E xin chào các mẹ, hôm nay e thực sự quá bế tắc với cuộc sống của mình, mong các mẹ có kinh nghiệm cho e những lời khuyên hữu ích.


E 28 tuổi, lấy chồng từ năm 2012, đến nay có 1 bé gái 14 tháng. Cuộc sống trước khi sinh con thì cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Thế nhưng, từ lúc e sinh con xong là muôn vàn chuyện...


Quê e ở miền trung nắng gió, e đi học và lấy chồng ở bình dương. Ba mẹ e có kêu e về quê sinh con nhưng lúc đó e nghĩ đơn giản, và thấy nhà chồng cũng neo người, giờ mới có cháu nên cũng thương, e không nỡ về quê sinh con rồi để ba mẹ chồng về quê thăm tội nghiệp. Và đây chính là lúc nhiều chuyện bắt đầu. Mẹ e vì thương e nên vô nuôi e ở cữ. Mẹ chồng khó chịu ra mặt. Lúc ở bệnh viện, mẹ chồng e thấy mẹ e ngắm nghía cháu ngoại, bà nói " bà để cho nó ngủ chứ nhìn nó hoài chi vậy", rồi cháo nóng e kêu mẹ khuấy cho nguội để e ăn thì mẹ chồng thấy nói " bà để nó ăn chứ khuấy chi vậy". Mẹ e chưa được ẵm cháu trong suốt 9 ngày ở bệnh viện ( con e bị nhiễm trùng nên ở lại tiêm thuốc).


Sau 9 ngày, về nhà chồng. Mẹ chồng nói với mẹ " 2 người khó chăm lắm, mà thôi, bà chăm con bà, tui chăm cháu tui". Mẹ e tủi thân nhưng cũng ráng ở lại chăm cho e xông hơ này nọ. E ở nhà riêng kế bên nhà mẹ chồng, chung sân, chung ngõ, hằng ngày mẹ nấu cơm bưng qua cho e. Buổi tối mẹ chồng cũng ở lại bên nhà e, mấy dì nói để bà ngoại chăm cho vài bữa, mẹ chồng cười mỉa nói : bà ngoại hả, uhm,,, cũng được nhưng ko yên tâm thôi. Mẹ e vẫn chưa được ẵm cháu ngoại vì bé vừa oe oe là bà ngoại ẵm, thời gian bé thức thì bà ẵm bé qua nhà bên kia chơi dù con chưa đầy tháng. Mấy dì e ruột của mẹ chồng vô chơi, mẹ chông e trò chuyện ríu ra ríu rít, chồng e kêu mẹ ra ngồi chơi, mẹ cũng ra ngồi, nhưng chẳng ai đả động gì tới mẹ, mẹ buồn đi vô.


E nhận ra mình đã sai lầm từ giây phút đó. E dã làm khổ ba mẹ e. Bắt mẹ vô ở nhà người ta, để người ta coi ko ra gi. Sau này e gặng hỏi , mẹ e mới nói nhìu chuyện nữa, là mẹ chồng nói e ko biết lo, nói e chống đối bà, nhưng bà cố chịu. E rất tức giận.


E từ ngày lấy chồng, chăm chỉ làm việc, không bạn bè, đàn đúm; 2 năm rồi chưa về quê thăm ba mẹ, e vừa đi làm, buổi tối đi dạy, bụng bầu 7 tháng vẫn dạy tới 9, 10h đêm mới về, bất kể mưa nắng. Chồng e làm nhà nước không nhiều tiền, lương gần 3tr đủ xài bản thân, không đưa e 1 đồng nào. Hàng tháng e tự lo cho bản thân, phụ tiền ăn với mẹ chồng 3trieu, sau này có bầu phải lo đủ thứ thuốc thang, khám bệnh, sữa ... nên e ko có nhiều tiền, e phụ 2trieu. Chồng e thấy e tự lo hết thì nhởn nhơ không bận tâm. trước lúc nghỉ sinh e có nói chồng là ko phụ tiền ăn mấy tháng, nhưng đến lúc e ở cữ, chồng thấy e có tiền bảo hiểm thai sản, cũng kêu e đưa tiền, ở bệnh viện về là kêu đưa tiền cho mẹ lo ăn uống 2trieu, ngày đầy tháng con là kêu đưa tiền mẹ lo đầy tháng 2trieu. Trong khi nhà chồng e có nhà trọ, mỗi tháng thu chục triệu. E cũng nhẫn nhịn. Nhưng e an uống ko có dinh dưỡng gì hết. Chỉ ăn ngày 3 bữa, ko thêm được bữa khuya. Mẹ e ở 20 ngày rồi về. E tự lo từ đó. Mẹ chông hằng ngày thấy e ngủ thì không vui, kêu e dậy lau chùi nhà cửa bàn tủ, để bụi bặm, e mới 1 tháng, chưa đụng nước lạnh, thì chồng cũng không rửa dùm ly sữa cho e, tự pha tự rửa. Quần áo tự mang qua máy giặt bên nhà mẹ giặt, chứ chồng cũng chẳng mang dùm.


