được về hết lí do này lí do khác không cho mình đi. năm nào cũng khóc sưng cả mắt....


Rồi lại xin lỗi......thương con mình bỏ qua. nhưng yêu cầu về nói với bố. Mình không thể cứ làm cho vợ chồng thằng em mãi như thế. mà bố mẹ thì xin đừng ép mình nữa. đừng vì thế mà giận dỗi mình.


thế mà về nhà trên chả biết nói chuyện với nhau thế nào. chưa thèm nói chuyện với mình.Mà gọi lên quê nhà mình mời mẹ mình xuống. mẹ mình thì mới gãy tay chưa ai thăm hỏi. tết con rể cũng chẳng thèm quà cáp gì. cả nhà lo lắng mất ăn mất ngủ. gọi điện liên tục. MÌnh chán đời chỉ muốn chết cho xong. Bỏ con bơ vơ thì không đành lòng.mang con đi thì khổ con, mà những người như thế cũng chẳng để yên cho mình.


phải làm sao đây??