Đến 3 tháng 10 ngày, e đi làm, vì ở nhà không có tiền mua sữa cho con. Đi làm về mệt, con còn nhỏ nên e tranh thủ thời gian bế con, vì đi cả ngày tội nghiệp lắm. Được 1 tháng, e nhận lương, về đưa tiền chợ 2trieu, mẹ chồng ko lấy, nói từ nay tự nấu ăn đi. Muốn ăn gì ăn. E ko hieu chuyen gi luôn.


Sau do mẹ chồng nói là " ăn như cơm hàng cơm quán, ăn xong vứt chén đó để bà phục vụ như osin. Con là do mẹ con sinh ra, nhưng giờ con ở với mẹ, con phải nghe lời mẹ, tại sao nghe lời bà nội ( hôm qua, e đi làm có nhờ mẹ chồng cho bé uống thuốc ho, sau đó bà nội nói cho be uống thuốc rồi hãy đi làm, e thấy còn kịp thời gian nên cho bé uống luôn), con với bà nội qua lại, nói gì tới tai mẹ nghe là không được, tao ko phục bà nội vì bà lấy tiền nhà này đi nuôi thiên hạ, nên tao không thích bà ( e xin nói thêm là mẹ và bà nội có mâu thuẫn đất đai trước khi cưới e, nên bà nội bán 1 miếng đất, lấy tiền đó sinh hoạt hằng ngày và làm từ thiện). Con gọi điện hỏi mẹ con coi, con như vậy được ko, e trai con có vợ, mà vợ nó như con, có chịu ko. Lấy chồng phải theo qui tắc nhà chồng, có đâu mà mẹ con vô đây đòi hỏi phải chăm con thế này, thế kia, tao chăm như thế là tốt lắm rồi, còn đòi gì nữa."


XIn noi thêm là bà nội e ở riêng, cái phòng trọ kế bên, bà nội e hiền lắm, biết mẹ chồng e ko thích nội nhưng nội vẫn cứ lên nhà e chơi, mỗi lần lên là thái độ mẹ chồng ghê lắm.


E nuốt nước mắt vào trong nghe mẹ mắng e, nói xiên xỏ cả ba mẹ e. E nói e sẽ nói chuyện với chồng rồi se thưa chuyện với mẹ.


Sau đó e cũng nhẫn nhịn vì con còn nhỏ.


rồi xây nhà, kêu về ở chung, e ko muốn, nhưng chồng e muốn. Vậy là về ở chung. Nhà chồng e còn 1 chị chồng 35t, chưa có chồng.


Mới đây, e xin kể vắn tắt là mẹ chồng đặt điều, nói thêm bớt với chồng, nói là e coi thường chồng, ỷ làm có tiền nhiều rồi chảnh, mà e xin thưa, lương e chi 6tr, vừa nuôi con, vừa dành dụm lâu lâu có tí tiền về quê thăm ba mẹ, lấy đâu mà chảnh hả các mẹ. (E trước giờ là đứa độc lập, đi học đi làm xa nhà, tự lo bản thân, còn chồng thì sống với ba mẹ quen rồi, cái gì cũng mẹ, không tự quyết được việc gì. Nói cái gì thì câu đầu tiên luôn là mẹ nói, mẹ kêu, mẹ thấy... E nản toàn tập.)


Chồng e nghe mẹ nói 1 tin 10, ko nói ko rằng, chửi e te tát. E chán, chẳng muốn sống nữa, e thực sự muốn làm mẹ đơn thân, nhưng chưa đủ dũng cảm vì thấy thương con, sợ ba mẹ ở quê xấu hổ với xóm giềng. Nhưng ở thì e ko sống nổi với mẹ chồng như vậy. Mong các mẹ cho e lời khuyên và dũng khí.


E cảm ơn các mẹ nhiều.